Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent

Vòng loại toàn quốc của cuộc thi Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2011 vừa chính thức khai cuộc tại Long An đã diễn ra trong bầu không khí sôi động và ấn tượng.

Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent

Chọn Long An là điểm xuất phát đầu tiên của Vietnam's Got Talent, đúng 7h30 sáng 30/10, nhà thi đấu Long An đã sẵn sàng chào đón các thí sinh đến tham dự.

Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent

Các thí sinh xếp hàng chờ lấy số báo danh

Có mặt từ rất sớm là nhóm các em nhỏ từ mái ấm Kim Chi thuộc chùa Long Thạnh – huyện Thủ Thừa - tỉnh Long An. Đây là những em nhỏ mồ côi từ khắp các tỉnh thành trong cả nước được nuôi dưỡng và dạy dỗ tại chùa.

Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent
Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent
Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent

Thí sinh nhận số báo danh

Ngoài việc học, các em được rèn luyện năng khiếu và nhiều kỹ năng trong cuộc sống, trong đó có môn võ thuật. Đến với Vietnam’s Got Talent 2011, nhóm các em gồm 14 người từ 11 đến 18 tuổi đã trình diễn một tiết mục đi quyền, múa võ trên nền nhạc.

Đây là nhóm thí sinh có số lượng đông nhất tại tỉnh Long An và để lại hình ảnh đẹp cùng nhiều cảm xúc cho BGK và các khán giả có mặt tại nhà thi đấu Long An.

Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent

Nhóm các em từ mái ấm Kim Chi - Chùa Long Thạnh

Thí sinh nhỏ tuổi nhất của Long An (thi đơn) là Lê Trung Hưng (14 tuổi) đã gây ấn tượng mạnh cho mọi người với giọng hát cao vút và nhiều bất ngờ lý thú.

Nhưng gây sự chú ý nhất có lẻ là Nguyễn Trần Thanh Liêm (sinh năm 1991) hiện là nam sinh viên năm cuối trường Cao đẳng sư phạm Long An - khoa Giáo dục tiểu học.

Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent

Thí sinh nhỏ tuổi nhất ở Cần Thơ

Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent

Vì nhỏ tuổi nhất nên cậu bé được mẹ đi theo

Ngay khi bước vào buổi pre-casting, chàng trai này đã làm cho mọi người tò mò nhìn ngắm vì phần hóa trang độc đáo, cho tiết mục Tấm Cám với hai nửa mặt khác nhau, một hiền lành đại diện cho Tấm và nửa mặt kia là hình ảnh của nàng Cám đỏng đảnh.

Trong vở diễn này, Liêm đóng cùng 1 lúc 2 nhân vật Tấm - Cám và đã chia sẻ rằng mong muốn lớn nhất của bạn khi tham gia cuộc thi này là được gặp gỡ thần tượng, NSƯT Thành Lộc.

Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent

Thanh Liêm một mình đóng 2 vai Tấm - Cám

Các thí sinh từ nhiều tỉnh thành khác cũng không ngại đường xa để đến với buổi pre-casting đầu tiên, Đào Hoàng Gia là một trong số đó. Hoàng Gia là học sinh đến từ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã để lại ấn tượng mạnh cho BGK bởi tài chơi Contact Juggling (biểu diễn cầu thủy tinh).

Gia bắt đầu tập luyện môn nghệ thuật này cách đây nửa năm sau khi xem và yêu thích những màn trình diễn trên Youtube. Vì vậy, cậu học sinh lớp 12 này đã chọn Vietnam’s Got Talent làm nơi để thể hiện đam mê và công sức tập luyện của mình.

Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent

Thí sinh lớn tuổi nhất tự tin trước ống kính máy quay

Gia chia sẻ: “Mặc dù phải dậy sớm từ 3h sáng để đi từ Bà Rịa đến Long An nhưng em khá hài lòng kết quả trình diễn hôm nay và quyết định sẽ đăng ký dự thi ở tất cả các tỉnh tổ chức vòng loại tại miền Nam với quyết tâm chinh phục BGK cũng như khán giả”.

Long An không chỉ có đàn ca tài tử mà còn có cả hip hop, điều đó có thể nhận thấy qua màn trình diễn hiện đại của các nhóm nhảy breakdance/hip hop. Trong buổi sáng 30/10, có 2 nhóm nhảy đã tham gia Vietnam’s Got Talent là Exciter và Yo Crew.

Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent

Mặc dù phong trào nhảy hip hop ở Long An chưa phát triển mạnh như những thành phố lớn khác nhưng sự có mặt của các nhóm nhảy tại Long An đã khiến cho buổi pre-casting thêm sôi động và trẻ trung.

Nhận xét về buổi casting đầu tiên, Đạo diễn Đoàn Minh Tuấn cho biết: “Khi đến Long An, cảm nhận đầu tiên của tôi là khá bất ngờ. Các bạn thí sinh Long An đến đông hơn so với dự kiến ban đầu".

"Tôi không nghĩ các bạn Long An lại tự tin và có nhiều kỹ năng như vậy. Họ rất nhiệt tình và đa dạng về khả năng , đặc biệt là khả năng diễn kịch của các bạn rất tốt, tất cả tạo nên một không khí Got Talent rất sinh động”

Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent

Còn Biên tập viên Huyền Thanh nhận xét: “Long An không phải là thành phố lớn, dù lượng thí sinh không lên đến hàng ngàn nhưng phần trình diễn của họ khá đa dạng và lại có nhiều nhân tố đặc biệt, có thể gây bất ngờ. Qua buổi pre-cast đầu tiên, tôi tin là cuộc thi sẽ tìm được những tài năng thật sự”.

Sau vòng loại đầu tiên tại Long An, Vietnam’s Got Talent tiếp tục đổ bộ đến Cần Thơ vào ngày mai (01/11), bắt đầu từ 7h30 tại Diamond Palace, số 45 Lê Lợi, P. Cái Khế, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent
Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent
Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent
Nhiều bất ngờ với Vietnam's Got Talent

Hà Anh

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !