Rách cơ bụng, Quốc Khánh nén đau giành HCV

Sáng nay, Phạm Quốc Khánh có màn trình diễn nam côn nam hoàn hảo, giành 9,70 điểm, giúp đoàn thể thao Việt Nam có tấm HCV thứ 7 tại SEA Games 27.

Nhưng ít người biết trước thềm SEA Games 27, Quốc Khánh bị rách cơ bụng, khiến anh không thể có được trạng thái sung sức nhất khi thi đấu, đặc biệt là ở bài biểu diễn nam côn nam - nội dung đòi hỏi các động tác nhanh, mạnh, chính xác, dùng lực rất nhiều ở bụng. Chính vì vậy, ở mỗi động tác khó, đòi hỏi phải vận khí, Quốc Khánh tưởng chừng "khuỵu xuống vì đau" như chính lời anh tâm sự sau tấm HCV.

Ban huấn luyện wushu Việt Nam hạnh phúc nhảy lên ăn mừng với tấm HCV thứ 7 của Khánh, nhưng với bản thân Quốc Khánh, đây chưa phải là tấm HCV đặc biệt nhất trong sự nghiệp wushu của anh.   

Rách cơ bụng, Quốc Khánh nén đau giành HCV - ảnh 1
Quốc Khánh vừa giành tấm HCV thứ 7 cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 27.

"Nếu nói về tấm HCV đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi, đó phải là tấm HCV ở SEA Games 25 tại Lào năm 2009. Hai ngày trước khi thi đấu, tôi bị đứt dây chằng đầu gối, ban huấn luyện đã xác định coi như bỏ thi đấu. Tuy nhiên, tôi tiếc quá đã xin vào tiêm giảm đau để tiếp tục biểu diễn và giành HCV. Sau này, dù có gặt hái được bao nhiêu huy chương đi nữa, tôi cũng không bao giờ quên được cảm giác sung sướng khi giành tấm HCV taolu trên đất Lào", Quốc Khánh chia sẻ.

Năm nay Quốc Khánh 23 tuổi, tuy nhiên, anh đã có tới 20 năm theo học wushu. Chàng trai người Hà Nội kể, năm anh đang học mẫu giáo thì có chuyên gia đi tuyển. Họ nhìn ra tố chất và chọn anh dù anh chưa biết một chút gì về võ thuật. Bố mẹ Quốc Khánh đồng ý cho con đi tập chỉ bởi muốn con có sức khỏe chứ không hề nghĩ tới việc tương lai sẽ cho cậu đi theo con đường wushu chuyên nghiệp. 

"Ngày đó sức khỏe của tôi yếu lắm, tập bị trật cổ tay suốt. Cũng may sau này các thầy hướng theo taolu, chỉ là biểu diễn chứ không thi đấu đối kháng nên bố mẹ mới đồng ý để tôi tập lâu dài", Quốc Khánh vui vẻ chia sẻ sau khi giành tấm HCV nội dung nam côn nam tại SEA Games 27.

Sau 20 năm theo nghiệp võ, Quốc Khánh gặt hái được nhiều thành công. Chàng trai Hà thành tính nhẩm đã thu về không dưới 50 tấm huy chương các loại. "Tấm huy chương giá trị đầu tiên không tính các giải trẻ mà tôi có được là tấm HCB Asiad 2006. 

"Nhờ võ, tôi đã có rất nhiều thứ. Chỉ có điều là quanh năm đi thi đấu xa nhà. Cũng may bố mẹ và người yêu thông cảm", Quốc Khánh dí dỏm chia sẻ. 

Nguồn: Lâm Thỏa (Zing.vn từ Myanmar)

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !