Cuộc đời đầy truân chuyên và đẫm nước mắt của nữ diễn viên quá cố Mai Phương

Đằng sau những nụ cười trên sân khấu và máy quay, nữ diễn viên quá cố Mai Phương trải qua cuộc đời đầy truân chuyên và nước mắt.

Người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp ấy đáng lẽ phải nhận được nhiều sự yêu thương hơn nữa nhưng lại đối diện với nhiều thử thách, khó khăn trong cuộc sống để rồi ra đi theo cách chẳng ai mong muốn.

Nữ diễn viên Mai Phương sinh năm 1985, tên đầy đủ là Phạm Thị Mai Phương. Cô từng theo học tại Khoa kịch nói của trường Cao đẳng sân khấu - điện ảnh TP.HCM. Sau khi hoàn thành khóa học, cô về công tác tại sân khấu kịch Phú Nhuận và để lại ấn tượng trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn như: Người vợ ma, Liveshow những người cha, Nhiệm vụ bất khả thi… Mai Phương chính thức khẳng định được tên tuổi qua vai diễn cô bé Đậu trong phim "Trai nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng. 

Dù không phải là người có nhan sắc quá vượt trội nhưng nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng, Mai Phương đã chiếm trọn tình cảm của khán giả qua những bộ phim mình tham gia. Những bộ phim có sự góp mặt của diễn viên Mai Phương có thể kể đến như: Hai Lúa lê đời, Hương phù sa, Những thiên thần áo trắng, Xóm cào cào, Mộng phù du..

Vẻ đẹp tao nhã của nữ diễn viên Mai Phương.

Năm 2010, Mai Phương quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đặc biệt, ca khúc Tiếng dương cầm trong đêm từng một thời “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc.  Ngoài ra Mai Phương cũng từng thử sức làm MC trong các chương trình Ngày chủ nhật của em, Bệ phóng tài năng, Chuyện phái đẹp...

Mặc dù giỏi giang và có nhan sắc nhưng đúng như người ta nói "Hồng nhan thì bạc phận", đường tình duyên của Mai Phương gặp nhiều trắc trở.  Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì Mai Phương bất ngờ tuyên bố đang mang thai con gái và tạm dựng toàn bộ hoạt động nghệ thuật.

Đến ngày sinh nhật tròn một tuổi của bé Lavie, danh tính của người cha mới dần được hé lộ. Nhiều người cho rằng ca sĩ Phùng Ngọc Huy chính là cha đẻ của con gái Mai Phương vì bé có tên khai sinh là Phùng Thiên Như, trùng họ với nam ca sĩ này.

Nữ diễn viên Mai Phương bên bạn trai cũ Phùng Ngọc Huy.

Trong một cuộc phỏng vấn, Mai Phương đã chia sẻ trong nước mắt rằng tại thời điểm phát hiện cô có bầu, bạn trai chưa sẵn sàng làm bố nên đa quyết định rời bỏ cô. Tuy nhiên Mai Phương vẫn quyết định giữ lại và sinh con mặc dù không được người yêu chấp nhận.

Đau đớn hơn gia đình của Mai Phương ban đầu cũng không chấp nhận việc cô "không chồng mà chửa", tuy nhiên sau khi nữ diễn viên sinh con thì may mắn phía bố mẹ và gia đình đã dần thay đổi định kiến của mình.

Khoảng thời gian mang bầu một mình và sinh con trong cô độc là điều ám ảnh với Mai Phương. Cô gặp quá nhiều khó khăn vì cuộc tình ngang trái của mình. Nhưng con gái luôn là động lực để cô sống tiếp và sống tốt hơn.

Nữ diễn viên Mai Phương bên cô con gái Lavie.

Thế nhưng cuộc đời thật biết cách thử thách sự dũng cảm của Mai Phương khi hết để cô đơn độc một mình trên hành trình làm mẹ đến nỗi đau khi biết mình đang mắc căn bệnh ung thư quái ác. Mai Phương phát hiện mình ung thử phổi từ nửa cuối năm 2018, cô bắt đầu nhập viện điều trị từ tháng 8 năm đó tại bệnh viện 175 khi bệnh ở giai đoạn cuối.

Điều khiến người ta càng xót xa khi biết rằng vì lòng tự trọng của một nghệ sĩ nên Mai Phương không muốn người thân công khai chuyện của của cô ra ngoài. Ở thời điểm phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, Mai Phương phải gồng gánh trên mình những áp lực về kinh tế khi vẫn nợ nần, ở nhà thuê và cả tiền để trả viện phí.

Tuy nhiên sau thời gian nằm viện, tinh thần và sức khỏe của nữ diễn viên Mai Phương có phần tiến triển tốt, cô được xuất viện về nhà và có tham gia vào một số hoạt động nghệ thuật. Nhiều người mừng cho Mai Phương khi với sức lực nhỏ bé nhưng ý chí kiên cường cô cũng có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Nhìn thấy nụ cười và sự xuất hiện của cô trên truyền hình hay tại các sự kiện ai cũng thầm cảm ơn ông trời.

Nữ diễn viên Mai Phương trong khoảng thời gian nhập viện điều trị ung thư.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, đầu năm 2020, diễn viên Mai Phương được thông báo tái nhập viện vì bệnh ung thư chuyển biến xấu. Cô bắt đầu đau đớn và gầy yếu đi vì những đợt xạ trị, hóa trị liên tục. Bạn bè và người thân lo lắng cho tình hình của nữ diễn viên, gửi lời động viên đến Mai Phương phải thật kiên cường để bé Lavie còn có mẹ.

Đến khoảng 20h tối ngày 28/3, sức lực nhỏ bé của nữ diễn viên Mai Phương không thể tiếp tục cố thêm được nữa. Cô ra đi trong sự bàng hoàng và xót xa của bạn bè đồng nghiệp. Ai cũng thương xót cho Mai Phương vì cuộc đời đã chịu nhiều khổ cực nhưng lại ra đi ở tuổi còn quá trẻ. 

Chắc có lẽ hiện tại và sau này Mai Phương sẽ không còn phải chịu những đau đớn khi bị bệnh tình hành hạ, cũng không phải rơi nước mắt vì những truân chuyên trong cuộc đời bạc bẽo nữa vì đã về với thiên đường bình yên.

Phương Thảo

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !