Ngân Khánh yêu cầu khách mời mặc váy cổ điển dự tiệc cưới

Đám cưới của nữ diễn viên “Cô dâu đại chiến” và chồng Việt kiều diễn ra ngày 9/2 tại một khách sạn 5 sao TPHCM có nhiều khác biệt so với các hôn lễ khác.

Sau khi tổ chức họp báo ra mắt MV Người tạo giấc mơ, Ngân Khánh toàn tâm chuẩn bị cho hôn lễ. Nữ diễn viên Gọi giấc mơ về đã bắt đầu gửi thiệp mời đến bạn bè, đồng nghiệp và người thân. 

Thiệp cưới của người đẹp sinh năm 1985 được thiết kế độc đáo. Nữ diễn viên lên ý tưởng cho tấm thiệp cưới y hệt một vé mời xem biểu diễn ca nhạc thập niên 50 của thế kỷ trước. Cô cho biết thêm gia đình nhà chồng là những người yêu văn hóa Việt vì thế họ muốn tái hiện không gian xưa cũ của Sài Gòn trong đám cưới của con trai. 

Ngân Khánh yêu cầu khách mời mặc váy cổ điển dự tiệc cưới - ảnh 1

Thiệp mời gây tò mò của Ngân Khánh.

Kèm theo thiệp mời, cô dâu và chú rể cũng yêu cầu khách mời tham dự đám cưới đều phải diện trang phục cổ điển. 

Nữ diễn viên gửi đến khách mời các mẫu váy vintage để lựa chọn trước khi đặt. Người đẹp tài trợ toàn bộ trang phục cho khách mời đến tham dự hôn lễ của mình. Ngân Khánh cũng nhờ các nhà thiết kế nổi tiếng trong nước như Huy Trần, Tăng Thành Công may đo trang phục cho khách mời nữ, còn khách mời nam được stylist Quang Tuyến lo liệu. 

Nữ diễn viên chia sẻ rằng đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng với cô và gia đình vì vậy Ngân Khánh muốn thực hiện nó phải thật ấn tượng và độc đáo. Trước đó, vợ chồng Ngân Khánh đã đi Đà Nẵng và chụp ảnh cưới ở đây dưới sự giúp đỡ của nhiếp ảnh gia Tang Tang và chuyên gia trang điểm Minh Lộc. Váy cưới của Ngân Khánh được đặt tại nước ngoài.

Vốn là người kín tiếng và không bị mang tiếng là đem chuyện tình yêu ra để PR nên trong buổi họp báo MV diễn ra ngày 15/1, cô nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến chuyện cưới hỏi nhưng đều từ chối xác nhận thông tin. 

Ngân Khánh yêu cầu khách mời mặc váy cổ điển dự tiệc cưới - ảnh 2

Hình ảnh hiếm hoi của Ngân Khánh và chồng lọt vào ống kính trong một lần mua sắm.

Ngân Khánh và bạn trai Việt kiều đã có gần 2 năm hẹn hò nhưng chưa một lần nữ diễn viên Cô dâu đại chiến khoe bạn trai trên truyền thông. Ông xã của Ngân Khánh là một thiếu gia trẻ tuổi, hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Anh khá chiều chuộng và luôn đứng sau ủng hộ người yêu. 

Ngân Khánh cho hay, chồng sắp cưới là người ngọt ngào, hết lòng ủng hộ cô trong sự nghiệp đóng phim, ca hát. “Tôi yêu vì anh là người đàn ông chín chắn, hiểu biết, giàu nghị lực. Tôi không bình luận về từ đại gia vì mỗi người có tiêu chuẩn khác nhau. Anh hết lòng chăm lo cho tôi, dành cho tôi sự chia sẻ lớn về nghề nghiệp. Dù bị tôi bỏ bê năm, sáu tháng trời để theo đoàn phim nhưng anh chưa bao giờ trách móc hay giận hờn. Thỉnh thoảng, tôi đi quay phim ở tỉnh, anh còn lặn lội xuống thăm và tiếp tế đồ ăn” – cô tự hào kể. 

Theo cô, mặc dù, bạn trai sinh ra và lớn lên ở Mỹ và chỉ về Việt Nam những năm gần đây nhưng suy nghĩ và lối sống của anh rất Việt Nam. Đó là điều cô cảm thấy hài lòng và vui nhất. Gia đình của anh vẫn giữ được văn hóa Việt nên giữa hai người không có sự chênh lệch hay khó khăn trong sự hòa hợp cách sống. 

“Ban đầu, tôi cảm thấy giữa chúng tôi có điều gì hơi xa lạ. Tôi chưa thể cảm nhận anh giống một người đàn ông Việt. Sau một thời gian tiếp xúc, trò chuyện, nhiều cái ở anh ấy khiến cho tôi từ thích thành yêu” – cô nói.

Nguồn Zing News

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !