Tóc Tiên xác nhận comeback vào tháng 2, sẽ kết hợp với Hoàng Touliver và Da Lab

2019 được xem là năm mà cái tên Tóc Tiên gặt hái những thành quả đáng tự hào không chỉ ở mảng âm nhạc. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn hy vọng chào đón một sản phẩm âm nhạc mới, được ghi dấu bằng chính chữ ký riêng của Tóc Tiên.

Nhìn lại năm qua, Tóc Tiên gây được ấn tượng mạnh với công chúng bằng các dự án mình tham gia. Ở địa hạt âm nhạc, nữ ca sĩ gặt hái thành công với các dự án như “Không ai hơn em đâu anh” và “Nước mắt em lau bằng tình yêu mới” khi luôn là bài hát yêu thích nằm trong playlist của những người trẻ suốt một năm qua.
Riêng lĩnh vực truyền hình, Tóc Tiên cũng nhận được không ít những phản hồi tích cực và tạo được nhiều thiện cảm đến từ khán giả xem đài bằng phong thái tự tin, ứng xử khéo léo cùng những chia sẻ chân thành khi xuất hiện tại vị trí ghế nóng của chương trình “Siêu Trí Tuệ Việt Nam”.

Nhưng sau tất cả, câu hỏi đặt ra cho Tóc Tiên chính là: Khi nào một sản phẩm âm nhạc riêng với màu sắc đặc biệt mới chính thức lên sóng?

“Thật ra, Tiên cũng đã trăn trở rất nhiều cho việc trở lại âm nhạc bằng một sản phẩm không chỉ bộc lộ được cá tính và màu sắc âm nhạc của Tiên, mà còn lan tỏa được năng lượng tích cực đến khán giả. Suốt một năm qua, Tiên đã dành nhiều thời gian trong phòng thu để nghe các bản demo ca khúc, làm việc với nhiều producer, cũng như bàn bạc rất nhiều với ê-kíp của mình để có được ý tưởng mới. Liệu Tóc Tiên nên ra mắt một ca khúc Ballad hay một bài hát hơi kén tai nhưng đủ lạ để hấp dẫn khán giả? Có rất nhiều câu hỏi mà Tiên lẫn ê-kíp phải giải quyết dành cho sự trở lại của mình. Bởi Tiên biết các fan đã luôn kiên nhẫn chờ đợi Tiên thì Tiên càng không thể ra một sản phẩm hời hợt được” – Tóc Tiên chia sẻ.

Tóc Tiên xác nhận sẽ trở lại với một ca khúc mới vào tháng 2

Bắt tay với stylist Kelbin Lei, Tóc Tiên trình làng hình ảnh tóc đỏ cá tính, trang phục mang phong cách sci-fi (khoa học viễn tưởng) thú vị đến từ hai NTK Hà Nhật Tiến và Đắc Thắng.
Bên cạnh giao diện mới, Tóc Tiên còn chính thức xác nhận sẽ nhanh chóng trở lại đường đua V-Pop bằng một ca khúc mang tên gây tò mò - “Ngày tận thế" - kết hợp cùng 2 cái tên nghệ sĩ đình đám không kém: Hoàng Touliver và nhóm Da LAB.

Nữ ca sĩ trở lại với hình ảnh tóc đỏ vô cùng lạ lẫm

Đón nhận động thái mới này, các fan của cô nàng cũng thay nhau dự đoán xem liệu “Ngày tận thế" sẽ mang màu sắc Ballad mà Tóc Tiên đã từng thành công khi kết hợp với “phù thủy” Hoàng Touliver trong “Có ai thương em như anh" hay sẽ là bản nhạc R&B sở hữu giai điệu bắt tai như cách Tóc Tiên và Da LAB đã từng làm mưa, làm gió Top Trending với “Nước mắt em lau bằng tình yêu mới".

Màn kết hợp giữa Tóc Tiên - Hoàng Touliver và Da LAB hứa hẹn sẽ không làm mọi người thất vọng

Liệu với “level" tăng gấp đôi khi ca khúc comeback của Tóc Tiên có sự cộng hưởng của hai cá tính âm nhạc nổi bật: Hoàng Touliver và Da LAB, Tóc Tiên sẽ mang đến bất ngờ như thế nào? Nữ hoàng của những concept chất chơi sẽ lại “tung chiêu" gì để khiến trái tim khán giả đồng loạt loạn nhịp?
Được xem là “tắc kè hoa của V-Pop” cũng là người luôn sẵn sàng mang đến những concept âm nhạc độc đáo khó đoán, “Ngày tận thế" với cách đặt tên gây tò mò, được hứa hẹn trở thành màn tái xuất mang nhiều yếu tố hấp dẫn đủ sức khiến khán giả phải chờ đợi về cái tên Tóc Tiên trong năm 2020.

Mỹ Linh

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !