Vắng Hugo Chavez, quân đội Venezuela bị chia rẽ?
![]() |
Sự vắng mặt của tổng thống Hugo Chavez làm dấy lên tin đồn về khả năng bất ổn trong quân đội Venezuela |
Hàng ngàn người với trang phục áo đỏ in hình Tổng thống Chavez, giơ cao biểu ngữ "Tôi là Chavez" đã cùng nhau diễu hành trong buổi mít tinh kỷ niệm vụ thảm sát khiến hàng trăm người thiệt mạng vào năm 1989.
Cuộc mít tinh diễn ra ngày hôm qua (27/2) là sự kiện cộng đồng đầu tiên được tổ chức tại thành phố Caracas kể từ khi nhà lãnh đạo Chavez (58 tuổi) quay trở lại Venezuela để tiếp tục điều trị bệnh sau 2 tháng tiến hành ca phẫu thuật ung thư lần thứ 4 tại Cuba. Trong vòng 18 tháng qua, ông Chavez đã trải qua 4 lần phẫu thuật ung thư.
"Rõ ràng, chúng ta sẽ tiếp tục đi theo con đường lãnh đạo của tướng quân Hugo Chavez Frias", phó tổng thống Venezuela - Nicolas Maduro phát biểu trước dân chúng tại quảng trường Plaza Caracas.
Do thông tin về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Chavez không được cập nhật thường xuyên đã dấy lên nhiều tin đồn trên đường phố Caracas và mạng Twitter, song giới quan chức Venezuela vẫn luôn khẳng định tình trạng sức khỏe của tổng thống Chavez đã ổn định và hiện đang điều hành đất nước từ trong bệnh viện. Ngoài ra, những người ủng hộ ông Chavez vẫn một lòng đồng nhất.
Những tin đồn về khả năng chia rẽ trong lực lượng quân đội Venezuela xuất hiện hôm 22/2 sau khi quân đội nước này tiến hành hàng loạt hoạt động bất thường tại pháo đài Tiuna - căn cứ quân sự lớn nhất của Venezuela, đồng thời là tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng nước này, nằm ngay trong khu vực nội đô.
"Hôm nay là ngày nhân dân và các lực lượng quân đội thể hiện sự đồng lòng hơn bao giờ hết", ông Maduro – người từng được Tổng thống Chavez tin tưởng trao quyền điều hành đất nước trong thời gian vắng mặt và khả năng trở thành tổng thống của Venezuela trong tương lai nếu ông Chavez từ chức hoặc một cuộc bầu cử mới được tiến hành, nói.
Thậm chí, ông Diosdado Cabello – Chủ tịch quốc hội Venezuela và là một cựu quân nhân có ảnh hưởng lớn tới quân đội, cũng bác bỏ thông tin cho rằng giữa ông và phó tổng thống Maduro xảy ra bất hòa. "Chúng tôi là những người anh em trên đất Venezuela, chúng tôi là những người con của Tổng thống Chavez", ông Cabello chia sẻ.
Trong trường hợp ông Chavez không đủ sức khỏe để tiếp tục giữ chức vụ tổng thống trong nhiệm kỳ 6 năm tới, Venezuela sẽ buộc phải tiến hành các cuộc bầu cử trong vòng 30 ngày và khi đó, chủ tịch quốc hội sẽ nắm chức tổng thống lâm thời.
Trước đây, Tổng thống Chavez thường xuyên xuất hiện trên kênh truyền thông quốc gia trong những sự kiện như cuộc mít tinh ngày 27/2. Cuộc bạo loạn mang tên "Caracazo" xảy ra vào ngày 27/2/1989 sau khi tổng thống Venezuela bấy giờ - Carlos Andres Perez nâng giá nhiên liệu và phí giao thông công cộng cao bất thường, khiến 276 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền cho rằng con số thương vong lên tới 1.000 người.