Vừa lên xe hoa, Duy Mạnh đã post: Vợ béo ơi, về chung nhà với anh em nhé

Ngày 09/2, đám cưới của cầu thủ Duy Mạnh và hot girl Quỳnh Anh đã diễn ra tại Hà Nội.

  • Sau khi đón dâu, Duy Mạnh chia sẻ trên Facebook: "Vợ béo ơi, về chung nhà với anh em nhé". "Vợ béo" là biệt danh đáng yêu mà Duy Mạnh đặt cho Quỳnh Anh. Rất nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ gửi tới đôi bạn trẻ dưới phần bình luận.

  • Trước đó, thủ tục xin dâu lần hai diễn ra nhanh gọn. Sau đó, Duy Mạnh cùng Quỳnh Anh di chuyển ra xe để về nhà trai. Tuyển thủ Việt Nam thể hiện sự ân cần khi giúp cô dâu nâng váy. Ảnh: Duy Hiệu.

  • Gia đình Duy Mạnh phát khẩu trang và nước rửa tay cho người dự tiệc. Nội quy tiệc cưới đảm bảo sức khỏe trước dịch virus corona: "Thứ nhất khỏe mạnh sum vầy. Thứ nhì mới tới vui vầy thả ga. Sức khỏe trên hết, nhớ ta. Rửa tay sạch sẽ rồi vào tiệc thôi". Ảnh: Kiệt Trần.

  • Duy Mạnh rạng rỡ tiến vào nhà gái, làm thủ tục đón dâu lần 2. Trước đó, cầu thủ này đã làm thủ tục đón dâu lần 1 ở lễ ăn hỏi ngày 15/1. Ảnh: Duy Hiệu.

  • Khoảng 9h, nhà Duy Mạnh đã đến nơi. Cô An, mẹ tuyển thủ Việt Nam, vào trước làm lễ xin dâu. Ảnh: Thế Anh.

  • Chị Duy Mạnh không đi cùng sang nhà gái mà ở lại để tiếp khách, chuẩn bị cho tiệc trưa. Ảnh: Kiệt Trần.

  • Cô dâu Quỳnh Anh rạng rỡ trong trang phục váy cưới. Quỳnh Anh tranh thủ chụp hình kỷ niệm với gia đình trong lúc đợi Duy Mạnh và nhà trai tới. Ảnh: Duy Hiệu.

  • Trong lúc Duy Mạnh cùng nhà trai tới nhà gái làm lễ xin dâu, đội ngũ hậu cần ở nhà đang chuẩn bị các món ăn. Theo ghi nhận của Zing.vn, tiệc trưa sẽ có 130 mâm cỗ, mỗi mâm 10 người. Ảnh: Kiệt Trần.

  • Chia sẻ với Zing.vn, Đức Huy cho biết tối qua anh ngủ lại nhà Duy Mạnh. Cầu thủ này dậy muộn nên chỉ kịp ăn gói mì tôm trước khi đi đón dâu cùng bạn thân. Ảnh: Kiệt Trần.

  • Lúc 8h05, Duy Mạnh di chuyển từ nhà trai tới nhà Quỳnh Anh để làm lễ xin dâu. Tuyển thủ Việt Nam trong bộ vest đen lịch lãm. Ảnh: Kiệt Trần.

  • Văn Quyết cùng vợ có mặt từ sớm tại nhà gái. Vợ của Văn Quyết, Huyền Mi, là chị ruột của Quỳnh Anh. Ảnh: Duy Hiệu.

  • Tại nhà cô dâu Quỳnh Anh, mọi thứ đã được chuẩn bị xong từ sớm và bắt đầu tiếp khách. Hoa hồng tại đây cũng được nhập từ Hà Lan, và chuyển từ Đà Lạt ra. Ảnh: Duy Hiệu.

Tiến Đạt/Zing news

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !