Ngọc Trinh khoe vòng một 'khủng' không đỡ nổi, Hà Tăng khoe ngoại hình như gái 20"

Ngọc Trinh khoe khéo vòng 1 "siêu khủng", Gil Lê gây shock với tạo hình tóc giống... Khá Bảnh, Tăng Thanh Hà mang vẻ đẹp đằm thắm ở độ tuổi U40, thủ môn Bùi Tiến Dũng "đường ai nấy đi" với bạn gái... là những thông tin chính của Sao Việt trong 24h qua.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh đăng tải hình ảnh khoe khéo vòng 1 “siêu khủng” nhờ chiếc váy cúp ngực khoét sâu. Vòng ngực trắng nõn, căng tràn của cô nàng khiến cộng đồng mạng trầm trồ không ngớt, không uổng danh “Nữ hoàng nội y”. Cô cũng không quên chia sẻ cách để có được vòng một khủng như mình.

Ngọc Trinh khoe khéo vòng 1 "siêu khủng"

Nhiều người “ngất ngây” trước hình ảnh của cô nàng.

Mới đây, nữ ca sĩ Gil Lê gây “shock” với khán giả khi cô 'chưng' kiểu tóc mới giống y chang... Khá Bảnh. Cụ thể, trên trang instagram cá nhân của nam diễn viên Duy Khánh, anh chia sẻ hình ảnh mình chụp cùng đám bạn thân trong đó có nữ ca sĩ Miu Lê và Gil Lê, đáng chú ý hơn cả là tạo hình tóc mới của Gil Lê khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên.

Bỏ qua hình tượng lãng tử, Hàn Quốc trong những mái tóc bồng bềnh ngày thường, nữ ca sĩ chọn cho mình một kiểu tóc mới có phần “ngổ ngáo”, bất cần hơn. Tuy vậy dù có để kiểu tóc nào thì cũng không thể phủ nhận cô nàng vẫn đẹp trai như thường.

Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà chia sẻ dòng trạng thái của mình khi bước sang độ tuổi U40. Cô viết: “Đàn bà U40 không còn bồng bột, không còn nhõng nhẽo. Đàn bà U40 họ hiểu mình, hiểu đời. Giật mình, U40 rồi đấy ư. Như cơn gió thoảng…chỉ là con số mà thôi”. Dù bước sang độ tuổi U40 nhưng khán giả vẫn không khỏi “trầm trồ” bởi khuôn mặt và ngoại hình như gái 20 của cô.

 

Từ hình ảnh dễ thương và có phần ngốc nghếch ngày nào, nam ca sĩ Đức Phúc khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên với hình ảnh mới gân guốc, cơ bắp đầy người của mình. Cụ thể, anh chàng chia sẻ trên trang cá nhân: “5 nghìn xôi, 5 nghìn lá rồi” kèm hình ảnh đang tập Gym ướt đẫm mồ hôi, gân guốc cơ bắp nổi cuồn cuộn.

Hình ảnh mới của Đức Phúc đã nhận được nhiều lời khen và "thả tim" của fan.

Được biết từng gây xôn xao với khả năng thả like "không trượt phát nào" các bài đăng của bạn gái thì hiện tại, Bùi Tiến Dũng cũng đã tỉ mẩn bỏ hết like ở tất cả các ảnh từ cũ đến mới trên trang cá nhân Thanh Mèo. Ngoài ra cả hai đã bỏ theo dõi nhau trên các mạng xã hội, Thanh Mèo cũng xóa hết các hình ảnh có mặt bạn gái của Hà Đức Chinh và Văn Hậu trên trang cá nhân của mình. Khán giả có thể khẳng định cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi.

Mới đây, khán giả phát hiện ra cầu thủ Bùi Tiến Dũng đã bỏ like tất cả các bài viết, bức ảnh mà anh chàng từng like trên trang cá nhân của người yêu mình- hotgirl Thanh Mèo. Khẳng định sự thật cả hai đã chính thức đường ai nấy đi.

Nữ ca sĩ Hương Giang idol khiến khán giả lo lắng khi đăng tải hình ảnh bị chấn thương chân phải nằm bó bột trong viện. Cô cũng nhờ khán giả và bạn bè giới thiệu cho mình bác sĩ chấn thương chỉnh hình. Được biết, cô đang tham gia quay nhiều chương trình trong đó có Giọng hát Việt nhí và Người ấy là ai, việc gặp chấn thương của cô sẽ ảnh hưởng lớn đến những chương trình cô tham gia.

Nam ca sĩ Đen Vâu công khai “tố” nữ ca sĩ Min thả thính mình, anh viết: “ Một pha thả thính đầy uy lực đến từ Min Min. Toi em rồi các bác ạ”. Dòng chia sẻ đáng yêu cùng cách xưng hô tình cảm “Min Min” của nam ca sĩ nhận được nhiều lượt yêu thích của khán giả.

  

Sau màn “đẩy thuyền” Đen Vâu và hoa hậu H’Hen Niê bất thành, fan tiếp tục tích cực chuyển sang ủng hộ cặp đôi này “nên duyên”. Tuy nhiên, nam ca sĩ chỉ muốn “có tình bạn trong sáng” với nữ ca sĩ xinh đẹp Min.

Sam
Từ khóa: Tăng Thanh Hà Ngọc Trinh tin Sao Việt Đức Phúc khoe body 6 múi thủ môn Bùi Tiến Dũng chia tay bạn gái

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !