Hồng Diễm kể mối duyên 'hết hồn' với Ngọc Quỳnh 'Hoa hồng trên ngực trái'

Nữ diễn viên đóng vai Khuê trong 'Hoa hồng trên ngực trái' không thể giải thích nổi vì sao cứ gặp Ngọc Quỳnh - vai Thái, là cô lại nói to.

Lần đầu đóng căp với nhau nhưng Hồng Diễm và Ngọc Quỳnh lại vào vai cặp vợ chồng không hạnh phúc và hay cãi vã. Hồng Diễm tự hỏi: "Tại sao VFC tìm được đôi vợ chồng như thế này nhỉ?". Ngọc Quỳnh cũng đồng tình với bạn diễn: "Nó cũng chẳng có đôi thứ 2 đâu!" cùng sự thừa nhận của Hồng Diễm. 

Hồng Diễm và Ngọc Quỳnh trong 'Hoa hồng trên ngực trái'.

Suốt 5 tháng quay 'Hoa hồng trên ngực trái', không chỉ căng thẳng với nhau trên màn ảnh, chính Ngọc Quỳnh cũng không hiểu sao Hồng Diễm lại căng thẳng với mình ngay cả khi không lên hình.

Trước câu hỏi: "5 tháng qua, hai người đã phải giữ quan hệ căng thẳng thế này ngoài đời để tạo hiệu ứng tốt trên phim?", Hồng Diễm hài hước nói: "Chúng tôi tự ném diêm vào nhau, không cần đạo diễn châm lửa". Còn Ngọc Quỳnh "tố" bạn diễn: "Trong lúc quay, nước non hỏi thăm đàng hoàng nhưng hở cái là 'anh ra ngoài đi'". 

Quá nhập vai khiến nhiều lúc Hồng Diễm tỏ ra khó chịu với Ngọc Quỳnh.

Nữ diễn viên thủ vai Khuê chia sẻ: "Bản thân tôi khi gặp người nào đó mà người ta nói có duyên "hết hồn", mà không hiểu tại sao khi đối diện với anh Quỳnh tôi chỉ thích nói to thôi, không thích nói nhỏ, đến giờ tôi cũng không thể lý giải được". Hồng Diễm nói với nhiều người đối diện với họ cô rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao cứ đối diện với Ngọc Quỳnh cô lại bị như thế.  

Còn Ngọc Quỳnh, trong lần đầu vào vai phản diện khiến anh có chút lo lắng. Nam diễn viên sinh năm 1980 thừa nhận sau khi đọc kịch bản 10 tập đầu tiên: "Chất này tôi chưa bao giờ làm, hình dung những tập đầu phải là những bạn phản diện hoàn toàn. Tôi thắc mắc là sao đạo diễn không mời những bạn đóng phản diện tốt, vào cái ăn luôn mà lại mời mình, đóng bao phim hiền lành tử tế mà giờ làm vai phản diện. Nhưng đã nhận lời là phải làm, mà đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn".

Hồng Diễm và Ngọc Quỳnh vào vai một Thái và Khuê hoàn hảo trên phim.

Ngọc Quỳnh cho biết ngay ngày gặp đầu tiên, Hồng Diễm cũng không tin vai Thái được giao cho anh bởi không nghĩ rằng nam diễn viên hợp với nhân vật phản diện. Nhưng chính Hồng Diễm -  người như sinh ra là để dành cho nhân vật Khuê, đã giúp Ngọc Quỳnh hoàn thành vai diễn xuất sắc sau 6 năm không đóng phim truyền hình.

Mỗi khi có dịp gặp, Ngọc Quỳnh rất hay trêu Hồng Diễm.

Nam diễn viên thừa nhận: "Cũng may gặp được Hồng Diễm. Nếu gặp cô nào ghê hơn, diễn viên nữ ghê hơn, cái mặt thể hiện nhân vật ghê hơn thì Ngọc Quỳnh thể hiện vai Thái sẽ không lên được mức đó.

Tại vì Diễm cũng lành, hiền dịu, chỉ mỗi tội lái xe nhanh thôi còn mọi thứ rất là Diễm, đúng như tên Diễm nên Ngọc Quỳnh có diễn ra một chút sở khanh thì cũng được đẩy lên rất cao". Cũng chính vì điều này nên nam diễn viên muốn cảm ơn Hồng Diễm vì đã tương tác tốt để giúp anh hoàn thành vai Thái. 

Mỹ Anh/VNN
Từ khóa: Hồng Diễm Ngọc Quỳnh Hoa Hồng Trên Ngực Trái

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !