Đàm Thu Trang tái xuất Vpop với mối tình sinh viên

Sau thời gian thử nghiệm với nhiều thể loại nhạc, đến tháng 7 năm nay, nàng chân dài lần đầu thử sức với acoustic. Chân dài xứ Lạng còn hóa thân thành cô sinh viên trẻ trung để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới.

Đàm Thu Trang trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả theo dõi truyền hình khi tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2010 và lọt vào top 6. Tuy nhiên, chân dài này không theo đuổi nghiệp người mẫu mà quyết định hoàn thành khóa học thanh nhạc tại Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội (Hà Nội), dấn thân vào nghiệp cầm ca.

Quyết định vào Nam lập nghiệp, cô gái người dân tộc Tày đã phát hành album đầu tay thu hút được ít nhiều sự chú ý từ khán giả là Lạnh lùng... tạm biệt anh với phong cách R&B. Sau đó, cô liên tiếp có những sản phẩm online riêng hoặc kết hợp cùng người bạn thân thiết là Diệp Lâm Anh.

Đàm Thu Trang tái xuất Vpop với mối tình sinh viên - ảnh 1
"Cô sinh viên" đáng yêu Đàm Thu Trang.

Đàm Thu Trang chia sẻ, dù cô đã hứa hẹn với khán giả ra mắt album tiếp theo vào cuối tháng 6, nhưng do nhiều vấn đề khách quan, đến giữa tháng 7 cô mới phát hành sản phẩm mới như dự kiến.

Trong album Mùa hạ đã qua vừa phát hành, hoa khôi xứ Lạng đã thể hiện 5 bài hát mang phong cách acoustic, xen kẽ là những giai điệu hiện đại, thể hiện màu sắc tươi tắn của tuổi trẻ, chứa chan tình cảm của một người con gái yêu đời. Những ca khúc chính trong album như Mùa hạ đã qua, Phượng hồng, Xe đạp ơi... là những bản nhạc quen thuộc của sinh viên - học sinh, nhất là những bạn trẻ vừa rời khỏi ngôi trường cấp 3, trường đại học để chuyển cấp hay bước vào cánh cửa cuộc đời rộng lớn.


Mùa hạ đã qua của Đàm Thu Trang.
Đàm Thu Trang tái xuất Vpop với mối tình sinh viên - ảnh 2

Tuy Đàm Thu Trang đã đi hát một thời gian khá dài, nhưng đây là lần đầu tiên cô cho ra mắt album theo phong cách acoustic. Cô đã cố gắng dồn nén nhiều cảm xúc khi thể hiện các ca khúc có giai điệu đẹp và dạt dào nỗi nhớ về một thời đã qua.

Giải thích về hướng đi mới mang tính chất đột phá này, nữ ca sĩ cho biết: "Người nghe ngày càng khó tính và tôi không muốn mình phải vội vàng để đưa ra những sản phẩm mà ngay chính bản thân mình cũng không vừa ý. Album này tuy chỉ có 5 ca khúc, nhưng đó là tâm huyết, tình cảm thật sự của tôi. Những ca khúc đó tôi đã ấp ủ trong cả một khoảng thời gian khá dài để ngày hôm nay chính thức ra mắt khán giả. Tôi chỉ có thể nói một câu ngắn gọn là sản phẩm của tôi không cần nhiều, không cần nhanh và chỉ cần chất lượng. Tôi hy vọng qua album với thể loại 'khó nhai' này, khán giả sẽ hiểu hơn về tôi và tiếp tục ủng hộ tôi trong chặng đường dài sắp tới".

Về phần hình ảnh quảng bá cho album, Đàm Thu Trang đã cùng bạn diễn nam hóa thân thành đôi tình nhân học đường trong sáng trẻ trung. Trong trang phục áo dài, nữ ca sĩ cuốn hút người xem bằng nét nữ tính, đáng yêu.

Đàm Thu Trang tái xuất Vpop với mối tình sinh viên - ảnh 3
Đàm Thu Trang tái xuất Vpop với mối tình sinh viên - ảnh 4
Đàm Thu Trang tái xuất Vpop với mối tình sinh viên - ảnh 5
Đàm Thu Trang tái xuất Vpop với mối tình sinh viên - ảnh 6
Đàm Thu Trang tái xuất Vpop với mối tình sinh viên - ảnh 7
Đàm Thu Trang tái xuất Vpop với mối tình sinh viên - ảnh 8

Du Dương

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !