Quang Đăng và điệu nhảy rửa tay "Ghen cô Vy" - Khi âm nhạc trở thành "vũ khí"

Vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, ca khúc "Ghen cô Vy" và điệu nhảy rửa tay dựa trên nền nhạc của bài hát này trở thành hiện tượng thu hút sự chú ý với bạn bè quốc tế.

Những ngày đầu tháng 3 vừa qua, người dân Việt Nam tự hào khi công tác chống dịch Covid-19 của nước nhà nhận được lời khen ngợi trên chương trình có tầm ảnh hưởng lớn ở Mỹ "Last Week Tonight With John Oliver".

Chương trình này đặc biệt nhắc đến Việt Nam là một trong những quốc gia có khả năng kiểm soát dịch Covid-19 tốt trên thế giới và bạn bè quốc tế nên học tập.

Cùng với đó, MC của "Last Week Tonight With John Oliver" còn cực kì phấn khích khi nhắc đến ca khúc "Ghen cô Vy" và điệu nhảy rửa tay dựa trên nền nhạc của bài hát này.

Nếu như "Ghen cô Vy" được viết lại lời dựa trên giai điệu của ca khúc "Ghen", một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng từng gắn liền với tên tuổi của Erik và Min thì điệu nhảy rửa tay được sáng tạo bởi vũ công Quang Đăng, nhằm mục đích cổ động đẩy lùi dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Tuy nhiên không ngờ rằng ca khúc và điệu nhảy "Ghen cô Vy" lại có sự ảnh hưởng vươn tầm quốc tế. Sau khi được giới thiệu trên "Last Week Tonight With John Oliver" tại Mỹ, truyền hình Pháp và UNICEF cũng đã nhắc lại hiện tượng cực hot này.

Điệu nhảy rửa tay trên nền nhạc "Ghen cô Vy" của Quang Đăng.

Việt Nam trở thành hiện tượng và có thể nói là biểu tượng trong mắt bạn bè quốc tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 không chỉ ở mặt trận y tế mà còn ở mảng văn hóa - nghệ thuật.

Ca khúc và điệu nhảy "Ghen cô Vy" là cách gián tiếp để cổ động và ủng hộ cho việc phòng chống dịch bệnh không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Điệu nhảy rửa tay từ Quang Đăng đã được không ít người dân và cả những nghệ sĩ tên tuổi cover này như một cách để tuyên truyền chống Covid-19.

Chỉ mất 15 phút để sáng tạo ra đoạn nhảy rửa tay cực viral, vũ công Quang Đăng không ngờ điệu nhảy này lại trở nên thu hút vượt biên giới Việt Nam để đến với bạn bè quốc tế như vậy. Quang Đăng cho biết anh cảm thấy bản thân cực ngầu khi thực hiện được một việc mà suốt cuộc đời làm nghệ thuật chưa bao giờ có thể nghĩ tới.

"Tôi thực sự rất bất ngờ, khoảnh khắc biết được điệu nhảy của mình được chiếu trên truyền hình Mỹ, được MC nổi tiếng John Oliver cover, sau đó fanpage của UNICEF cũng share lại. Tôi rất vui vì điệu nhảy do mình sáng tạo lại có ảnh hưởng và lan tỏa đến nhiều người như vậy.

Thông điệp tích cực từ điệu nhảy này khiến cho mọi người vui hơn, họ tiếp cận với nhảy múa, biết lợi ích của nó cũng như các thông tin trong ca khúc nhạc nền" - Quang Đăng chia sẻ.

Chia sẻ về hành trình đến với nhảy múa, Quang Đăng cho biết ước mơ được trở thành dancer đã thôi thúc anh từ cách đây hơn 10 năm. Việc nhảy múa khiến Quang Đăng cảm thấy hạnh phúc và vui hơn trong cuộc sống.

"Hơn 10 năm trước, vào một buổi chiều của năm 2007, tôi đi xem phim về nhảy múa với chị. Khoảnh khắc xem xong bộ phim đó, tôi thấy rằng phải trở thành một phần của thế giới vũ công, dancer. Được nhảy múa cùng nhiều người khác, được ngưỡng mộ, được nhìn nhận với ánh mắt trầm trồ khiến tôi hạnh phúc.

Khi còn học đại học, tôi có tham gia một CLB nhảy ở trường. Tuy nhiên lúc đó chỉ tập cho vui, bắt chước mọi người xung quanh. Thực sự lúc đó chưa hề biết con đường nhảy múa có khó khăn hay không, chỉ biết được nhảy là điều mình yêu thích, thoải mái và hạnh phúc về nó. Nếu có chuyện buồn, tôi sẽ tìm đến nhảy múa. Lúc đó cảm thấy bản thân mình tràn trề sự tươi mới, khỏe khoắn và sung mãn" - Quang Đăng bộc bạch.

Nói về điệu nhảy rửa tay dựa trên nền nhạc ca khúc "Ghen cô Vy", Quang Đăng cho biết anh không bao giờ nghĩ về việc sẽ kiếm được tiền, danh tiếng hay người hâm mộ từ việc này.

Nam vũ công bày tỏ chỉ muốn làm một điều có ích cho xã hội, mang lại giá trị cho cộng đồng: "Khi mọi người nhìn thấy Quang Đăng nhảy và thích điệu nhảy đó. Rồi họ muốn học, muốn tìm hiểu ca từ trong ca khúc. Khi họ nhớ đến ca khúc, họ sẽ nhận ra rằng nó rất ý nghĩa. Mọi người sẽ trang bị được cho mình những kiến thức trong việc phòng chống dịch".

Theo Quang Đăng, nhảy múa khiến anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi được kể những câu chuyện không phải bằng ngôn ngữ mà bằng hình thể. Khi điệu nhảy rửa tay viral, phủ sóng trên toàn thế giới giúp Quang Đăng tự tin hơn và lựa chọn của mình trên con đường nhảy múa. Đó là điều cực kì đúng đắn.

"Trong thời buổi hiện tại khi mọi việc đang trở nên rất căng thẳng, con người nghi ngờ lẫn nhau... vì những điều mà Covid-19 gây ra. Những lúc này chỉ có âm nhạc và nghệ thuật sẽ làm cho mọi người trở nên vui hơn, tươi sáng và tích cực hơn. Hãy cùng nhau kết nối lại, nhìn về tương lai tương sáng. Hãy sáng tạo, tiếp tục làm việc, nâng cao và hoàn thiện bản thân" - Quang Đăng chia sẻ.

Phương Thảo

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !