3 dấu hiệu trẻ viêm phổi bạn phải đưa con đến viện ngay

Viêm phổi ở trẻ là bệnh lý thường gặp và nếu không được điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Đa số trẻ bị bệnh viêm phổi đều nhập viện trong tình trạng nặng.

Bệnh nhân mắc Covid-19 bị ngừng tim, virus tấn công như thế nào?

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân số 20 từng có 3 lần bị ngừng tim. Virus gây bệnh Covid-19 không chỉ tấn công vào phổi người bệnh mà còn tấn công cả vào hệ thống tim mạch, gan, hệ tiêu hoá, gây rối loạn nhịp tim.

Ông Trump muốn phái người tới Trung Quốc điều tra về Covid-19

Theo CNN, Tổng thống Donald Trump hôm 19/4 nói rằng Mỹ vẫn muốn phái các nhà điều tra tới Trung Quốc để tìm hiểu về sự bùng phát của virus corona.

7 căn bệnh nguy hiểm thường khởi phát bằng những cơn ho

Ho là hiện tượng thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Ho đôi khi chỉ là một dấu hiệu cảnh báo một số vấn đề sức khỏe không nghiêm trọng như viêm họng, viêm amidan...

Số người tử vong vì Covid-19 ở Mỹ cao kỷ lục, châu Âu cận kề đỉnh dịch

Đến sáng ngày 4/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 1.095.917 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 58.787 trường hợp tử vong và 225.796 trường hợp đã khỏi bệnh - theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Hà Nội: Phường Phú Đô lập nhiều chốt kiểm dịch tại các lối ra vào

Sau Chỉ thị “cách ly xã hội” của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, mới đây, phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã lập chốt kiểm dịch tại các lối ra vào các khu dân cư.

Cơn ‘ác mộng’ Covid-19 vẫn ám ảnh người dân Vũ Hán khỏi bệnh

Đối với bệnh nhân Covid-19 tên Jiang, hai tháng vừa qua quả là một ‘ác mộng’.

Bé 6 tuần tuổi thành nạn nhân trẻ nhất ở Mỹ tử vong vì Covid-19

Đó là trường hợp ở bang Connecticut, chứng tỏ virus corona chủng mới gây viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) không miễn nhiễm cho một người nào.

Lý do bất ngờ khiến người Mỹ dễ mắc Covid-19

Người Mỹ thuộc diện dễ nhiễm virus corona chủng mới nhất vì có sẵn tỷ lệ cao bị béo phì, tiểu đường và huyết áp cao.

Quan chức Trung Quốc cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ hai từ nước ngoài

Số lượng ca nhiễm Covid-19 ngày càng gia tăng đang được ‘nhập khẩu’ trở lại Trung Quốc, nơi khởi nguồn đại dịch vào tháng 12/2019, có nguy cơ sẽ thổi bùng một làn sóng truyền nhiễm mới.

Hình ảnh Vũ Hán ngày đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa

Thành phố Vũ Hán, nơi khởi nguồn dịch Covid-19 tại Trung Quốc, hôm qua (28/3) bắt đầu đưa các dịch vụ công cộng hoạt động trở lại.

Tình nguyện viên Trung Quốc kể chuyện thử vắc-xin đầu tiên phòng Covid-19

Tổng cộng 108 tình nguyện viên đến từ Vũ Hán đã được tiêm vắc-xin thử nghiệm đầu tiên phòng ngừa Covid-19 do Quân y Trung Quốc phối hợp với một hãng dược phẩm trong nước phát triển.

VIDEO: Gấp rút cải tạo viện Mê Linh cũ thành nơi điều trị bệnh nhân Covid-19

Từ ngày 16/3, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (cũ) sau nhiều năm bỏ hoang đang được gần 200 công nhân gấp rút ngày, đêm cải tạo thành cơ sở điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 với quy mô khoảng 200 giường.

Đua với Mỹ, Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm vắc-xin phòng Covid-19 trên người

Trung Quốc vừa đồng ý cho các nhà nghiên cứu bắt đầu thử nghiệm vắc-xin ngừa virus corona chủng mới ở người trong cuộc đua phát triển vắc-xin chống lại mầm bệnh gây đại dịch Covid-19 đang hoành hành khắp toàn cầu.

Ít nhất 7.790 người chết vì Covid-19 toàn cầu, bang cuối cùng của Mỹ mắc đại dịch

Tính đến sáng nay (18/3), tổng số ca tử vong vì virus corona trên thế giới đã lên tới 7.790 trong khi có 187.665 người nhiễm bệnh, 79.835 người đã bình phục.

Bí quyết dập dịch Covid-19 hiệu quả của Hàn Quốc

Giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 trên toàn cầu ngày một nghiêm trọng hơn, sự chú ý từ khắp nơi lại đổ dồn vào Hàn Quốc, một trong những ổ dịch nặng nhất nhưng ít người tử vong nhất.

10 triệu chứng cảm cúm thông thường bạn cần biết

Cảm cúm là một dạng nhiễm virus phổ biến, đặc biệt vào thời điểm giao mùa. Đôi khi cảm cúm có thể dẫn đến viêm phổi hoặc viêm xoang.

213 người chết, 9807 người nhiễm Corona, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Rạng sáng nay (31/1), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới chính thức công bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus conona.

Đắk Lắk: Xác định nguyên nhân khiến nam nhân viên hàng không sốt cao

Theo kết quả xét nghiệm, nguyên nhân khiến 2 bệnh nhân sốt và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là do các loại vi khuẩn Klebsiella pneumoniae và Haemophilus influenzae gây ra.

Quảng Nam: Chủ động tăng cường phòng, chống viêm phổi cấp do virus Corona

Mặc dù tỉnh Quảng Nam chưa phát hiện bệnh nhân nghi mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, song lãnh đạo tỉnh đã chủ động phòng ngừa từ xa.

Vận động viên 17 tuổi phổi 'cạn sạch' không khí, phải thay vì thuốc lá điện tử

Khi nhập viện phổi của nam thanh niên không có chút không khí nào, tính mạng nguy hiểm "ngàn cân treo sợi tóc".

Những nguyên nhân gây tình trạng ho ra máu

Có nhiều nguyên nhân gây tình trạng ho ra máu, từ những dạng nhiễm khuẩn nhẹ đến các căn bệnh nguy hiểm hơn.

Suy hô hấp nặng, bé gái 2,5 tuổi được cứu sống nhờ kỹ thuật ECMO

Bệnh viện Nhi đồng TP HCM vừa cứu sống một bệnh nhi viêm phổi nặng, suy hô hấp nguy kịch nhờ kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO).

Suýt nguy kịch vì tự mua kháng sinh trị khó thở

Bị khó thở suốt 2 tuần, người đàn ông tự mua thuốc kháng sinh uống và phải nhập viện cấp cứu, mở nội khí quản, thở máy.

Đừng biến vi khuẩn Whitmore thành vi khuẩn ăn thịt người

Trong hai một tuần trở lại đây các thông tin về vi khuẩn ăn thịt người tràn ngập trên các mặt báo khiến người dân nơm nớp lo sợ. Trong khi đó các bác sĩ cho rằng vi khuẩn Whitmore cũng giống như các vi khuẩn khác.

Đang cập nhật dữ liệu !