Đồ Rê Mí lột xác để cạnh tranh với The Voice Kids

Nhận thấy "Giọng hát Việt nhí" đang làm mưa làm gió truyền thông và khán giả, trở lại với mùa 2013, cuộc thi tìm kiếm giọng hát nhí đình đám đầu tiên đã có một cú chuyển mình cực kỳ mới mẻ.

Trong đêm phát sóng đầu tiên 23/6, Đồ Rê Mí đã công bố ngay những yếu tố mới mẻ, hứa hẹn sẽ giúp sân chơi này "hot" không kém cạnh The Voice Kids. Năm 2013, sẽ có một "version" mới, sẽ mang tên Đồ Rê Mí Đôi. Theo đó, không giống 6 năm trước chỉ tập trung tìm kiếm một cá tính âm nhạc duy nhất, Đồ Rê Mí Đôi 2013 sẽ là một cuộc thi ca nhạc vui nhộn giữa các cặp song ca lứa tuổi từ 5-8. Đây cũng là khác biệt lớn nhất của Đồ Rê MíThe Voice Kids để tạo nên những sức hút riêng đối với khán giả xem truyền hình.

Đồ Rê Mí lột xác để cạnh tranh với The Voice Kids - ảnh 1

Các thí sinh đã tham gia vòng tuyển chọn thí sinh của Đồ Rê Mí Đôi 2013.

Với tấm áo mới này, việc thắng thua sẽ không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà tình yêu âm nhạc, những tình bạn đẹp, kỷ niệm đẹp, và những khoảnh khắc chia sẻ yêu thương mới chính là điểm nhấn được các em tạo nên từ chính sân chơi này.

Bên cạnh đó, dàn giám khảo của chương trình cũng có nhiều thay đổi. Xuân Bắc tiếp tục tái xuất sau một mùa vắng bóng nhưng không đảm nhận công việc MC mà ngồi ghế nóng cùng giảng viên thanh nhạc Châu Anh và ca sĩ trẻ Văn Mai Hương. Đã gắn bó với Đồ Rê Mí từ những năm đầu tiên, việc trở lại hàng ghế “cầm cân nảy mực” này, thì với anh “không lấy gì làm lạ”, anh còn hào hứng chia sẻ thêm: “Tôi rất rất vui khi lại tiếp tục được tham gia Đồ Rê Mí năm nay. Đến với Đồ Rê Mí, tôi làm gì cũng được, ở vị trí nào tôi cũng rất vui, dù là bê máy quay hay lau sàn sân khấu (cười). Đây là chương trình không chỉ được các em nhỏ, các bậc phụ huynh mà bản thân những người sản xuất cũng rất yêu thích, tôi cũng không ngoại lệ”.

Trong khi đó, sự góp mặt lần đầu tiên của ca sĩ trẻ Văn Mai Hương chắc chắn sẽ đem lại nhiều ấn tượng cho khán giả bởi sự trẻ trung và nhí nhảnh. Đã từng có thời gian sinh hoạt tại câu lạc bộ Họa Mi (Hà Nội), Văn Mai Hương muốn truyền lửa và nguồn cảm hứng nhiều hơn cho các em nên đã nhận lời làm giám khảo cho vòng thi đầu tiên của Đồ Rê Mí mùa thứ 7. Cô còn đặc biệt thích thú với phiên bản mới của chương trình: “Với Đồ Rê Mí Đôi, cả hai bạn đều phải biết tiết chế cái tôi và tương tác với nhau thật ăn ý. Từ đó, tôi hi vọng rằng các bé sẽ có những tình bạn đẹp và kỷ niệm đẹp tại Đồ Rê Mí Đôi”.

Show mở màn Đồ Rê Mí Đôi 2013 với tên gọi Chung kết Đồ Rê Mí Maratong là món “khai vị” nhiều màu sắc trong bữa tiệc âm nhạc ở mùa thứ 7. Trải qua gần một năm tìm kiếm thí sinh thông qua các video clip dự thi gửi về, ban tổ chức đã tìm được 10 gương mặt xuất sắc nhất. Chương trình năm nay gồm 15 show và được phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 20h chủ nhật hàng tuần.

Đồ Rê Mí lột xác để cạnh tranh với The Voice Kids - ảnh 2

Một thí sinh nhỏ tuổi ở Gia Lai được mẹ dắt tới vòng thử giọng của khu vực Tây Nguyên.

Đồ Rê Mí lột xác để cạnh tranh với The Voice Kids - ảnh 3

Cũng giống như The Voice Kids, Đồ Rê Mí Đôi thu hút sự chú ý của khá nhiều thí sinh mang một nửa dòng máu Việt Nam và một nửa ngoại quốc. Ju Uyên Nhi là một ví dụ. Cô nhóc nhanh chóng gây chú ý bởi sự dễ thương và lém lỉnh của mình.

Đồ Rê Mí lột xác để cạnh tranh với The Voice Kids - ảnh 4
Đồ Rê Mí lột xác để cạnh tranh với The Voice Kids - ảnh 5
Đồ Rê Mí lột xác để cạnh tranh với The Voice Kids - ảnh 6

Những thí sinh ngộ nghĩnh, dễ thương của Đồ Rê Mí 2013.

Đồ Rê Mí lột xác để cạnh tranh với The Voice Kids - ảnh 7

Ba vị giám khảo xì tin của chương trình.

Đồ Rê Mí lột xác để cạnh tranh với The Voice Kids - ảnh 8

Giảng viên thanh nhạc Đặng Châu Anh là gương mặt duy nhất đảm nhận vị trí giám khảo của Đồ Rê Mí suốt 7 mùa.

Đồ Rê Mí lột xác để cạnh tranh với The Voice Kids - ảnh 9

Văn Mai Hương tinh nghịch chụp hình tự sướng...

Đồ Rê Mí lột xác để cạnh tranh với The Voice Kids - ảnh 10

... Trong khi Xuân Bắc tranh thủ lướt qua các trang báo mạng và cả mạng xã hội trước giờ quay.

Đồ Rê Mí lột xác để cạnh tranh với The Voice Kids - ảnh 11
Đồ Rê Mí lột xác để cạnh tranh với The Voice Kids - ảnh 12

Họ cũng tranh cãi kịch liệt khi nói về các thí sinh nhí.

Đồ Rê Mí lột xác để cạnh tranh với The Voice Kids - ảnh 13
Đồ Rê Mí lột xác để cạnh tranh với The Voice Kids - ảnh 14

Những khoảnh khắc nhí nhảnh của Văn Mai Hương ở phía hậu trường.

G.A.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !