Nữ ca sĩ Thủy Tiên đứng ra kêu gọi hỗ người dân miền Tây bị ảnh hưởng bởi hạn mặn

Nữ ca sĩ Thủy Tiên vừa đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ chi phí để lắp đặt máy lọc nước cho người dân các tỉnh miền Tây đối phó với hạn mặn đang hoành hành.

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên vừa chia sẻ bài đăng dài với nội dung kêu gọi giúp đỡ đồng bào ở Đồng Bằng Sông Cửu Long trong việc chống lại hạn mặn.

Nữ ca sĩ mong muốn cộng đồng cùng cô chung tay quyên góp để có kinh phí lắp đặt máy lọc nước biển thành nước ngọt, giúp bà con miền Tây có nước sinh hoạt. Thủy Tiên cho biết một mình cô quá nhỏ không đủ để thực hiện nên mong được mọi người cùng đồng hành.

Thủy Tiên đứng ra kêu gọi giúp đỡ người dân Đồng Bằng Sông Cửu Long lắp đặt máy lọc nước vì ảnh hưởng từ hạn mặn.

Theo Thủy Tiên tìm hiểu, giá thành lắp đặt máy lọc nước có công suất đủ cho một vùng dân khá cao, từ 380-500 triệu đồng. Nếu công suất nhỏ hơn thì cần nhiều máy mới đủ. Nữ ca sĩ muốn lắp ở những trạm, sở hoặc nhà văn hóa, nơi tất cả người dân đều có thể đến lấy nước về sử dụng.

Vì cũng là người miền Tây, gia đình từng lâm vào cảnh thiếu nước ngọt cho sinh hoạt nên Thủy Tiên hiểu được những khó khăn mà người dân đang gặp phải. Ngay ngày mai, nữ ca sĩ sẽ đi khảo sát ở Gò Công - Tiền Giang, gặp chính quyền để xin phép cho kĩ thuật máy xuống xem xét lắp đặt.

Thủy Tiên muốn tự mình đi đến địa phương để an tâm và chắc chắn rằng bà con sẽ có nước ngọt miễn phí cho nhu cầu sinh hoạt. Đặc biệt bà xã của cầu thủ Công Vinh còn bỏ tiền túi ra 50 triệu vào quỹ lắp đặt máy lọc nước cho người dân miền Tây để hỗ trợ thêm.

"Nếu mọi người giúp nhiều thì sẽ có nhiều người dân được giúp hơn. Ở Bến Tre và những vùng khác cần giúp đỡ, ai biết có thể giúp Tiên xin địa chỉ cụ thể và hướng dẫn để Tiên khảo sát giúp đỡ bà con nha mọi người.

Cảm ơn lòng tốt của mọi người rất nhiều, Tiên ủng hộ trước 50tr, mọi người cứ đóng góp hổ trợ thêm nha, nếu quyên góp không đủ Tiên sẽ cố gắng thêm để ít nhất là phải giúp đỡ được 1 vùng dân. Sức mình giúp được bao nhiêu thì cố gắng bấy nhiêu, đông tay thì vỗ nên kêu, góp gió thành bão mình đi giúp đồng bào mình heng...20k hay 50k cũng là quý báu, hoặc 1 cái share cũng là quý báu trong lúc này, mình rất là biết ơn lắm!" - Thủy Tiên chia sẻ.

Thủy Tiên ủng hộ trước 50 triệu để giúp đỡ lắp đặt máy lọc nước tại miền Tây.

Như vậy, sau MC Đại Nghĩa, nữ ca sĩ Thủy Tiên là sao Việt tiếp theo đứng ra kêu gọi quyên góp để hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước cho bà con miền Tây giữa lúc hạn mặn đang hoành hành phức tạp. Những nghĩa cửa cao đẹp của những nghệ sĩ này nhận được sự ủng hộ cũng như hưởng ứng nhiệt tình từ công chúng.

Nhiều người theo phương châm "của ít lòng nhiều", cùng với các nghệ sĩ giúp đỡ cho các người dân đang chịu ảnh hưởng từ thiên tai.

Hiện tại nhiều tỉnh thành ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long như: Bến Tre, Long An, Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang...đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ nạn xâm nhận mặn. Vì khô hạn nên tất cả cây trái rau màu, lúa vừa chín chuẩn bị trổ bông đều đã chết.

Tuy nhiên không thể đào giếng và cây nước vì vùng nhiễm phèn mặn càng đào phèn mặn càng dân cao. Người dân không đủ nước ngọt để phục vụ các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống từ tắm, giặt đến ăn uống. Tình cảnh xếp hàng dài để chờ lấy nước nhưng lượng nước cũng không đủ phục vụ diễn ra tại nhiều tỉnh miền Tây.

Tình trạng hạn mặn, đất đai khô cằn không thể canh tác tại các tỉnh miền Tây.
Người dân thiếu hụt trầm trọng nguồn nước ngọt sinh hoạt phải xếp hàng đợi từng can nước.
Phương Thảo

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !