Jolie - Brad "trốn biệt" trong resort ở Côn Đảo

Cặp đôi diễn viên Hollywood thuê khu cao cấp của resort gồm 3 villa tại Six Senses (Côn Đảo) để nghỉ ngơi và trước sự săn đón của nhiều tay săn ảnh. Cho đến sáng nay, họ vẫn chưa ra khỏi khu nghỉ mát để tham quan.

Jolie - Brad "trốn biệt" trong resort ở Côn Đảo

Jolie - Brad 'cố thủ' trong resort ở Côn Đảo

Ảnh: Xzone

Chị Mỹ Phượng - một đồng nghiệp ở báo Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, cho đến sáng nay, cặp đôi siêu sao vẫn chưa ra khỏi khu resort Six Sense để tham quan cảnh đẹp và các khu di tích ở Côn Đảo. Đã có rất nhiều tay săn ảnh trong và ngoài nước tìm ra Côn Đảo bằng chuyến bay sáng nay với hi vọng sẽ ghi lại được nhiều khoảnh khắc độc của cặp đôi có tầm ảnh hưởng quốc tế này.

Côn Đảo có nhiều di tích lịch sử mà du khách tới đây muốn viếng thăm như khu lịch sử nhà tù Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương, khu tưởng niệm Võ Thị Sáu. Trong số các bãi tắm đẹp ở Côn Đảo, bãi Đầm Trầu được đánh giá là an toàn, yên tĩnh và cảnh sắc thơ mộng.

Jolie - Brad 'cố thủ' trong resort ở Côn Đảo

Six Sense - nơi cặp đôi siêu sao chọn làm khu nghỉ mát. Ảnh: TL

Angelina Jolie - Brad Pitt cùng các con đi cùng phi cơ riêng với đoàn tùy tùng hơn 10 người. Lúc nào cũng có ít nhất là 2 vệ sĩ canh ở bên ngoài khu villa và hầu như không một ai có cơ hội tiếp cận cặp đôi, ngoài một số nhân viên phục vụ của khách sạn nhưng họ không được phép tiết lộ điều gì cho báo giới cũng như chụp, quay lén hình ảnh.

Những đứa con của Jolie và Brad thì vô cùng hiếu động. Ngay khi vào khách sạn, sau khi nhận phòng và ổn định chỗ ở, các nhóc tì của 2 siêu sao đã lăng xăng chạy nhảy và bọn nhóc rất thích bơi. Một vài người nhìn thấy cặp đôi Jolie và Brad ăn mặc khá giản dị với quần áo trắng và đi dạo, tham quan một số nơi trong khu du lịch.

Không như suy nghĩ của nhiều người, cặp đôi siêu sao Hollywood rất giản dị trong cách ăn mặc và trong ăn uống, họ cũng rất giản đơn. Tại TP.HCM, trước khi ra Côn Đảo, cặp đôi này đã ghé ăn trưa tại nhà hàng Cục Gạch (quận 1, TPHCM) với các món bún thịt nướng, cua lột, xà lách trộn, thịt kho... và cơm trắng Việt Nam. Giá của buổi ăn trưa này chỉ khoảng 1,5 triệu đồng. Tại Côn Đảo, nhiều khả năng cặp đôi sẽ dùng thức ăn của khu resort thay vì đi ra ngoài thưởng thức những món dân dã.

Hiện tại, nhiều tay máy trong và ngoài nước đã "phục kích" ở những nơi có thể cặp đôi sẽ đi qua như đường Tôn Đức Thắng (Côn Đảo), cầu tàu 914, Đầm Trầu, Bãi Nhát, Nghĩa trang Hàng Dương...

TRƯƠNG QUỐC PHONG

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !