VN đã lấy mẫu gia cầm giám sát virus cúm H7N9
Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện chưa xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên, ở Trung Quốc dịch cúm gia cầm đã xuất hiện với chủng vi rút H7N9 và H10N8, nên nguy cơ vi rút cúm lây lan sang Lào Cai, nhất là các địa phương vùng biên. Nhằm phát hiện sớm sự xâm nhập và lưu hành của vi rút cúm H7N9 trên đàn gia cầm tại một số huyện, thành phố có nguy cơ cao, từ ngày 14/1/2014, Chi cục Thú y tỉnh Lào Cai đã triển khai lấy mẫu giám sát cúm gia cầm tại 5 chợ thuộc các huyện, thành phố giáp biên gồm: chợ Bản Cầm (Bảo Thắng); chợ Cốc Lếu, chợ Nguyễn Du, chợ Pom Hán (TP. Lào Cai) và chợ Bản Vược (Bát Xát).
![]() |
Cán bộ Chi cục Thú y lấy mẫu giám sát virus cúm H7N9 trên gia cầm ở chợ Pom Hán (TP. Lào Cai. |
Theo đó, sẽ lấy khoảng 2.100 mẫu gia cầm ở các chợ nêu trên để giám sát dịch cúm H7N9. Việc lấy mẫu sẽ được thực hiện, gồm mẫu swab hầu họng ở gia cầm sống; mẫu nước uống của gia cầm; mẫu chất thải, phân của gà và nước thải khu vực chợ. Các mẫu lấy được bảo quản bằng dung môi do Cục Thú y cung cấp và được gửi đi xét nghiệm.
Được biết, tính đến hôm nay (11/2), Chi cục Thú y Lào Cai đã triển khai lấy được 1000 mẫu giám sát virus cúm H7N9 trên gia cầm ở 5 chợ thuộc huyện Bát Xát, Bảo Thắng, chốt kiểm dịch Km78 (Bảo Yên) và TP. Lào Cai. Hiện, đơn vị này đã chuyển tất cả các mẫu giám sát về Cục Thú y để xét nghiệm.
![]() |
Các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp ngăn chặn gia cầm nhập lậu. |
Theo ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Lào Cai, từ năm 2008 đến nay Lào Cai chưa xảy ra dịch cúm gia cầm và hiện Cục Thú y đã loại Lào Cai ra khỏi danh sách địa phương có dịch và không phải tiêm vắc xin cúm cho gia cầm.Tuy nhiên, tỉnh Lào Cai là tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc nên vẫn có nguy cơ lây lan dịch rất cao. Vì vậy cần kiểm soát chặt chẽ đàn gia cầm nuôi trong nội địa và nhất là ngăn chặn việc nhập lậu gia cầm từ bên kia biên giới về.
Nguồn: Báo Lào Cai