Đại nhạc hội K-pop ở Hà Nội cháy vé giá rẻ

Chương trình đại nhạc hội K-pop diễn ra vào ngày 29/11 với sự quy tụ của 13 nhóm nhạc và ca sĩ thần tượng Hàn Quốc và hai danh ca Việt Nam là Thanh Lam và Tấn Minh đang gây sốt trong cộng đồng teen Việt.
Đại nhạc hội K-pop ở Hà Nội cháy vé giá rẻ - ảnh 1

Đêm nhạc chưa từng có

Đại nhạc hội K-pop Festival2012 là đêm nhạc quốc tế lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Việt Nam bởi nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Hàn Quốc MBC, quy tụ những nhóm nhạc và nghệ sĩ đình đám nhất, đại diện tiêu biểu cho trào lưu K-pop đang có sức ảnh hưởng rộng lớn ra thế giới. Sự kiện sẽ diễn ra chỉ trong một đêm duy nhất vào ngày 29/11 tại sân vận động Mỹ Đình. Thông tin về chương trình đã râm ran từ nhiều tháng nay, nhưng việc mở bán vé chính thức lại chỉ bắt đầu từ ngày 2/11, mà theo một số nguồn tin thì là do ban tổ chức quyết tâm mời được một số lượng nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc đông đảo chưa từng có nên phải “chốt” xong việc tham gia của các ban nhạc này thì mới mở bán vé.

Đơn vị phân phối vé chính thức là OceanHospitality (OCH), một thành viên của OceanGroup. Theo đại diện của OCH, để tạo điều kiện cho fancác nhóm nhạc Hàn Quốc có thể mua vé được trên mọi miền đất nước, họ đã đàm phán và ký hợp đồng phân phối vé qua hệ thống các chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng OceanBank.

Đại nhạc hội K-pop ở Hà Nội cháy vé giá rẻ - ảnh 2

“Mục tiêu của chúng tôi là tạo cho fan club của tất cả các nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc ở trên mọi miền tổ quốc ngay từ đầu tháng 10 có thể dễ dàng đến 9 điểm bán vé được đặt tại PGD của OceanBank tại Hà Nội, Hạ Long, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM để mua và nhận vé”, một đại diện của OCH cho biết.

Cháy vé giá rẻ loại 700.000 đồng

Tại điểm bán vé số 4 Láng Hạ (Hà Nội), nhiều khán giả đã đến xếp hàng từ rất sớm sáng ngày 2/11 để hy vọng mua được vé loại giá rẻ là 700.000, nhưng được thông báo chỉ còn các loại vé giá cao hơn, phổ biến nhất là từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu.

Quân, sinh viên năm 2 một trường đại học, bức xúc: “Tụi em là thành viên fan club của TVXQ ở Việt Nam nên ngay từ khi có thông tin về việc đêm nhạc K-pop này diễn ra, tụi em đã bàn nhau có mặt ngay trong ngày đầu tiên mở bán vé. Thế nhưng đến đây thì quầy bán vé lại thông báo là hết loại 700.000. Sinh viên lấy đâu ra hơn 2 triệu để mua vé”.

Nhiều fan hâm mộ sau khi không mua được vé giá rẻ đã kéo tới trụ sở đơn vị phân phối, vào phòng của lãnh đạo OCH để khiếu nại, “biểu tình”, đòi được mua vé giá rẻ.

Đại nhạc hội K-pop ở Hà Nội cháy vé giá rẻ - ảnh 3
Fan "biểu tình" để được mua vé giá rẻ.
Đại nhạc hội K-pop ở Hà Nội cháy vé giá rẻ - ảnh 4

Nhà phân phối vé OCH cho biết: “Số lượng vé giá rẻ ưu đãi chỉ có hạn, nhưng đã có rất nhiều người mua nên chúng tôi cũng mong các bạn hâm mộ thông cảm”.

Chỉ còn vài tuần nữa, K-Pop Festival sẽ "bùng nổ" ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), chính vì thế, các fan của Kpop càng thêm nóng ruột và tìm mọi cách để tậu được những chiếc vé còn lại.

Quỳnh Như

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !