Hari Won, Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà... sẽ xuất hiện trong show của diva Hàn Quốc

Sau nhiều ngày úp mở, ban tổ chức liveshow của ca sĩ Hàn Quốc So Hyang vừa chính thức công bố poster chương trình và một số thông tin ban đầu về sự kiện. Có mặt trong concert của nữ Diva đình đám này là những sao Việt như: Tuấn Ngọc, Hari Won, ...

Theo đó, “Spark live concert: So Hyang in Vietnam” sẽ chính thức được diễn ra vào tối ngày 14/12 tại câu lạc bộ Lan Anh (TP.HCM) với sự xuất hiện của nhân vật chính – ca sĩ Hàn Quốc So Hyang.

Ngoài ra, đêm concert còn quy tụ số lượng khách mời khủng gồm các ca sĩ đến từ xứ sở Kim Chi và Việt Nam.

Nếu ở K-pop, 2 cái tên ca sĩ được mời gồm SUKI và YJB thì tại Việt Nam, hàng loạt những giọng ca hàng đầu được xếp vào hàng danh ca, Diva cũng góp mặt như: Tuấn Ngọc, Thanh Hà, Hà Trần, Hồ Ngọc Hà cùng vợ chồng nghệ sĩ Trấn Thành – Hari Won.

Trong đoạn clip được đăng tải mới đây, nữ ca sĩ So Hyang bày tỏ sự háo hức trước thềm show diễn. Giọng ca Diva của Hàn Quốc cho biết cô rất nôn nóng được xuất hiện tại đêm nhạc cũng như gặp gỡ, tập luyện cùng các ca sĩ, giọng ca hàng đầu của Việt Nam.

“Sau nhiều lần chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có thể làm thỏa lòng các fan và khán giả của mình tại Việt Nam. Tôi hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình và ban tổ chức sẽ giúp buổi diễn được tổ chức thành công, tốt đẹp và sẽ là kỷ niệm đẹp với tất cả chúng ta”, giọng ca người Hàn háo hức.

Bên cạnh đó, cô cũng hào hứng nói một câu tiếng Việt đầy tình cảm: “Các bạn có nhớ tôi không” khiến nhiều fan phấn khích.

So Hyang là giọng ca hàng đầu xứ kim chi. Cô là một trong số nghệ sĩ châu Á hiếm hoi thường xuyên được đặt lên bàn cân cùng loạt diva hàng đầu thế giới như Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Aretha Franklin...

Tại Việt Nam, nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ sự hâm mộ với nữ diva và thừa nhận giọng hát, phong cách biểu diễn của cô đã trở thành chuẩn mực để họ định hướng phấn đấu trong nghề nghiệp.

Trước đó, So Hyang từng đến Việt Nam biểu diễn với vai trò khách mời trong liveshow ca sĩ Thu Minh. Có thể nói, sự có mặt và trình diễn của cô tại Việt Nam trong một đêm diễn chính thức từ lâu đã trở thành niềm mong mỏi của rất nhiều khán giả.

Mặt khác, dàn khách mời của concert cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi người khi tất cả đều là những giọng ca hàng đầu, sở hữu giọng hát và phong cách đã tạo nên trường phái rất riêng trong nền âm nhạc Việt Nam. Nhiều fan hâm mộ kỳ vọng vào những màn song ca, tốp ca hay thậm chí là “đọ giọng” giữa các giọng ca “khủng” đến từ 2 nền âm nhạc của 2 Quốc gia.

Đại diện ban tổ chức concert cho hay việc tổ chức buổi diễn bên cạnh mong muốn mang đến một đêm nhạc chất lượng, thỏa lòng khán giả mà trên hết, họ hướng đến sự giao lưu giữa nền âm nhạc giữa Việt Nam, Hàn Quốc để từ đó mở ra những cơ hội hợp tác tương tự trong tương lai.

“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là một buổi trình diễn vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ mà trên hết còn là những mong mỏi giúp âm nhạc Việt Nam có cơ hội tiệm cận với Hàn Quốc – một nơi vốn dĩ mà lĩnh vực nghệ thuật của họ đã trở thành một nền công nghiệp từ nhiều năm nay. Ban tổ chức hy vọng với phát súng mở màn là đêm diễn cùng Diva So Hyang, kế hoạch sẽ diễn ra thuận lợi”, vị đại diện cho biết.

Hoàng Hằng
Từ khóa: Spark live concert: So Hyang in Vietnam

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !