Vì sao miếu thờ trong Formosa vẫn chưa bị tháo dỡ?
![]() |
Miếu thờ trước tòa nhà 9 tầng và khu hành chính đến thời điểm hiện nay vẫn chưa được dỡ bỏ (ảnh: T.H) |
Ngày 24/10, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh xác nhận với PV Infonet, tỉnh đã có quyết định đình chỉ việc chủ đầu tư Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa, thuộc tập đoàn Formosa Đài Loan –FHS xây dựng miếu thờ trong Khu kinh tế Vũng Áng.
Theo đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan để xử lí vụ việc Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa, thuộc tập đoàn Formosa Đài Loan –FHS đã tự ý xây dựng miếu thờ trong Khu kinh tế Vũng Áng mà không thông qua tỉnh.
Sáng 29/10, khi PV Infonet có mặt trước tòa nhà 9 tầng thuộc khu vực Formosa nơi địa điểm xây dựng miếu thờ, thì miếu thờ vẫn đứng sừng sững, nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao tầng Formosa. Chỉ khác, ngổn ngang của vật liệu xây dựng đã được dọn dẹp sạch, còn trơ lại miếu thờ rộng 18m2.
Xung quanh tòa nhà, mọi phương tiện, người hoạt động đi lại vẫn diễn ra bình thường. Chỉ công nhân tham gia xây dựng miếu thờ là đang tạm thời “nghỉ phép”. Hiện trạng của miếu thờ chưa hề có sự thay đổi nào.
![]() |
Dù đã có quyết định đình chỉ nhưng hiện miếu thờ vẫn ngự trị trước tòa nhà 9 tầng và tòa nhà hành chính trong Formosa (Ảnh: T.H) |
Ngày 4/6, Công ty FHS có văn bản số 1406004/CV-FHS gửi Ban quản lí Khu kinh tế Hà Tĩnh về việc xin cấp phép xây dựng miếu thờ trong Đại công trường Formosa với nội dung “Để an ủi phần nào tâm linh của người dân quanh vùng và nhân viên trong khu vực nhà máy…”. Tuy nhiên, UBND tỉnh, Ban quản lí Khu kinh tế Hà Tĩnh đã không đồng tình.
Trước thực trạng này, PV Infonet đã trao đổi qua điện thoại với ông Lê Minh Đạo - Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc, đến khi nào thì công trình "miếu thờ" xây dựng trái phép kia mới bị tháo dỡ. Ông Đạo cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Formosa dừng ngay việc xây dựng miếu thờ đồng thời giao toàn bộ sự việc cho BQL Khu kinh tế Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý Công ty FHS theo đúng quy định của pháp luật. Việc tháo dỡ vào thời điểm nào thuộc về chức trách và thẩm quyền của BQL Khu kinh tế Hà Tĩnh.
Phóng viên Infonet cũng đã tìm cách liên lạc với ông Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh để tìm hiểu về thông tin này nhưng chưa có hồi đáp.
Infonet sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.