Việt Tiến thành công nhờ phát triển nông nghiệp
![]() |
Mô hình trồng cây ăn quả đem lại thu nhập cao cho người dân. Ảnh: Phạm Sơn |
Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, những năm qua, kinh tế - xã hội ở Việt Tiến luôn có bước phát triển, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, các tệ nạn được đẩy lùi, nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Xã đã đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất và khuyến khích phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp ở địa phương. Cán bộ khuyến nông xuống từng thôn, bản họp thôn, ký cam kết, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... Nhân dân trong xã đã sử dụng các giống lúa lai có năng suất cao vào sản xuất, ứng dụng các tiến độ khoa học kỹ thuật, chủ động phòng, chống bệnh dịch có hiệu quả. Một số loại cây hoa màu như ngô, khoai, sắn, đậu, lạc được đưa vào gieo trồng ở các thôn có bãi màu đã cho năng suất cao. Công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng - chống cháy rừng được quan tâm. Đến cuối năm 2012, diện tích trồng rừng trên địa bàn xã đạt trên 66 ha.
Phát huy lợi thế về chăn nuôi, xã đã chỉ đạo các thôn, bản lựa chọn cơ cấu vật nuôi phù hợp, chủ động tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Năm 2012, trên địa bàn xã không có dịch bệnh xảy ra, không có hiện tượng trâu, bò chết rét. Một số mô hình chăn nuôi có hiệu quả như lợn rừng, dê, trâu.. đã mang lại thu nhập cao cho nông dân. Dự án phát triển thương hiệu trâu Bảo Yên sẽ giúp xã có thêm nguồn lực phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn. Hiện Việt Tiến đang chỉ đạo tiến hành rà soát, lập danh sách tổng hợp các hộ gia đình trong xã có trâu đực đủ tiêu chuẩn để làm giống, lựa chọn 40 hộ gia đình tại 5 thôn, bản mỗi hộ 1 con. Dự án lúa chất lượng cao mới được thử nghiệm trên địa bàn xã Việt Tiến với diện tích 7 ha tại bản Bèn đã mang lại hiệu quả bước đầu.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Việt Tiến vẫn còn một số khó khăn cần được tháo gỡ trong thời gian tới, đó là chưa có đơn vị bao tiêu sản phẩm cho người dân khi tham gia các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vì vậy nông dân chưa yên tâm khi có chủ trương đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất. Việc cấp con giống cho người dân theo dự án phát triển thương hiệu trâu Bảo Yên tuy đã có lộ trình, song còn chậm.
Khó khăn là vậy, nhưng với sự đồng thuận cao của người dân trong quá trình thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tin rằng đời sống của đồng bào các dân tộc trong xã sẽ còn nhiều thay đổi hơn nữa.