Những "visual" mới nổi của bóng đá Việt Nam được phát hiện sau SEA Games 30

Niềm vui của hội chị em khi xem bóng đá không chỉ là chờ đợi giây phút đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng mà còn là để "tăm tia" các cầu thủ cực phẩm trên sân cỏ.

Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam vừa tạo nên kì tích lịch sử khi lần đầu tiên mang huy chương vàng về cho môn bóng đá nam tại một kì Sea Games sau 60 năm chờ đợi.

Với lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng, được đào tạo bài bản cùng sự lãnh đạo của HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích cao ở các giải đấu lớn. Dàn cầu thủ với những cái tên như: Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Hùng Dũng, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Hoàng Đức... trở nên quen thuộc và thân thương hơn với hàng triệu người hâm mộ bóng đá.

Và bên cạnh niềm vui khi xem các trận cầu đỉnh cao là chờ đợi giây phút đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng, nhiều người mà đặc biệt là hội chị em còn có dành thời gian để "tăm tia" các cực phẩm trên sân cỏ. Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam không thiếu những nam thần quần đùi áo số và U22 cũng vậy. Sau khi Sea Games 30 kết thúc, nhiều người phát hiện ra 3 "visual" mới của bóng đá Việt là: Nguyễn Hoàng Đức, Huỳnh Tấn Sinh và Nguyễn Trọng Hùng.

Nguyễn Hoàng Đức

Nam cầu thủ được chú ý đặc biệt sau pha sút xa đẳng cấp trong vòng bảng Sea Games 30 và được HLV Park Hang Seo tin tưởng giao đá chính nhiều trận đấu quan trọng tại kì đại hội thể thao năm nay. Nguyễn Hoàng Đức sinh ngày 1/11/1998, hiện đang thi đấu cho CLB Viettel FC.

Nét mặt nghiêm nghị của Hoàng Đức khi ra sân...
...và vẻ đáng yêu khi khi kết thúc các trận đấu.

Nguyễn Trọng Hùng

Nam cầu thủ điển trai này sinh ngày 3/10/1997, năm nay mới 22 tuổi, quê quán Thanh Hóa. Hiện tại Trọng Hùng đang tham gia thi đấu cho CLB Thanh Hóa ở vị trí tiền vệ. Trọng Hùng đang khoác áo số 20 trong đội tuyển U22 Việt Nam. Theo một vài thông tin thì hiện tại Trọng Hùng vẫn đang trong tình trạng độc thân.

Trọng Hùng khi khoác áo đấu...
...và Trọng Hùng trong cuộc sống đời thường.

Huỳnh Tấn Sinh

Cực phẩm của U22 Việt Nam - Huỳnh Tấn Sinh sinh ngày 6/4/1998, năm nay 21 tuổi. Hiện Tấn Sinh đang thi đấu ở vị trí trung vệ cho CLB Quảng Nam. Tân Sinh khoác áo số 3 trong đội hình của U22 Việt Nam. Với việc sở hữu làn da trắng, đôi mắt 1 một, Tấn Sinh được ví như sao Hàn Quốc.

Huỳnh Tấn Sinh với đôi mắt một mí làm nhiều liên tưởng đến Xuân Trường...
...nhan sắc không khác gì trai Hàn của cầu thủ đang khoác áo số 3 trong đội tuyển U22 Việt Nam.
Phương Thảo/TGT

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !