Dân mạng ngán ngẩm bộ câu hỏi để vào FC Jack: 'Hết idol đến fan đều thích tạo nét à?'

Fanclub của cặp đôi triệu view JACK và KICM khiến cộng đồng mạng bức xúc bởi bộ câu hỏi 'khó hơn thi đại học' để được gia nhập FC. Đặc biệt hay 'làm lố'?

Trong những ngày qua, Jackliên tục vướng vào các scandal khi bị tố bệnh ngôi sao, ăn cháo đá bát, chuyên đi cà khịa, sân si với đàn anh trong nghề, thậm chí là hãm hại cả những người anh em trong nhóm JR5 trước đây và đồng nghiệp cũ từng giúp đỡ mình... Sau hàng loạt scandal liên tiếp, cộng đồng mạng Việt tưởng chừng đã “phát ngán” với cặp Jack và Khánh thì mới đây, fan của cặp đôi lại tiếp tục tạo “phốt” cho idol khi đưa ra những quy định để được trở thành FC của “cặp bài trùng” này còn khó hơn thi đại học.

Hàng loạt scandal của anh chàng Jack khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm thời gian gần đây.

Nếu như với những Fanclub của các nghệ sĩ nổi tiếng khác chỉ có những câu hỏi đơn thuần như "Bạn có phải fan của X", hoặc nhiều hơn thì "Bạn bao nhiêu tuổi" thì Fanclub của cặp đôi triệu view này lại có những câu hỏi, yêu cầu "không tưởng" đối với fan.

Đầu tiên để được tham gia hội fan của JACK thì fan phải nộp giấy tờ tùy thân như CMND, Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ sinh viên hoặc học sinh,... Cộng đồng mạng thắc mắc "Tham gia FC thôi mà cần tận chứng minh nhân dân với sổ hộ khẩu của người ta làm gì?".

Bộ câu hỏi được cộng đồng mạng đánh giá "khó hơn thi đại học" mà trưởng nhóm của anh chàng Hồng nhan đưa ra. Không chỉ là những yêu cầu thông thường, trưởng nhóm yêu cầu fan của cặp đôi này phải biết "tất tần tật" từ biệt danh, ngày tháng năm sinh đến cả từ viết tắt của bài hát thời mới vào nghề của anh chàng mà "chẳng ai biết". 

Cộng đồng mạng ngán ngẩm với bộ câu hỏi để vào FC Jack: "Hết idol đến fan đều thích tạo nét à?"

Tưởng chừng những câu hỏi đó đã là vô lý đến khó tưởng với một FC ở Việt Nam thì những người đứng đầu trong fanclub của giọng ca “Sao em vô tình” còn đưa ra những quy định “chẳng thể hiểu nổi” hơn nữa cho các fan khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là một “tổ chức” hoạt động ngầm hay một công ty truyền thông nào đó.

Nhóm chat (liên lạc) của các thành viên cũng được chia theo cấp bậc như trong một công ty. Nhóm quản trị viên, nhóm tổng, nhóm 3 miền chung và đến nhóm nhỏ theo tỉnh, thành phố. Đặc biệt, nếu muốn lập nhóm các fan nói chuyện với nhau thì phải thông qua công ty và quản lý chính, phải có "người của nhóm quản trị tiếp quản" mới được phép lập nhóm.

Được biết, những quản trị viên này đều là người thân và người trong công ty quản lý của Jack và Khánh. Những yêu cầu được đưa ra khắt khe với các fan nhằm thúc đẩy quá trình PR hình ảnh của cặp đôi đến với cộng đồng mạng. Có thể nói đây là "chiêu thức" PR thông minh nhưng có phần lợi dụng các fan của công ty.

Quy chế đăng bài trong group cũng rất nghiêm ngặt.

Cộng đồng mạng tỏ ra ngao ngán với những scandal gần đây của cặp đôi Hồng Nhan - Bạc Phận - Sóng Gió này.

Sam
Từ khóa: Scandal JACK: vào FC còn khó hơn thi đại học FC Jack

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !