Khánh Phương "viết cho những người đàn ông không thể khóc..."

Tại Hà Nội, ngày 15/10/2016, tác giả sách “Đàn ông & những cuộc phiêu lưu tình ái” đã có buổi giao lưu cùng độc giả gần xa.

Tại buổi giao lưu, nhiều độc giả cho biết, ban đầu chỉ biết sách “Tình nhân & Những truyện khác” qua những trích đoạn trên mạng xã hội, rồi tò mò muốn đọc toàn bộ cuốn sách xem tác giả nói về Tình nhân ra sao và đã thực sự yêu thích tác phẩm khi đọc toàn bộ tác phẩm. Rồi đến cuốn sách “Đàn ông & những cuộc phiêu lưu tình ái” cũng vậy, tác giả hay trích dẫn đoạn lên facebook và bằng cách đó, chị đã cuốn hút độc giả của mình.

Khánh Phương

Tác giải Khánh Phương (đứng giữa) và các bạn đọc thân thiết

Tác giả - Thạc sĩ/Nhà báo Khánh Phương đã tâm sự với độc giả về quá trình thai nghén, sáng tác và ra đời sách  “Đàn ông & những cuộc phiêu lưu tình ái”.  Tác giả trải lòng mình về những câu chuyện ám ảnh và lý do viết sách.

Viết cho những người đàn ông không thể bộc bạch

Theo thống kê của ngành tòa án tại Việt Nam, tỷ lệ ly hôn ở các đô thị lớn cao hơn hẳn so với toàn bộ khu vực châu Á và đang tiến gần đến quốc gia có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới thuộc về Mỹ. Xã hội thường có xu hướng lên án, chỉ trích những người đàn ông không chung thủy và cho rằng đó là lỗi của họ. Điều đó không hẳn là chính xác!

Đàn ông được ông trời sinh ra với những chức năng thiên bẩm đặc thù – điều này được khoa học thừa nhận nhưng xã hội lại có vẻ như “né tránh” nên thường khắt khe hoặc quá cứng nhắc để hiểu vấn đề. Trước khi phán xét, chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân sâu xa với nỗi niềm riêng của đàn ông. Đàn ông cũng buồn, cũng đau đáu, cũng hụt hẫng, cũng cô đơn vô cùng khi phải đối mặt với sự dối trá trong những cuộc tình, chỉ là họ không thể bộc bạch. Vì nếu kêu than, họ sẽ bị lên án là “vừa ăn cướp vừa la làng”.

Là con người nên họ cũng có cảm xúc, thậm chí rất sâu sắc để làm sao duy trì được bản lĩnh đàn ông, vừa giữ gìn hạnh phúc gia đình, vừa đảm đương gánh nặng trụ cột… Hãy nhìn nhận một cách công bằng với toàn bộ logic.

Theo tác giả, việc đàn ông phiêu lưu tình ái là “điều khó chấp nhận nhưng cũng phải thấu hiểu nguyên nhân sâu xa. Để duy trì sự bền vững trong hôn nhân, phụ nữ cần phải thấu hiểu đàn ông, phải có cái nhìn logic để rồi từ đó có cách ứng xử phù hợp chứ không phải là cứ chỉ xoáy sâu vào khuyết điểm, đẩy mạnh những chuẩn mực mà xã hội áp đặt”.

Cuốn sách “Đàn ông & Những cuộc phiêu lưu tình ái” không phải là đặc sắc nhưng với khả năng mà mình có, với những trải nghiệm đường đời, với những va vấp đớn đau cùng cực, tác giả viết ra những dòng chữ trong cuốn sách, hy vọng mang lại cho ai đó nhìn nhận đúng đắn hơn về đàn ông để rồi từ đó ứng xử phù hợp hơn với ván bài tình yêu và hôn nhân.

Viết cho những người đàn ông không thể khóc trước những người phụ nữ bên họ!

Tác giả cho biết “Hạnh phúc của tôi không phải là sách bán được bao nhiêu quyển mà là cuốn sách có tạo nên những dòng cảm xúc, những dòng tâm huyết cho người đọc hay không? Cuốn sách này có giúp ích gì cho người đọc? Cuốn sách này có mang lại cho họ chút tư duy? Thế nên tôi rất vui và sẵn sàng chia sẻ với độc giả khi họ bày tỏ nỗi niềm riêng về nội dung của sách”.

Tác giả sách “Đàn ông & Những cuộc phiêu lưu tình ái” giao lưu với bạn đọc:

Khánh Phương

Tác giải Khánh Phương (áo đỏ ngồi giữa) giao lưu với các độc giả

Khánh Phương
Khánh Phương
Khánh Phương
H.M

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !