Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 2 tại Philippin

Ngày 23/10/2015 tại Manila, Philippin đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ hai với chủ đề: “Tính đến các kết quả về Bình đẳng giới và tăng cường quyền năng cho phụ nữ trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025".

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan dẫn đầu đã tham dự Hội nghị.

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 2 tại Philippin - ảnh 1

Các đại biểu thể hiện sự đoàn kết. Nguồn: Website Bộ Lao động, TB&XH

Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN(ASEAN Ministerial Meeting on Women - AMMW) được thành lập vào tháng 11/2011 thể hiện sự quyết tâm của ASEAN trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường quyền năng của phụ nữ. Hội nghị AMMW lần thứ 1 đã được tổ chức tại Viên Chăn, Lào vào năm 2012. Hội nghị AMMW lần thứ 2 năm nay có ý nghĩa quan trọng khi được diễn ra trong bối cảnh ASEAN sẽ chính thức thành lập Cộng đồng vào ngày 31/12/2015 và các cơ quan chuyên ngành đang khẩn trương hoàn thiện các hoạt động cũng như triển khai kế hoạch công tác giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng phụ nữ ASEAN đã nghe báo cáo kết quả Cuộc họp của Ủy ban phụ nữ ASEAN (ACW) lần thứ 14 được tổ chức liền kề trước AMMW lần thứ 2.

Các Bộ trưởng đã đánh giá cao những kết quả hoạt động trong giai đoạn 2011-2015 của ACW, tập trung vào những hoạt động tăng cường quyền năng kinh tế thông qua việc hình thành Mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN (AWEN); thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị cũng như vai trò của phụ nữ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; hỗ trợ và bảo vệ lao động nữ di cư; xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái…

Các Bộ trưởng đã thông qua về nguyên tắc Kế hoạch Công tác giai đoạn 2016-2020 với các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: (i) thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ; (ii) thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới; (iii) lồng ghép giới trong cả ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hoá – xã hội; (iv) xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ; (v) tăng cường quyền năng về kinh tế của phụ nữ; (vi) bảo vệ và có các giải pháp hỗ trợ phụ nữ trong các tình huống dễ bị tổn thương.

Các Bộ trưởng đã thống nhất và ra tuyên bố chung của Hội nghị trong đó nhấn mạnh bình đẳng giới và tăng cường quyền năng của phụ nữ là những nguyên tắc không thể thiếu trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và việc thực hiện các nguyên tắc này đòi hỏi sự cam kết của tất cả các quốc gia thành viên, các cơ quan chuyên ngành thuộc ba trụ cột của ASEAN và các bên liên quan bao gồm các tổ chức xã hội, các nhà khoa học, trí thức, các cơ quan truyền thông và khu vực tư nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Hồng Lan đã chia sẻ cơ chế giám sát việc thực hiện bình đẳng giới cũng như những thành tựu của Việt Nam về bình đẳng giới và tăng cường quyền năng của phụ nữ trong những lĩnh vực xây dựng pháp luật, tham gia của phụ nữ trong chính trị, kinh tế và văn hoá xã hội; nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam, với vai trò là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong ASEAN, đã có sáng kiến phối hợp với các nước ASEAN thiết lập Mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) và điều phối hoạt động thúc đẩy lồng ghép giới trong lĩnh vực lao động và việc làm hướng tới việc làm bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh ASEAN đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN với sự hỗ trợ của Uỷ ban Phụ nữ ASEAN cần phải là cơ quan đầu mối thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động lồng ghép giới trong tất cả các trụ cột của ASEAN. Theo đó, ASEAN có thể thực sự là một khu vực trong đó mọi người dân, nam hay nữ, trẻ em trai hay trẻ em gái, đều được phát triển đầy đủ và tiếp cận bình đẳng với tất cả các cơ hội mà Cộng đồng ASEAN mang lại, vì một ASEAN hoà nhập, bền vững, tự cường, năng động.

Hội nghị AMMW được tổ chức 3 năm một lần và luân phiên tại các nước ASEAN theo năm Chủ tịch của Hội nghị Uỷ ban Phụ nữ ASEAN (AWC).

Theo đó, Hội nghị AMMW lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018 khi Việt Nam là nước chủ tịch của ACW 17.

Huyền Thanh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !