Điều thú vị về ca sĩ xui xẻo nhất khi dự siêu đám cưới 10 tỷ của Đông Nhi

Phạm Quỳnh Anh chính là người đã mai mối cho cặp đôi Đông Nhi, Ông Cao Thắng.

Đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng vừa diễn ra tại Phú Quốc và quy tụ sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí.

Ngoài khoảnh khắc hạnh phúc, xúc động khi cặp đôi gắn bó một thập niên chính thức về chung một nhà, tiệc báo hỷ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng còn thu hút sự chú ý bởi những chuyện dở khóc, dở cười của các khách mời.

Đông Nhi, Ông Cao Thắng đã có một đám cưới hoàng tráng, đáng nhớ vào ngày 09/11 vừa qua.

Nếu như Diệu Nhi bị rơi nguyên bộ tóc giả khi bị đẩy xuống hồ bơi, Jun Phạm, Trung Quân Idol và loạt nghệ sĩ nam say đến mức phải có người khiêng về phòng thì Phạm Quỳnh Anh chính là nhân vật xui xẻo nhất khi gặp những sự cố liên tiếp.

Đáp chuyến bay từ TP.HCM đến Phú Quốc từ sáng 09/11, sau đó bà mẹ 2 con tá hỏa thông báo trên trang cá nhân việc bị thất lạc hành lý.

"Ra đến nơi luôn rồi mà vẫn không hiểu tối nay (09/11 - pv) có được đi ăn cưới không khi mà chẳng biết bây giờ chiếc vali của mình nó đang ở đâu" - Phạm Quỳnh Anh viết.

Nhưng buổi chiều cùng ngày, khán giả hâm mộ có phần yên tâm hơn khi thấy giọng ca "Xiêu lòng" xuất hiện với trang phục lộng lẫy để dự siêu đám cưới 10 tỷ.

Sau khi chứng kiến một số nghi thức truyền thống và dự tiệc, Phạm Quỳnh Anh còn hào hứng ở lại để cùng các nghệ sĩ "nhảy đầm" chung vui với Đông Nhi, Ông Cao Thắng.

Và sau 2 lần liên tiếp bị đẩy xuống hồ nước, Phạm Quỳnh Anh không chỉ bị ướt sũng từ đầu đến chân mà còn bị rơi chiếc điện thoại hơn 20 triệu và đôi dép hàng hiệu Hermes.

Nếu như đôi dép đắt đỏ được "cứu vớt" kịp thời thì chiếc điện thoại của Phạm Quỳnh Anh đã hỏng đến mức "bao nhiêu hình ảnh đẹp mất hết". Chưa dừng lại ở đó, trong một số hình ảnh do đồng nghiệp chụp lại, chân của Phạm Quỳnh Anh đã phải băng bó sau cuộc vui hết cỡ.

Không chỉ bị thất lạc hành lý, hỏng điện thoại hơn 20 triệu, bị đẩy xuống hồ bơi 2 lần... trong bức ảnh do một người bạn chụp lại, Phạm Quỳnh Anh còn phải băng bó ở đầu gối sau cuộc vui hết cỡ.

Tuy liên tiếp gặp những chuyện không ai mong muốn, nhưng có lẽ Phạm Quỳnh Anh chính là nghệ sĩ mãn nguyện nhất khi thấy Đông Nhi và Ông Cao Thắng đến được bến bờ hạnh phúc.

Thời mới gia nhập làng giải trí, Phạm Quỳnh Anh và Ông Cao Thắng từng hoạt động trong cùng một công ty và từng có rất nhiều lần biểu diễn, ra sản phẩm chung.

Và rất ít người biết rằng, cặp đôi ăn ý một thời không hề nảy sinh tình cảm như nhiều người nghi ngờ mà Phạm Quỳnh Anh đã chủ động mai mối Ông Cao Thắng cho Đông Nhi.

Phải trải qua 10 năm chứng kiến từng giai đoạn yêu thương của đồng nghiệp, khi biết tin Ông Cao Thắng và Đông Nhi kết hôn, Phạm Quỳnh Anh mới thừa nhận trong một bình luận trên mạng xã hội rằng: "Tôi vẫn sung sướng vì góp phần mai mối đôi này thành công quá".

Hiện tại sau khi ly hôn, Phạm Quỳnh Anh chưa có tình yêu mới. Nhưng chính vì tình yêu sâu đậm mà Ông Cao Thắng dành cho Đông Nhi, cô có niềm tin hơn vào chuyện tình cảm và cho biết: "Hạnh phúc lây cả sang đây".

Phạm Quỳnh Anh xuất hiện đầy xinh đẹp, trẻ trung trong tiệc cưới đồng nghiệp.

Và cô cũng là người mãn nguyện, hạnh phúc nhất khi đã mai mối "mát tay" cho cặp đôi đã gắn bó một thập niên.

Anh Anh
Từ khóa: phạm quỳnh anh đám cưới đông nhi ông cao thắng

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !