Vì sao tin tặc Triều Tiên gia tăng tần suất tấn công nhằm vào Hàn Quốc?

Nikkei Asia trích dẫn các nguồn cho biết, tin tặc Triều Tiên đã thực hiện khoảng 1,6 triệu cuộc tấn công tống tiền mỗi ngày vào Hàn Quốc.

Các cuộc tấn công này được ghi nhận bởi lực lượng an ninh của Hàn Quốc. Theo đó, các tin tặc từ Triều Tiên bị cáo buộc tống tiền hàng trăm nghìn USD.

{keywords}
Cơ quan chức năng Hàn Quốc ghi nhận số vụ tấn công mạng từ Triều Tiên tăng khoảng 32% so với một năm trước. (Ảnh: AP)

Mục tiêu chính của các cuộc tấn công là các công ty vừa và nhỏ ở Hàn Quốc. Đôi khi những kẻ tấn công đe dọa tiết lộ thông tin bí mật, chẳng hạn như dữ liệu khách hàng và thông tin về các giao dịch trong tương lai, để đổi lấy một khoản tiền chuộc bằng Bitcoin. Số tiền của giao dịch dao động từ 40 đến 470 nghìn USD.

Nikkei Asia lưu ý rằng tổng thiệt hại do tin tặc gây ra là gần 1,8 tỉ USD vào năm 2020. Trong 5 năm qua, số lượng các cuộc tấn công từ Triều Tiên đã tăng gấp 18 lần.

Trước đó, Bloomberg đưa tin về một nhóm hacker từ Triều Tiên bị nghi tấn công vào hệ thống máy tính của hãng dược Mỹ Pfizer để lấy thông tin về vắc-xin và phương pháp điều trị Covid-19. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) công bố thông tin này hôm 16/2 trong cuộc họp kín với ủy ban tình báo của quốc hội.

Nghị sĩ Ha Tae-keung nói trước các phóng viên ở Seoul rằng: “Pfizer đã bị tấn công”. Ông cho biết Hàn Quốc nhận thấy nỗ lực tấn công mạng của Triều Tiên tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lâu nay, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên có hàng ngàn tin tặc được đào tạo bài bản từng tiến hành những đợt tấn công mạng nhắm vào các công ty, tổ chức và nhà nghiên cứu ở Hàn Quốc cùng các nơi khác.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 17/2 cho biết, nước này đã cáo buộc 3 tin tặc Triều Tiên thực hiện các cuộc tấn công mạng trên thế giới để đánh cắp 1,3 tỉ USD từ các doanh nghiệp và thể chế tài chính.

Theo bản cáo trạng, 3 người bị cáo buộc gồm Jon Chang Hyok, Kim Il và Park Jin Hyok, là thành viên của một cơ quan tình báo Triều Tiên. Các tin tặc được cho là đánh cắp 1,3 tỉ USD từ năm 2015-2019. Ngoài ra nhóm này cũng được cho là tham gia vào việc tạo ra phần mềm mã độc WannaCry 2.0 hồi tháng 5/2017.

Khoảng thời gian từ năm 2016-2020, nhóm tin tặc này bị cáo buộc đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào nhân viên các công ty quốc phòng, các công ty năng lượng, công nghệ, không gian của Mỹ cũng như Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Ông Trump vẫn chưa sẵn sàng để nói về kế hoạch tái tranh cử

Ông Trump vẫn chưa sẵn sàng để nói về kế hoạch tái tranh cử

Trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax TV hôm 17/2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông vẫn chưa thể nói chắc chắn liệu ông có tham gia cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo hay không.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !