"Việt Nam nên đưa triển lãm về Hoàng Sa ra thế giới!"

Đó là đề nghị của nhiều vị khách quốc tế sau khi trực tiếp chứng kiến các tư liệu lịch sử hết sức phong phú, có giá trị rất cao được TP Đà Nẵng đưa ra trưng bày tại cuộc triển lãm "Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" (diễn ra từ ngày 29/4 đến 15/5)
Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, ông Đặng Công Ngữ: ""Hoàng Sa, Trường Sa là vùng lãnh thổ của Việt Nam nhưng nhà nước Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đóng trái phép và liên tục đưa ra các tuyên bố chủ quyền phi pháp". (Ảnh: HC)

Như tin đã đưa, sáng 29/4, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng phối hợp với UBND huyện Hoàng Sa và Bảo tàng Đà Nẵng lần đầu tiên khai mạc triển lãm "Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" hướng đến người xem chủ yếu là khách nước ngoài nhằm cung cấp cho bạn bè quốc tế cái nhìn toàn diện, khách quan về chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời - quần đảo Hoàng Sa.

Cung cấp cái nhìn khách quan về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa

Ông Lương Minh Sâm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng nêu rõ: "Đất nước Việt Nam tuy đã hoà bình, dân tộc Việt Nam tuy đã độc lập nhưng bờ cõi một số nơi vẫn chưa yên. Đặc biệt, trên biển Đông, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị đánh chiếm, quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng đang bị tranh chấp, nhòm ngó và đe doạ".

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, ông Đặng Công Ngữ nói thẳng: "Hoàng Sa, Trường Sa là vùng lãnh thổ đã được tổ tiên người Việt bao đời và nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ khai hoá, xác lập chủ quyền từ trước thế kỷ 17 và duy trì quyền chủ quyền một các liên tục, hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Thế nhưng, nhà nước Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đóng trái phép và liên tục đưa ra các tuyên bố chủ quyền phi pháp".

Theo ông Lương Minh Sâm, với mong muốn góp phần bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, trong thời gian qua, các cơ quan, các nhà khoa học của TP Đà Nẵng và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu, sưu tầm tư liệu lịch sử, chứng cứ pháp lý khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, nơi đã đi vào trang sử khai hoang, mở cõi với bao nhiêu mồ hôi, xương máu của lớp lớp thế hệ người Việt Nam.

Các vị khách quốc tế chụp hình lưu niệm cùng Ban tổ chức cuộc triển lãm và các nhân chứng lịch sử từng sống, làm việc và chiến đấu tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

"Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn bè quốc tế thành quả của những nỗ lực đó. Đó là những tư liệu lịch sử, pháp lý hết sức có giá trị giúp các bạn hiểu rõ quá trình cha ông, tổ tiên chúng tôi phát hiện, khai phá, xác lập và hành xử chủ quyền một cách hoà bình và liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa. Để từ đó góp tiếng nói cùng Việt Nam bảo vệ công lý phù hợp với luật pháp quốc tế, hướng đến xây dựng một biển Đông hoà bình cho cả khu vực" - ông Lương Minh Sâm nhấn mạnh.

Trao đổi với các vị khách quốc tế, ông Đặng Công Ngữ cũng nói rõ, các tư liệu đưa ra trưng bày tại triển lãm lần này tuy chỉ là một phần nhỏ của hệ thống các tư liệu lịch sử - pháp lý hiện có mà UBND huyện Hoàng Sa thu thập được từ Việt Nam và các nước trên thế giới, kể cả Trung Quốc, nhưng có ý nghĩa hết sức lớn lao khiến không ai có thể phủ nhận sự thật và công lý: Hoàng Sa là của Việt Nam!

"Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền trên biển Đông tiếp tục phức tạp và căng thẳng, chúng tôi hy vọng cuộc triển lãm sẽ góp phần giúp chúng ta nhìn nhận sự thật lịch sử một cách khách quan. Để từ đó, vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và việc giữ gìn hoà bình trong khu vực, việc đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, tự do thương mại bình thường trên biển Đông được cam kết thực hiện bởi cộng đồng quốc tế có trách nhiệm, để các giá trị nền tảng của luật pháp và thiết chế quốc tế được bảo vệ, đặc biệt là Hiến chương Liên hiệp quốc và Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982" - ông Đặng Công Ngữ nói.

Các vị khách quốc tế tìm hiểu rất cặn kẽ các bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa

Nên đưa triển lãm về Hoàng Sa ra với thế giới

Sau khi xem triển lãm, ông Ian Lister (chuyên gia người Anh đang công tác tại Việt Nam) phát biểu với báo giới: "Chúng tôi đã được chứng kiến tất cả những bằng chứng là những tư liệu lịch sử, những tấm bản đồ... và nhận thấy đây là những chứng cứ không thể nào chối cãi được về chủ quyền quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa".

Ông cho biết, vợ chồng ông rất quan tâm đến cuộc triển lãm này vì đã sống ở Việt Nam, ở Đà Nẵng 6 năm và xem Đà Nẵng, Việt Nam như là đất nước, quê hương của mình: "Chúng tôi mong muốn sẽ làm bất cứ việc gì có thể để góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước Việt Nam mà chúng tôi đã xem như đất nước của mình" - ông Ian Lister nói.

"Tôi chắc chắn việc triển lãm những bằng chứng như thế này rất quan trọng, sẽ giúp ích rất nhiều cho Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là ai sẽ xem triển lãm này? Tất nhiên là các du khách quốc tế, người nước ngoài đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Nhưng chúng ta cần đưa những chứng cứ này đi xa hơn, đến với Liên hiệp quốc và để nhiều bạn bè trên thế giới có thể cùng chứng kiến và ủng hộ chúng ta" - bà Carole Kendal, vợ ông Ian Lister, nói thêm.

Ông Ian Lister (chuyên gia người Anh đang công tác tại Việt Nam) cùng vợ là bà Carole Kendal đề nghị Việt Nam nên đưa những chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa đi xa hơn, đến với Liên hiệp quốc!

Ông Noel Bertwistle (chuyên gia người Úc đang làm việc tại Đà Nẵng) cũng nhận định: "Cuộc triển lãm này rất hay, mang tính giáo dục cao. Các tư liệu, chứng cứ được lưu giữ qua hàng trăm năm đã khẳng định vị trí của Hoàng Sa và Trường Sa là phần lãnh thổ của Việt Nam chứ không phải của Trung Quốc như họ vẫn nói hiện nay, giúp chúng tôi nhìn thấy rõ hai quần đảo này thuộc chủ quyền của Việt Nam chứ không phải của Trung Quốc".

Ông bày tỏ: "Tôi là một huấn luyện viên bơi lội chứ không phải là một chuyên gia về luật pháp. Nhưng tôi vẫn nhận thấy những tư liệu, những bản đồ ở cuộc triển lãm này đã phần nào chứng tỏ được chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa là phù hợp với luật pháp quốc tế. Nếu Việt Nam mạnh dạn đưa vấn đề này ra thế giới thì chắc chắn sẽ được cộng đồng quốc tế ủng hộ và công nhận".

Cần có thêm thời gian và điều kiện

Chúng tôi đã đem những ý kiến này đến gặp ông Võ Công Trí, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng và là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tư liệu lưu trữ của Chính quyền Việt Nam cộng hoà (1954 – 1975)" thể hiện và khẳng định tính liên tục về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Ông Võ Công Trí nói:

Ông Noel Bertwistle (chuyên gia người Úc đang làm việc tại Đà Nẵng): "Nếu Việt Nam mạnh dạn đưa những cuộc triển lãm về chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa ra thế giới thì chắc chắn sẽ được cộng đồng quốc tế ủng hộ và công nhận!".

"Bây giờ thì mình mới tập hợp tư liệu lại đây thôi, nhưng sau này có điều kiện thì sẽ quảng bá rộng rãi ra. Bởi vì không có tài liệu nào có thể hơn những tài liệu này để chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Việc đưa những tư liệu này ra thế giới là rất cần, nhưng cũng cần phải có quá trình, có thời gian chứ không phải mình tự động chỉ giới hạn lại như thế này đâu".

"Vậy hiện nay đã đặt ra hướng nào để có thể đưa những cuộc triển lãm như thế này ra thế giới chưa?" - chúng tôi đặt câu hỏi. Ông Võ Công Trí cho hay: "Hiện nay thì chưa, vì mình chưa có điều kiện. Điều kiện về tư liệu thì mình đã có rồi và sẽ tiếp tục tập hợp bổ sung thêm. Nhưng còn đòi hỏi rất nhiều điều kiện khác mà trong đó phải có điều kiện về kinh phí, điều kiện về vật chất nữa".

Ngoài ra, ông Võ Công Trí cũng cho biết, nguồn tư liệu mà ông và các đồng sự thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tư liệu lưu trữ của Chính quyền Việt Nam cộng hoà (1954 – 1975)" rất giá trị, là một khối lượng tư liệu rất khổng lồ, nhưng hiện nay Trung tâm Tư liệu quốc gia vẫn chưa cho phép công bố.

"Rất là uổng. Có lẽ cần có thời gian, có điều kiện để họ sắp xếp lại và dần dần sẽ công bố những tài liệu đó, càng chứng minh hơn nữa chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa, đặc biệt là đối với Hoàng Sa, thể hiện Việt Nam đã thực hiện chủ quyền của mình một cách liên tục và hoà bình, theo đúng luật pháp quốc tế" - ông Võ Công Trí nói.

Nhân chứng lịch sử Trần Hoà

"Tôi từng tham dự nhiều cuộc triển lãm về Hoàng Sa nhưng cái khác là lần này chúng ta mời các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài, đại diên cơ quan ngoại giao các nước và rất nhiều vị khách quốc tế đến chứng kiến những bằng chứng lịch sử không thể chối cãi rằng Hoàng Sa là lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam chứ không phải của Trung Quốc. Chúng ta trưng bày những chứng cứ này cho thế giới biết và tôi thấy đó là một việc làm rất hay, nên đã thu hút được rất nhiều vị khách quốc tế đến với cuộc triển lãm này".

(Nhân chứng lịch sử Trần Hoà, từng làm y tá quân y ở Hoàng Sa từ tháng 9/1973 đến tháng 11/1973. Sau khi ông trở về đất liền thì Trung Quốc đánh chiếm trái phép Hoàng Sa).

HẢI CHÂU

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !