Phương Oanh diện váy vàng sexy khoác tay Doãn Quốc Đam ở Hàn Quốc

Cặp đôi được yêu thích trong bộ phim "Quỳnh búp bê" xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ LHP Busan, Hàn Quốc ngày 6/10.
Tối 6/10, tại lễ trao giải Asian Content Awards nằm trong khuôn khổ LHP Busan (BIFF)ở Busan (Hàn Quốc), Phương Oanh xuất hiện trên thảm đỏ danh giá cùng diễn viên Doãn Quốc Đam, đạo diễn Mai Hồng Phong và quay phim Trần Anh Phương của phim ‘Quỳnh búp bê’.
Quỳnh búp bê và Cảnh soái ca là hai nhân vật đặc biệt được yêu thích trong phim. Ngoài đời hai diễn viên cũng rất thân thiết.
Người đẹp cho biết, cô và 3 thành viên của đoàn phim được ban tổ chức LHP Busan gửi thư mời đích danh dự sự kiện cách đây1 tháng.
Phương Oanh chọn chiếc đầm vàng nổi bật khi tới thảm đỏ sự kiện.
“Khi bước chân vào thảm đỏ, khán giả đã vẫy tay chào, hò reo đoàn nghệ sĩ Việt Nam. Tôi có nghe họ khen ngoại hình và bộ váy tôi mặc, như vậy cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi”, Phương Oanh nói.
Để chuẩn bị cho lần dự LHP Busan, nữ diễn viên đã nhờ NTK thực hiện riêng bộ đầm dạ hội tôn lên vóc dáng gợi cảm và nhan sắc tươi trẻ. Thiết kế váy vàng trễ nải với đường xẻ đùi cao có độ sexy vừa phải nhưng vẫn thanh lịch, sang trọng, đủ để Phương Oanh tạo ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế. Cô chọn style trang điểm trong suốt, tóc bới cao và không sử dụng quá nhiều phụ kiện.
Lần đầu tham gia LHP quốc tế có tầm vóc khu vực, Phương Oanh không giấu được cảm xúc tự hào. Cô cho biết, đoàn phim ‘Quỳnh búp bê’ được ban tổ chức chăm sóc rất chu đáo và sắp xếp xe riêng đưa đón đến khu vực thảm đỏ.
'Quỳnh búp bê’ có tên trong hạng mục tranh giải Asian Content Awards dành cho phim truyền hình của khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên LHP Busan có thêm giải thưởng này nhằm mở rộng thị trường trao đổi và tạo cơ hội giao lưu cho các nhà sản xuất phim truyền hình của châu Á. Năm nay, ‘Quỳnh búp bê’ là đại diện cho phim truyền hình Việt Nam cùng tranh giải với các tác phẩm của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và một số quốc gia ASEAN khác.
Trong sự kiện lần này, Phương Oanh có dịp gặp gỡ thần tượng thuở nhỏ của cô, diễn viên Huỳnh Tông Trạch. Ngôi sao nổi tiếng của TVB cũng là một trong những vị khách mời dự lễ trao giải Asian Content Awards. ‘Quỳnh búp bê’ tiết lộ, cô vô tình nhìn thấy Huỳnh Tông Trạch khi cùng nhiều đoàn đại biểu khác ngồi ở phòng đợi của khách sạn để chờ đến giờ lên thảm đỏ. Lần đầu tiên giáp mặt với thần tượng, cô run rẩy và không dám lại gần, chỉ thi thoảng lén nhìn. Bắt gặp ánh mắt của Phương Oanh, Huỳnh Tông Trạch cười thân thiện và vui vẻ chụp hình kỷ niệm.
Mặc dù chỉ có 3 ngày ở Busan và tham gia một số hoạt động trong khuôn khổ LHP nhưng Phương Oanh bày tỏ, đây sẽ là kỷ niệm khó quên đối với cô. Trong tương lai cô ấp ủ mong muốn sẽ được trở lại thảm đỏ LHP Busan với một tác phẩm điện ảnh.
Mỹ Anh/VNN
Từ khóa: Phương Oanh Doãn Quốc Đam LHP Busan

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !