Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương có gì đặc sắc?

Phạm Hương, người đẹp Hải Phòng, từng vượt qua vô vàn sóng gió trước khi chạm tay tới vương miện, trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Tối qua, 3.10.2015, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về Phạm Thị Hương (Phạm Hương) – thí sinh đến từ Hải Phòng. Dù đây là kết quả làm đẹp lòng nhiều khán giả nhưng để đến với vương miện danh giá, Phạm Hương phải vượt qua khá nhiều “sóng gió”.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương có gì đặc sắc? - ảnh 1

Tân hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Thị Hương

Phạm Hương (SBD:120) sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Cô cao 1m74, nặng 52kg, số đo 3 vòng: 74-63-93 (cm). Hiện tại, Phạm Hương đang là giảng viên trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài gòn, ngành marketing Thời trang.

Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương từng “chinh chiến” tại khá nhiều cuộc thi khác nhau.

Năm 2010, cô gây chú ý khi thử sức tại cuộc thi Tìm kiếm người mẫu Việt Nam Vietnam’s Next Top Model và lọt top 7. Cô bị loại ở tập 10 của chương trình này do không vượt qua được thử thách chụp ảnh quảng cáo trang sức cũng như thể hiện bản thân trên sân khấu kịch.

Năm 2011, Phạm Thị Hương tiếp tục tham gia F-Idol Thần tượng thời trang và đoạt giải quán quân của cuộc thi.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương có gì đặc sắc? - ảnh 2

Phạm Hương tại VNTM 2010

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương có gì đặc sắc? - ảnh 3

Cô giành quán quân F-Idol năm 2011

Chưa dừng lại ở đó, đầu năm 2014, cô gái Hải Phòng tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa khôi Thể thao Thế giới tổ chức tại Nga và bất ngờ giành giải á khôi.

Trở về từ xứ sở bạch dương, Phạm Hương “tái xuất” tại Hoa hậu Việt Nam vào tháng 12 cùng năm. Cô được kỳ vọng sẽ trở thành hoa hậu hay ít nhất là lọt top 5 chung cuộc. Tuy nhiên, cuối cùng, Phạm Hương chỉ dừng chân ở top 10 trong sự nuối tiếc của nhiều khán giả.

Thời điểm này Phạm Hương cũng gặp phải khá nhiều rắc rối khi NTK Võ Việt Chung tố cô vi phạm hợp đồng và thỏa thuận trước đó giữa 2 người.

Bất chấp những lùm xùm, người đẹp sinh năm 1991 tiếp tục đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Khẳng định đây là lần cuối cùng thi nhan sắc, Phạm Hương đã dồn toàn lực cho cuộc thi và cuối cùng đã được đền đáp.

Đêm 3.10.2015 vừa qua, tại sân khấu Crown Center, Nha Trang, Phạm Hương đã được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, khép lại một hành trình đầy sóng gió và mở ra cho cô cơ hội đến với đấu trường quốc tế vào năm 2016.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương có gì đặc sắc? - ảnh 4

Phạm Hương giành á khôi Thể thao Thế giới đầu năm 2014

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương có gì đặc sắc? - ảnh 5

... và tiếp tục tham dự Hoa hậu Việt Nam cùng năm

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương có gì đặc sắc? - ảnh 6

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Theo Hạ Vũ (danviet.vn)

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !