Thu Minh lấn lướt đàn chị

Vốn đang thống trị "Bài hát yêu thích" nhưng mới đây, ca khúc "Mong anh về" của Mỹ Linh và Tấn Minh đã bị "Yêu mình anh" của Thu Minh đả bại một cách ngoạn mục.
Thu Minh lấn lướt đàn chị - ảnh 1

Trong liveshow tháng 6 của BHYT, Thu Minh không giấu được sự vui mừng khi ca khúc Yêu mình anh đứng đầu lượt nghe tháng 6. Yêu mình anh - là ca khúc trong bộ phim Mùa hè lạnh của đạo diễn Ngô Quang Hải. Ngay từ khi Thu Minh hát trực tiếp trong đêm công bố kết quả bán kết 1 của chương trình Vietnam’s Got Talent 2013, ca khúc đã nhanh chóng gây sốt với người hâm mộ.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trên đường đua Bài hát yêu thích (BHYT) đã xuất hiện rất nhiều nhân tố mới. Chính điều này khiến cuộc đua ở BXH tuần càng nóng và quyết liệt hơn. Tuy nhiên, cuộc thăng hạng ngoạn mục chắc chắn thuộc về ca khúc Yêu mình anh do Thu Minh thể hiện.

Sau ba tuần thống trị BXH và trở thành "Bài hát của tháng", Mong anh về do Mỹ Linh "song kiếm hợp bích" cùng Tấn Minh bất ngờ tụt hạng xuống tận vị trí thứ 3. Người soán ngôi không ai khác ngoài Thu Minh. Phần trình diễn của cựu HLV The Voice trong liveshow tháng 6 tổ chức ở TP.HCM thực sự cuốn hút người hâm mộ nên việc cô được ủng hộ nhiệt tình cũng là điều dễ hiểu. Với 15.07% tổng điểm bình chọn, Yêu mình anh hơn Lạc của Ngọc Khuê tới 10 điểm và hoàn toàn xứng đáng ở vị trí quán quân.

Dù ca khúc của Thu Minh Yêu mình anh xuất hiện muộn màng trên bảng xếp hạng tháng 6, nhưng với ca từ ý nghĩa, giai điệu cuốn hút và giọng ca đầy nội lực, cô đã nhanh chóng đưa sản phẩm của mình chiếm giữ vị trí đầu tiên. Đây cũng là bài hát chủ đề trong bộ phim điện ảnh của đạo diễn Ngô Quang Hải Mùa hè lạnh.

Đứng ở vị trí thứ 4 là một ca khúc kỳ cựu đối với những người quan tâm tới chương trình BHYT. Cùng với Chiếc khăn piêu, ca khúc Người hát tình ca từng “ gây sốt” suốt thời gian dài trong năm 2012. Tuy xuất hiện trên BXH đã lâu tuy nhiên cựu binh này vẫn khẳng định phong độ và đẳng cấp vượt trội của mình khi duy trì và liên tục thăng hạng.

Rất lâu mới chịu tung ra sản phẩm mới nhưng khán giả vẫn chưa quên tiếng hát của họa mi Khánh Linh, Trang Nhung và Lê Hiếu. Chính bởi vậy, những ca khúc của cả ba cái tên này đều được ủng hộ nhiệt tình. Bằng chứng là việc họ đang "chiếm đóng" những vị trí an toàn là số 5-6-7 tại BXH BHYT.

Giữ anh đi mà Tăng Nhật Tuệ sáng tác cho Lê Hiếu đứng ở vị trí thứ 7 với 3.62% tổng bình chọn. Điểm số này không cao nhưng ca khúc này lại là 1 trong 5 bài hát nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ hội đồng khán giả đại diện trong tháng vừa rồi. Đây chắc chắn sẽ là động lực để Lê Hiếu cùng các fan nỗ lực nhiều hơn nữa, đưa Giữ anh đi tiến sâu vào BXH BHYT.

Bảng xếp hạng tuần 21 của Bài hát yêu thích:

1. Yêu mình anh | Ca sĩ: Thu Minh | Sáng tác: DADA | Tổng: 15.07%

2. Lạc | Ca sĩ: Ngọc Khuê | Sáng tác: An Thuyên | Tổng: 5.06%

3. Mong anh về | Ca sĩ: Mỹ Linh ft Tấn Minh | Sáng tác: Dương Cầm | Tổng: 5.49%

4. Người hát tình ca | Ca sĩ: Uyên Linh | Sáng tác: Lưu Thiên Hương | Tổng: 4.72%

5. Thức giấc | Ca sĩ: Khánh Linh | Sáng tác: Nguyễn Linh | Tổng: 4.54%

6. Điệp khúc tình yêu | Ca sĩ: Trang Nhung | Sáng tác: Trần Tiến | Tổng: 4.22%

7. Giữ anh đi | Ca sĩ: Lê Hiếu | Sáng tác: Tăng Nhật Tuệ | Tổng: 3.62%

8.Chưa bao giờ | Ca sĩ: Nguyễn Đông Hùng | Sáng tác: Việt Anh | Tổng: 3.19%

9. Chiếc khăn Piêu | Ca sĩ: Tùng Dương | Sáng tác: Doãn Nho | Tổng: 3.06%

10. Vội vàng | Ca sĩ: Nhóm MTV | Sáng tác: Anh Tuấn (Nhóm MTV) | Tổng: 2.43%

G.A.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !