Thanh Lam, Tùng Dương diện "cây đen" tại tổng duyệt "Chuyện tình của Biển"

Ngay từ buổi sáng ngày 16/7, cặp Nghệ sỹ đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế thuộc Quần thể du lịch FLC Quy Nhơn để tham gia tập luyện, tổng duyệt cho đêm nhạc tri ân cố Nhạc sĩ Thành Tùng mang tên "Chuyện tình của Biển".

Liveshow "Chuyện tình của Biển" lần này sẽ được THTT lúc 20h00 trên sóng của Đài TPTH tỉnh Bình Định. Do đó, Đạo diễn Quốc Trung cùng các nghệ sỹ biểu diễn trong chương trình đều đang rất chuyên chú luyện tập, ráp nối các tiết mục để sẵn sàng cho đêm nhạc.

Chương trình có sự tham gia của các Nghệ sĩ - Ca sĩ: Thanh Lam, Tùng Dương, Mỹ Tâm, Mỹ Dung, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Đông Hùng, Thùy Chi, Tạ Quang Thắng. Trừ nữ ca sĩ Mỹ Tâm do kế hoạch cá nhân đã có mặt tại sân khấu để tập luyện từ tối 15/7, các nghệ sĩ còn lại đã luyện tập nghiêm túc trước giờ biểu diễn.

Thanh Lam, Tùng Dương diện

Thanh Lam và Tùng Dương "phiêu" trong phần luyện tập cho ca khúc "Em và tôi". Hai nghệ sĩ không chỉ ăn ý trong từng giai điệu mà còn "ton sur ton" trong trang phục. Trong đêm nhạc này, ca sĩ Tùng Dương ngoài phần song ca với "chị cả" Thanh Lam còn biểu diễn 2 ca khúc của cố Nhạc sĩ  Thanh Tùng mà anh vô cùng yêu thích là "Một mình" và "Ngôi sao cô đơn".

Thanh Lam, Tùng Dương diện

Nghệ sĩ Thanh Lam luôn nồng nàn, cháy hết mình mỗi khi biểu diễn trên sân khấu. Đêm nay khán giả Quy Nhơn sẽ được lắng nghe giai điệu "Lối cũ ta về" và "Giọt nắng bên thềm" do nữ nghệ sĩ thể hiện.

Thanh Lam, Tùng Dương diện

Ca sĩ Mỹ Dung sẽ là người "đảm trách" ca khúc "Chuyện tình của Biển" và "Hoa cúc vàng" trong show diễn tối 16/7. Sau một thời gian giành thời gian chăm sóc cho gia đình, từ năm 2016 ca sĩ Mỹ Dung bắt đầu quay trở lại ca hát. Mỹ Dung chia sẻ chị cảm thấy hồi hộp và có phần áp lực khi Đạo diễn Quốc Trung chọn chị là người thể hiện ca khúc chủ đề của chương trình. Sự chăm chú của Mỹ Dung trên sân khấu tập cho thấy tâm huyết của nữ ca sĩ cho phần biểu diễn của mình tối nay cũng như dự định ra album về chùm ca khúc của Nhạc sĩ Thanh Tùn của chị trong năm này.

Thanh Lam, Tùng Dương diện

Văn Mai Hương và Đông Hùng hăng say luyện tập ca khúc "Trái tim không ngủ yên" - một bài hát trữ tình nổi tiếng của Nhạc sĩ Thanh Tùng. Là những ca sĩ trẻ, song cả Văn Mai Hương và Đông Hùng đều đã thể hiện khá tốt chất tự sự của ca khúc này trong phần luyện tập của mình. Cũng trong đêm nhạc này, Ca sĩ Văn Mai Hương sẽ biểu diễn "Vĩnh biệt mùa hè", còn Đông Hùng thể hiện "Cây đàn Ghuitar của Lorca".

Thanh Lam, Tùng Dương diện

Sân khấu đêm nhạc "Chuyện tình của Biển" đẹp và hoành tráng. Tất cả đều đã sẵn sàng cho liveshow ca nhạc - đêm của những bản tình ca ngọt ngào mà dung dị tại Thành phố biển Quy Nhơn hiền hòa, ấm áp.

Cũng trong đêm nhạc này, Ca sĩ "họa mi" Mỹ Tâm sẽ thể hiện các ca khúc "Hoa tím ngoài sân"" và "Hát với chú ve con". Uyên Linh cũng đơn ca hai ca khúc "Lời tỏ tình của mùa xuân" và "Hoàng hôn màu lá".

Ca sĩ trẻ Thùy Chi sẽ biểu diễn ca khúc "Mưa ngâu" và song ca bài "Giọt sương trên mí mắt cùng chàng ca sĩ - nhạc sĩ đa tài Tạ Quang Thắng.

Việt Hà

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !