Đoan Trang đổ bệnh trước đêm diễn

Gương mặt "thỏi socola" xanh xao, giọng nói thều thào trong khi chỉ còn vài ngày nữa là tới bán kết "Cặp đôi hoàn hảo".

Đoan Trang đổ bệnh trước đêm diễn

So với hình ảnh sôi động của những buổi tập trước, lần này, Đoan Trang - Trấn Thành có vẻ trầm hơn trước. Đoan Trang đang bị bệnh khá nặng, trông cô rất xanh xao và mệt mỏi. Cô hầu như hạn chế nói và hát thì chỉ dừng lại ở mức… thì thào. Trấn Thành vẫn luôn sôi động và nhiệt tình, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng, khi ngày thi đã cận kề mà sức khỏe bạn diễn đang không được tốt. Được biết, Quách Ngọc Ngoan cũng đang bị bệnh. Trong đêm thi 27/11, sẽ có một cặp đôi bị loại. Ba cặp còn lại sẽ tham gia đêm chung kết xếp loại vào ngày 4/12.

Đoan Trang đổ bệnh trước 'đêm tử thần'
Đoan Trang đổ bệnh trước 'đêm tử thần'
Đoan Trang đổ bệnh trước 'đêm tử thần'

Đoan Trang trông rất xanh xao và mệt mỏi.

Đoan Trang đổ bệnh trước 'đêm tử thần'

Đoan Trang chia sẻ về bệnh tình với Kim Thư.

Xuất hiện khá bình thản, Phương Linh hầu như không có vẻ lo lắng về nghi án cô đã “đá đểu” Ngọc Anh giả tạo qua những chia sẻ trên trang cá nhân mà báo chí đăng tải trong thời gian qua. Cô ca sĩ xinh đẹp ngồi trò chuyện cùng bạn bè, rồi nhanh chóng bước lên sân khấu tập cùng ban nhạc. Bạn diễn của cô - GS Cù Trọng Xoay - vẫn đang ở Hà Nội. Có vẻ Phương Linh đã quen với việc phải “lẻ bóng” như thế này, nên cô hoàn tất phần của mình rất nhanh chóng.

Đoan Trang đổ bệnh trước 'đêm tử thần'
Đoan Trang đổ bệnh trước 'đêm tử thần'

Phương Linh đeo kính đen suốt buổi tập để che đôi mắt thâm quầng vì thức khuya.

Đoan Trang đổ bệnh trước 'đêm tử thần'
Đoan Trang đổ bệnh trước 'đêm tử thần'

Hình ảnh đáng yêu của Phương Linh.

Nhân vật được cho là bị Phương Linh đề cập đến trên blog cá nhân là ca sĩ Ngọc Anh không xuất hiện trong buổi tập hôm qua 24/11. Xưa nay họ ít khi tập cùng buổi.

Đoan Trang đổ bệnh trước 'đêm tử thần'

Mr Đàm luôn quan tâm hướng dẫn cho Kim Thư.

Cặp Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư vẫn thể hiện sự quan tâm khăng khít. Mr Đàm không ngừng hướng dẫn, rồi động viên Kim Thư mỗi khi cô hát tốt. Đêm thi tuần này, cặp đôi đang giữ kỷ lục giành nhiều giải do khán giả bình chọn nhiều nhất này sẽ thể hiện hai ca khúc rất sôi động, trong đó có một bài nhạc rock, mà theo như lời miêu tả của Đàm Vĩnh Hưng là “rock hết mức có thể”. Dĩ nhiên, lời giới thiệu của anh được bạn diễn Kim Thư ủng hộ hết mình, khi cô không ngại liên tục xoay tóc và nhảy lên, rất ra dáng của một rocker.

Kim Thư thoải mái đi chân đất trên sân khấu.

Giây phút cười đùa hiếm hoi của Đàm Vĩnh Hưng khi tập luyện.

Ở đêm thi bán kết, 4 cặp đôi gồm: Đoan Trang - Trấn Thành, Cù Trọng Xoay - Phương Linh, Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư và Ngọc Anh - Quách Ngọc Ngoan sẽ phải trình diễn hai ca khúc, trong đó có một ca khúc thuộc thể loại mà họ chưa từng biểu diễn (trong 8 thể loại quy định: pop ballad, blue jazz, rock, dân gian, dance, hip hop, acoustic, musical) và một ca khúc hit của ca sĩ trong cặp đôi đó.

PHƯƠNG GIANG

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !