Vinh Râu (FAP TV) gây tranh cãi vì nghi án cà khịa: "BTS bị ghét đa số là nhờ fan”

Sau status so sánh thành tích trending Youtube với BTS gặp nhiều phản ứng trái chiều, Vinh Râu (FAP TV) chia sẻ thêm một dòng trạng thái đính chính nhưng không quên "cà khịa" fan của BTS.

Cụ thể, 2 ngày sau khi sản phẩm "Cơm nguội (tập 215): Mỗi khi em cười" của nhóm hài FAP TV được phát hành trên Youtube, video này đã leo lên #4 trending với số lượt xem hơn 3,5 triệu.

Để ăn mừng thành tích ấn tượng cũng như một lời động viện bản thân phải cố gắng hơn, Vinh Râu đã chia sẻ lên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái: "Top 4 thịnh hành, chắc không chơi lại mấy anh BTS đâu" (nhóm BTS đang đứng #1 trending Yotube Việt Nam với MV "ON").

Ngay lập tức dòng chia sẻ này đã gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều fan BTS cho rằng Vinh Râu đang cố ý nhắc tên BTS để so sánh kèm gây sự chú ý. Việc một người nổi tiếng như Vinh Râu so sánh với một nhóm nhạc tầm cỡ châu lục như BTS là điều không nên.

Trong khi đó một số khác lại cho rằng đây chỉ là sự so sánh bình thường để anh chàng động viên bản thân cùng nhóm hài FAP TV phải cố gắng đạt được thành công như BTS. Vinh Râu cũng khẳng định rằng anh nhắc đến BTS với tâm thế đề cao thành tích của nhóm chứ không hề có ý gì tiêu cực hay "cà khịa".

Dòng trạng thái Vinh Râu chia sẻ bị cho có ý so sánh thành tích với nhóm nhạc Hàn Quốc BTS
Ý kiến của fan BTS cho rằng việc so sánh của Vinh Râu là hoàn toàn không nên. Trong khi Vinh Râu lại đáp trả mình đang nghĩ theo hướng "oh, tại sao BTS lại hay đến vậy".
Trong khi đó lại có ý kiến bênh vực Vinh Râu và cho rằng các bạn fan BTS đang quá nhạy cảm.

Sau hàng loạt ý kiến trái chiều với tốc độ chia sẻ chóng mặt lên đến hơn 2000 lượt, Vinh Râu đã buộc phải lên tiếng đính chính. Anh chia sẻ muốn đề cao BTS, đồng thời kèm nhận định: "BTS bị ghét đa số là nhờ fans". Cùng với đó, thành viên của FAP TV cũng cho biết từ nay làm gì sẽ "né BTS ra cho lành".

Dòng trạng thái đính chính hiện cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, chỉ sau 1 tiếng đồng hồ đăng tải đã thu về 2.700 lượt chia sẻ và 19000 lượt like. Đồng thời sản phẩm "Cơm nguội (tập 215): Mỗi khi em cười" đã tăng gần 3000 dislike sau khi BTS bị nhắc tên.

Hiện tại vụ việc này vẫn đang gây tranh cãi trên trang cá nhân của Vinh Râu mà chưa có hồi kết.

Holly

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !