Vì sao Nga phải đền cho Trung Quốc một loạt tên lửa S-400?
Đây là tuyên bố được ông Sergey Chemezov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Rostec Nga phát biểu tại Triển lãm Quốc phòng Index-2019 tại Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hôm 18/2.
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. |
"Đáng lẽ chúng tôi đã bàn giao xong các tổ hợp S-400 theo hợp đồng ký kết từ lâu. Không may sự cố xảy ra khi con tàu chở số tên lửa S-400 gặp bão mạnh và chúng tôi buộc phải hủy toàn bộ chúng để sản xuất hệ thống mới", TASS dẫn lời ông Chemezov.
Theo hợp đồng mua tổ hợp tên lửa S-400 được Trung Quốc ký với Nga từ năm 2014, Nga dùng 3 tàu để chở vũ khí tới Trung Quốc. Tuy nhiên, hồi tháng Một, Văn phòng Hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga cho hay một trong 3 con tàu chở linh kiện của hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã bị bão mạnh tấn công khi đi qua qua eo biển Manche, khiến toàn bộ thiết bị trên tàu bị hỏng, buộc tàu phải quay lại nơi xuất phát. Trước đó, vào tháng 4/2018, 2 con tàu của Nga đã vận chuyển thiết bị chính của tổ hợp S-400 tới Trung Quốc.
Bản hợp đồng mua bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 giữa Nga – Trung được thông báo vào tháng 11/2014. Tới tháng 11/2015, cố vấn hợp tác kỹ thuật quân sự của Tổng thống Nga là ông Vladimir Kozhin lên tiếng xác nhận Nga sẽ bán S-400 cho Trung Quốc trong thương vụ trị giá 3 tỷ USD. Vào tháng 6/2016, ông Chemezov cho biết quân đội Nga sẽ tiếp nhận S-400 sau năm 2018. Trung Quốc trở thành khách hàng đầu tiên của Nga mua hệ thống S-400.
Tuy nhiên, vào tháng 12/2018, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin hệ thống tên lửa S-400 Triumf được Trung Quốc mua của Nga vào năm 2014, đã đánh trúng các mục tiêu nằm cách xa 250 km trên eo biển Đài Loan trong một vụ thử nghiệm.
Trong vụ thử nghiệm, tên lửa S-400 Triumf đã bay với tốc độ 3km/s. Tuy nhiên, Kyodo không đưa ra thông tin cụ thể về thời gian và khu vực tên lửa S-400 Triumf tiêu diệt mục tiêu nằm trên eo biển Đài Loan.
Trong khi đó, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho hay cũng trong tháng 12/2018, truyền thông Nga cũng đã đưa tin lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống phòng không S-400 Triumf vào tháng trước. Theo đó, S-400 Triumf đã bắn hạ “mục tiêu tên lửa đạn đạo giả định” nằm cách xa 250 km.
Đây là lần đầu tiên lực lượng tên lửa Trung Quốc cho thử nghiệm hệ thống S-400 Triumf kể từ khi tiếp nhận các tàu chở linh kiện cuối cùng từ Nga vào tháng Bảy.
S-400 Triumf mà NATO định danh là SA-21 Growler là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung tới xa do Nga sản xuất, với khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách từ 40 - 400 km.