Vì "thèm khát" dầu mỏ Syria, Mỹ tấn công lực lượng vũ trang thân Assad?

Theo hãng tin Sputnik, một thượng nghị sĩ Nga tin rằng động thái tấn công các nhóm vũ trang ủng hộ chính phủ Syria có thể là tín hiệu gửi tới Damascus rằng Mỹ đang để ý đến nguồn dầu của Syria.

Vào ngày 18/5, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các lực lượng thân chính phủ Syria gần thị trấn al-Tanf ở phía Nam Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng hành động này đã xâm phạm chủ quyền của Syria và ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đạt được một giải pháp chấm dứt xung đột tại Syria.

Vì

Thành phố Deir ez-Zor, Syria.

Thượng nghị sĩ Nga Igor Morozov, một thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga đã đưa ra lời bình luận của mình về vụ tấn công này.

“Cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào lực lượng thân chính phủ Syria rất có thể là bởi Mỹ đang lo lắng khi quân đội Syria đang ngày càng tiến gần đến Deir ez-Zor, một khu vực có trữ lượng dầu mỏ rất lớn mà phương Tây có thể muốn kiểm soát”, ông Morozov nói.

Thượng nghị sĩ Nga cho biết, quanh Deir ez-Zor cũng có những nơi hiện đang có sự hiện diện của lực lượng người Kurd cùng các nhóm vũ trang do Mỹ hậu thuẫn. Ông Morozov nói thêm rằng các khu vực này trước đây đều đã bị các phần tử khủng bố IS chiếm đóng, tại đây chúng đã bòn rút dầu thô và tìm cách buôn lậu qua Thổ Nhĩ Kỳ.

“Dường như Mỹ đang theo đuổi những chính sách mà họ đã thực hiện ở Iraq. Điều đó không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà ảnh hưởng đến trật tự toàn cầu. Mỹ tiếp tục ngăn chặn hòa bình lập lại bằng cách tiếp tục theo đuổi những lợi ích của chính bản thân họ”, ông Morozov nhận định.

Thượng nghị sĩ Nga kết luận, nếu khả năng này là thật, Syria sẽ phải thay đổi chiến lược quân sự của mình bằng cách triển khai các hệ thống tên lửa phòng không, nếu không lãnh thổ của họ sẽ rơi vào tay quân nổi dậy và để mất lợi thế của mình trong cuộc chiến. 

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !