Mai Hương - Văn Mách tiếc nuối rời Cặp đôi hoàn hảo

Á quân Việt Nam Idol nghẹn ngào khi MC công bố kết quả cô và lực sĩ Phạm Văn Mách phải dừng cuộc chơi sau đêm thi 20/11.

Mai Hương - Văn Mách tiếc nuối rời Cặp đôi hoàn hảo

Phạm Văn Mách - Văn Mai Hương là cặp đôi mở màn phần thi với thể loại nhạc acoustic. Dù cả hai đã cố gắng, nhưng với cách chọn bài và phần thi đơn điệu đã không thật sự làm nóng chương trình, dẫn đến điểm số 7 của giám khảo Lê Hoàng. Đây là con số thấp nhất mà cặp đôi này từng nhận được từ trước đến nay.

Sau đó, tại phần thi hát nhạc kịch, cả hai rất xuất sắc khi hóa thân vào nhạc phẩm dựa trên câu chuyện Bóng ma trong nhà hát với số điểm gần như tuyệt đối: 3 điểm10 và 1 điểm 9. Nhưng con số này cũng không thể kéo nổi với điểm số thấp ở phần thi đầu, và sự chia tay cuộc chơi của cặp đôi này đã để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Mở màn chương trình, tên của Mr Đàm và Kim Thư được nêu lên để nhận giải cặp đôi được yêu thích nhất. Đây là lần thứ ba liên tiếp họ lên nhận giải, tạo ra một kỷ lục không thể xem thường, bởi bên họ luôn có một lượng khán giả khổng lồ ở phía sau ủng hộ, một phần khích lệ tinh thần vô giá đối với một cặp đôi vốn có nhiều tiềm lực nhất trong số các thí sinh.

Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt

Vẫn giữ được phong độ, Trấn Thành - Đoan Trang đạt bốn điểm 10 trong phần thi acoustic.

Không chỉ có Mách và Hương trình diễn không thuyết phục, mà ngay cả các cặp đôi của Mr Đàm rồi Cù Trọng Xoay cho đến cặp đôi Ngọc Anh - Ngọc Ngoan biểu diễn sau đó đều đem lại một không khí nặng nề nếu không nói là nhàm chán, bởi sự đợi chờ của khán giả trong chương trình này không chỉ ở phần ca, mà cái chính là phần bày trò các chiêu thức khi trình diễn một ca khúc.

Tuy nhiên các điểm số của ban giám khảo trong đêm qua đã quá hào phóng với những con số điểm 10, khiến không khí cuộc chơi có phần khó hiểu, vì khán giả không biết thế nào là một điểm số có giá trị thật sự cho người dự thi.

Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt

Mr Đàm - Kim Thư được bình chọn yêu thích nhất.

Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt

Văn Mách - Mai Hương dù ra đi vẫn để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Khi Trấn Thành - Đoan Trang xuất hiện với phần cải cách và sáng tạo trong liên khúc Ngẫu hứng sông Hồng Ôi quê tôi đã khiến cả khán phòng rất hào hứng. Với cách đánh trống “khoe vòng ba” của Trấn Thành của như sự điêu luyện của Đoan Trang, lần đầu tiên cuộc chơi đã có thêm một kỷ lục: 4 điểm số 10 đã xuất hiện.

Điều ấn tượng nhất trong đêm khi giám khảo Lê Hoàng dù giơ bảng điểm số 10 cho phần thi này, nhưng anh vẫn nổi lên như một "sát thủ" lạnh lùng, khi mạnh tay cho điểm 7 khiến Phạm Văn Mách phải ra đi, và số điểm 8 của anh đối với phần thi của Mr Đàm được xem là con số "đáng ghét nhất" trong thành phần giám khảo.

Cũng trong thành phần này, lần đầu tiên đạo diễn Việt Tú chính thức xuất hiện trên ghế nóng, đã tạo được nhiều cảm tình với khán giả bởi sự thông minh, dí dỏm và nhất là sự hiểu biết uyên bác trong âm nhạc của mình, ít nhiều minh chứng cho khán giả biết được vị trí của mình đang làm gì để giúp cho ca sĩ khi bị… trù dập.

Bất ngờ nhất thuộc về cặp Song Ngọc. Ngọc Anh - Ngọc Ngoan không được giới chuyên môn đánh giá cao, thậm chí còn bị xếp vào hàng “tử thần” có tỷ lệ phần trăm rời cuộc chơi nhiều nhất, nhưng chính sự bứt phá và ổn định về phong độ, cả hai đã làm nên một kỳ tích, qua phần trình diễn quá tuyệt ở tiết mục nhạc kịch, đã khiến ban giám cho những điểm số ngất ngưởng, đảm bảo đi tiếp vào vòng trong một cách an toàn.

Hình ảnh “giáo sư” Xoay trong chiếc áo lính thủy hát qua một ca khúc cho chính anh sáng tác đã tạo ra một hình ảnh đẹp. Nghe "giáo sư" hát ở hai phần thi, nhất là phần trình diễn “tưng tửng” của anh trong cái đầu sư tử, được khen là giàu sáng tạo và chất giọng ngày càng chuẩn đã để lại cho khán giả rất nhiều cảm tình. Phương Linh dịu dàng xinh đẹp nhưng luôn biết cách hóa thân vào các nhân vật một cách xuất thần.

Điều ấn tượng nhất của đêm qua chính là sự lột xác của Trấn Thành khi anh hóa thân thành chàng Gù trong nhà thờ Đức Bà. Từ diễn xuất đến giọng ca, Trấn Thành hoàn toàn chinh phục khán giả lẫn ban giám khảo, xứng đáng là cặp đôi hoàn hảo nhất trong đêm thi với phương châm độc và lạ. Đây được xem là một trong ứng cử viên sáng giá của chiếc cúp vàng năm nay.

Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt
Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt
Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt
Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt
Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt

Với phần đầu trình diễn khá mờ nhạt. Chỉ khi Trấn Thành - Đoan Trang xuất hiện, khán giả mới có dịp bùng nổ tiếng hò hét và vỗ tay.

Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt
Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt
Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt

Sự xuất sắc của Văn Mách - Văn Mai Hương ở phần hai vẫn không thể giúp họ tiếp tục cuộc chơi.

Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt
Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt
Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt

Ở phần thi khá đỉnh của mình, Mr Đàm vẫn bình tĩnh đánh giá điểm số 8 của giám khảo Lê Hoàng là "đáng ghét nhất".

Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt
Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt

Phương Linh luôn biết hóa thân vào các vai diễn để nâng tầm ca khúc của mình, giúp Giáo sư Xoay lọt tiếp vào vòng trong

Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt
Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt
Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt

Bất ngờ nhất thuộc về cặp đôi Ngọc Anh - Ngọc Ngoan. Không những không bị loại mà họ còn nhận được số điểm rất cao.

Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt
Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt
Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt
Văn Mai Hương rời 'Cặp đôi hoàn hảo' trong nước mắt

Sự độc và lạ của Trấn Thành - Đoan Trang đã đem đến cho chương trình nhiều hấp dẫn và thú vị

LỮ ĐẮC LONG

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !