Hồng Đăng đeo 3 khẩu trang kín mặt, Bảo Thanh kêu gọi khán giả tự bảo vệ mình

Bức ảnh Hồng Đăng đeo khẩu trang vô cùng hài hước khiến người hâm mộ bật cười, đua nhau vào bình luận. Trong khi đó Bảo Thanh khuyên khán giả đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên để phòng dịch.

Giữa lúc virus Corona lan rộng và nhận thông tin các con được nghỉ học thêm 1 tuần, diễn viên Hồng Đăng chia sẻ bức ảnh đeo cùng lúc 3 chiếc khẩu trang khi ngồi trên ô tô khiến người hâm mộ bật cười.

Nam diễn viên thủ vai Bảo trong 'Hoa hồng trên ngực trái' viết: "Nghe nói ra đường đeo khẩu trang vào nhìn nó nguy hiểm và đẹp trai hơn nên chơi 3 cái luôn".

Bức ảnh hài hước của Hồng Đăng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Dòng trạng thái hài hước của Hồng Đăng cũng nhận nhiều bình luận vui của fan: Anh đeo khẩu trang vậy là không nhìn thấy đường đi đâu! Nhìn anh còn kinh khủng hơn bọn Ninja Lead; Anh đeo khẩu trang như này virus hết cửa xâm nhập ạ; Lái xe mà 3 phát thế Quá nguy hiểm luôn chứ không phải vừa... Vợ Hồng Đăng cũng vào comment: "Thế hôn kiểu gì?"

Bảo Thanh kêu gọi khán giả đeo khẩu trang.

Trong khi đó, diễn viên Bảo Thanh đăng ảnh chế poster hình nhân vật của cô trong phim "Đôi mắt âm dương" đeo khẩu trang kèm lời cảnh báo: "Khán giả lưu ý hãy mang khẩu trang khi đến nơi công cộng nhé. Ngoài ra, để giữ gìn sức khỏe tốt nhất mùa này hãy nên tăng cường uống nước, nạp vitamin C để có đề kháng tốt và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch chuyên dụng có cồn nhé".

Còn diễn viên Lan Phương viết 1 bài dài đề cập đến tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và đề nghị hạn chế ăn động vật hoang dã.

Bà mẹ một con viết: "Hà Nội hôm nay lại top đầu thế giới về ô nhiễm rồi. Tất cả cảnh đẹp lung linh ngày tết lại bị lớp bụi mù che kín hết. Thấy nhà nhà vẫn mua và bán khẩu trang, Phương ủng hộ vì ít ra khẩu trang giúp các bạn bảo vệ mình khỏi ô nhiễm môi trường. Chỉ là tránh việc vội vàng mua phải giá đắt trên trời và người bán thì lời ngất ngưởng". 

Lan Phương lo ngại vì thói quen ăn thịt động vật hoang dã có thể khiến dịch bệnh lan tràn. 

Lan Phương chia sẻ tiếp: "Nói thêm một chút về việc truyền nhiễm dịch bệnh là chúng ta hạn chế ăn thịt động vật hoang dã di. Chúng ta thừa thịt ngon bổ từ các loại vật nuôi như gà bò heo... rồi. Sao phải ăn những thứ quái gở như dơi hay nhện...

Với nhiều người, ăn là thú vui và là một chiến tích khi hoàn thành chuyện ăn đồ kì quái, nhưng không ai đảm bảo được những con vật đó có bệnh và có khả năng truyền bệnh cho người hay không. Bây giờ ai cũng biết con dơi đen hôi hám được chế biến thành súp đã góp phần truyền nhiễm virus Corona qua người rồi, nếu mọi người vẫn thích ăn những con vật hoang dã khác thì sau này sẽ đến những con virus nào nữa. Nếu mọi người không muốn mất tiền nháo nhào đi mua khẩu trang thì cách đầu tiên là hạn chế và thôi hẳn việc ăn thịt động vật hoang dã đi nhé".

Mỹ Anh
Từ khóa: Bảo Thanh Hồng Đăng Lan Phương Virus Corona

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !