NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam được chào đón tại quê nhà hậu Haute Couture 2018

Sáng ngày 31/1, bất chấp thời tiết rét buốt, hàng trăm người hâm mộ đã có mặt từ sớm tại sân bay Nội Bài để chào đón Áo dài Việt Nam cùng NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam trở về sau chuyến trình diễn tại Paris Fashion Week – Haute Couture 2018.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam trở về VN sau khi trình diễn thành công BST tại Paris Fashion Week – Haute Couture 2018.

Khoảng 6h sáng ngày 31/01, Áo dài cùng NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài trong sự chào đón nồng nhiệt với ngập tràn băng rôn, cờ đỏ sao vàng và những lời chúc nhiệt thành. Ngay khi đặt chân xuống sân bay, hàng trăm người hâm mộ đã vây kín NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cùng ekip để mong chụp được khoảnh khắc cùng với nhà thiết kế Áo dài đã mang lại niềm tự hào cho thời trang Việt Nam.

Một người hâm mộ chia sẻ: “Những ngày này thật vui và hạnh phúc khi Việt Nam liên tiếp đón nhận những niềm vui lớn. Nếu U23 Việt Nam đã giành được kỳ tích trong lịch sử bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á thì NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam lại nhân thêm niềm vui gấp bội khi Áo dài đã tạo nên tiếng vang lớn tại Tuần lễ thời trang danh giá Paris Fashion Week – Haute Couture 2018. Tô vô cùng tự hào vì mình là người Việt Nam, và vì những điều người Việt Nam đã làm được.”

BST áo dài dát vàng “Women in love” trên sàn catwalk tại Paris.


Thư mời của BTC dành cho NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Đặt dấu ấn sâu sắc với màn trình diễn khai mạc đêm Glam Couture nằm trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris Fashion Week – Haute Couture 2018, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam và BST Áo dài “Women in love” đã một lần nữa khiến cả thế giới phải “nghiêng mình thán phục” trước những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Cyrielle Joelle - MC được yêu thích của truyền hình Paris, nữ diễn viên nổi tiếng trong bộ phim “Le sens de la fête".Ảnh Bình Quách

Bên cạnh phần trình diễn của các người mẫu, hoa hậu nổi tiếng, BST “Women in love”còn được dàn minh tinh đình đám Pháp diện mặc nhưHoa hậu Pháp Patricia Spehar, nữ chính "Người Đẹp và Quái Vật" Myriam Charleins, nữ MC - diễn viên Cyrielle Joelle. Tất cả đều dành lời khen ngợi không ngớt cho những tác phẩm áo dài truyền thống đến từ Việt Nam.

 Chia sẻ với truyền thông và người hâm mộ, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam rất tự hào sau khi một lần nữa tiếp tục mang áo dài cùng những văn hóa truyền thống quảng bá sâu rộng ra thế giới.

Nhà thiết kế chia sẻ: "Đêm diễn tại Paris đã diễn ra thành công ngoài sự mong đợi của tôi cùng ekip. Tôi vui và tự hào vì có thể tiếp tục thông qua thời trang để truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống tới bạn bè quốc tế. Sự ủng hộ và quan tâm nồng nhiệt của mọi người là động lực tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục vững bước trên đường nghề để thực hiện sứ mệnh của mình”.

Chỉ kịp nán lại sân bay ít giờ đồng hồ, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam lại song hành cùng Áo dài lên đường sang Singapore thực hiện sứ mệnh truyền bá văn hóa thời trang của mình.

Con đường phía trước còn rất dài và gian nan, song bằng tấm lòng nhiệt huyết và trái tim luôn hướng về cội nguồn dân tộc, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chắc chắn sẽ còn làm được những điều tuyệt vời hơn nữa cho thời trang và văn hóa truyền thống Việt.

Sóng Hồng

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !