FWD Music Fest: Sân khấu đỉnh, âm nhạc chất, độ hoành tráng thì khỏi phải bàn

Sự kiện thu hút gần 40.000 khán giả tham gia, gần 30 phần trình diễn được 10 ngôi sao ca nhạc hạng A biểu diễn trong 3 giờ đồng hồ, FWD Music Fest đã thực sự khiến khán giả choáng ngợp trước sự hoành tráng 'có 1- 0- 2' của mình.

Sân khấu đỉnh cao

Sân khấu của FWD Music Fest đã thực sự làm cho khán giả có mặt tại SVĐ Mỹ Đình phải choáng ngợp trước độ hoành tráng của mình. Với chiều dài gần 100m, cao 21m được hỗ trợ với 4 màn hình LED kích thước cực đại hai bên, thật không ngoa khi bảo rằng sân khấu FWD Music Fest đã trở thành một trong những sân khấu ca nhạc lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, lực lượng khán giả hùng hậu ước tính gần 40.000 người có mặt tại sự kiện đã tạo nên một biển người rộng lớn. Chính sự cổ vũ nồng nhiệt này đã giúp gần 30 phần trình diễn của 10 ca sĩ nổi tiếng càng thêm thăng hoa.

Gần 40.000 khán giả tham dự đại nhạc hội FWD Music Fest.

Âm nhạc chất ngất

BTC FWD Music Fest đã đầu tư mạnh tay vào chất lượng của từng phần trình diễn. Gần 30 phần trình diễn trong đêm nhạc là gần 30 tác phẩm nghệ thuật được đầu tư chỉn chu từ âm thanh, ánh sáng sân khấu, vũ đạo cho đến sự dàn dựng tiết mục đầy mới lạ.

Nhắc đến các phần trình diễn đặc sắc của FWD Music Fest không thể không kể đến phần mở màn “Sống đầy từ hôm nay” của Tóc Tiên, được phụ họa bởi 100 vũ công là các em học sinh tại Thủ đô Hà Nội. Không khí của toàn bộ SVĐ Mỹ Đình như được bùng cháy bởi màn trình diễn tràn đầy năng lượng này.

Tóc Tiên mở màn đêm nhạc bằng ca khúc “Sống đầy từ hôm nay” với 100 vũ công nhí từ Hà Nội.

Sơn Tùng M-TP xuất hiện với tạo hình “chủ tịch” và làm bùng nổ sân khấu với 3 ca khúc đình đám của minh.

“Nhân tố mới” Đen Vâu đã giúp gần 40.000 khán giả chill hết nấc với 2 bài hát 'Đi theo bóng mặt trời' và 'Bài này chill phết'.

Hoành tráng trước “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng đỉnh cao

Mở đầu đêm nhạc, gần 40.000 khán giả của FWD Music Fest đã được “đã tai, đã mắt” trước màn trình diễn Lighting & Laser show với âm nhạc đỉnh cao. Nhiều khán giả đã vô cùng bất ngờ trước độ chịu chơi này của BTC và cho biết thực sự bản thân chưa bao giờ được chứng kiến một sự kết hợp âm thanh, ánh sáng nào hoành tráng như thế.

Màn trình diễn ánh sáng cực kỳ độc đáo 'có 1-0-2' tại FWD Music Fest

FWD Music Fest còn liên tục cho khán giả thăng hoa với những màn bắn pháo hoa rực rỡ, ấn tượng. Hiếm có một show ca nhạc nào mà bên cạnh những giai điệu thăng hoa của âm nhạc, khán giả còn được thưởng thức những bất ngờ đầy thú vị từ BTC như tại FWD Music Fest.

Quang Hải

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !