Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời ở tuổi 76

Sau một thời gian cống chọi với bệnh tật, trưa 14/4 nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Theo thông tin từ gia đình, hơn nửa tháng nay nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chống chọi với căn bệnh viêm phổi và suy tim. Ngày 20/3, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 được đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ TP.HCM trong trạng thái mệt mỏi, có lúc hôn mê.

Khoảng thời gian sau đó, gia đình nhiều lần đưa nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đến bệnh viện đến bệnh viện để điều trị, tuy nhiên lần này ông có những dấu hiệu như khó thở và trưa 14/4 nhạc sĩ “Buồn ơi chào mi” đã trút hơi thở cuối cùng.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời ở tuổi 76 - ảnh 1

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời ở tuổi 76 sau một thời gian chống chọi với bệnh tật.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh năm 1940 tại Phan Rang. Trước khi vào Sài Gòn năm 11 tuổi, ông từng sống ở Nha Trang. Cuộc sống nhiều đổi thay khi vào năm 1954 ông theo học trường Taberd tại Đà Lạt.

Cũng tại nơi đây, Nguyễn Ánh 9 bén duyên với âm nhạc khi được nhạc sĩ Hoàng Nguyên dìu dắt. Dưới sự giới thiệu của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, Nguyễn Ánh 9 được tham gia vào các chương trình ca nhạc lúc bấy giờ với tài chơi dương cầm.

Sự nghiệp viết nhạc của Nguyễn Ánh 9 đến thật tình cờ trong một chuyến đi Nhật biểu diễn, ông gặp ca sĩ Khánh Ly. Từ cuộc trò chuyện thoáng qua, Nguyễn Ánh 9 sau khi về nước đã viết ca khúc “Không”. Ca khúc này về sau được ca sĩ Elvis Phương thể hiện rất thành công. Rồi tiếp đó nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông ra đời như Lời cuối cho em, Ai đưa em về, Chia phôi…

Những năm 1970, cùng với công việc đệm dương cầm hằng đêm ở các tụ điểm ca nhạc Nguyễn Ánh 9 còn sáng tác vài ca khúc như Đêm tình yêu, Mùa thu cánh nâu… Bên cạnh đó, người nhạc sĩ tài hoa này còn viết nhạc nền cho các bộ phim như Mênh mông tình buồn, Mảnh tình nghiệt ngã.

Ngoài vai trò nhạc sĩ, Nguyễn Ánh 9 được đông đảo người yêu nhạc yêu thích vì tài đệm dương cầm. Ông từng nói thích nhất khi đệm đàn cho hai ca sĩ là Khánh Ly và Thái Thanh. Gần đây ông thường xuất hiện trong các đêm nhạc có sự tham gia của ca sĩ Ánh Tuyết.  

Nói về nghệ danh Nguyễn Ánh 9, trong cuộc phỏng vấn ông cho biết đây là tên mà người tình đầu tiên của ông đặt cho. Và số 9 tượng trưng cho sự may mắn theo quan niệm của người phương Đông.

Vào tháng 11/2010 nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã được vinh danh trong chương trình Con đường âm nhạc được tổ chức tại Nhà hát Quân đội, TP.HCM. 

Phương Anh Linh

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !