Cô vợ kém 18 tuổi, xinh đẹp, đa tài của ca sĩ Việt Hoàn

Hoa Trần sinh năm 1986, kém Việt Hoàn 18 tuổi. Trải qua quãng thời gian sóng gió với chồng nhưng hiện tại Hoa Trần chia sẻ cô chẳng còn mong ước gì hơn nữa.

Ngoài sự nghiệp ca hát thành công rực rỡ, NSƯT Việt Hoàn còn có cuộc sống khá êm đềm, hạnh phúc bên 3 cô con gái bé bỏng và người vợ xinh đẹp kém anh 18 tuổi. Hoa Trần - vợ Việt Hoàn cũng theo đuổi con đường âm nhạc được gần 4 năm.

Hoa Trần từng kể: "Chúng tôi yêu và lấy nhau chỉ sau 6 tháng tìm hiểu nên khi chung sống với nhau, cuộc sống đó là cả một sự ngạc nhiên của 2 con người. Chính vì thế, chúng tôi có những khoảng thời gian "khủng hoảng", đặc biệt là trong 5 năm đầu".

Chênh lệch 18 tuổi, lại sống ở 2 môi trường hoàn toàn khác nhau nên khoảng thời gian đầu ở với nhau, nhiều lần chúng tôi cũng chững lại và đặt câu hỏi: Liệu với 2 cá tính trái ngược nhau như vậy, mối quan hệ này có thể tồn tại được bao lâu?", Hoa Trần chia sẻ.

Hoa Trần tiết lộ giai đoạn căng thẳng nhất là lúc cô sinh xong con thứ hai. Chồng góp ý điều gì cô cũng nghĩ là đang coi thường mình. Lúc đó Hoa Trần thấy mình không hợp với cuộc sống hôn nhân. "Nhiều đêm nằm nhìn chồng, tôi chỉ biết khóc. Có lúc, tôi định ly hôn. Sau này, tôi mới biết mình bị trầm cảm sau sinh rồi dần tìm lại sự ổn định về tâm lý", vợ Việt Hoàn chia sẻ.

Trải qua sóng gió, hiện tại Hoa Trần hài lòng với cuộc sống bên chồng và 3 con. Cô chia sẻ, có chồng là nghệ sĩ nổi tiếng, thương yêu vợ con, đi làm về lúc nào cũng chỉ chăm chăm về với gia đình... thì chẳng còn mong gì hơn thế.

Nữ ca sĩ nói khi yêu và lấy Việt Hoàn, cô chưa bao giờ quan tâm đến việc anh sở hữu vẻ ngoài xấu hay đẹp, anh có nổi tiếng hay không. Cô bị chinh phục bởi cái đức của Việt Hoàn.

Hoa Trần có nhiều tài lẻ khi ngoài tham gia diễn xuất đóng kịch hài Tết cô còn theo đuổi sự nghiệp ca hát được gần 4 năm. Nữ ca sĩ thừa nhận cô gặp áp lực vì tên tuổi và cái bóng quá lớn của chồng.

Nhưng Hoa Trần cũng coi áp lực đó là chỗ dựa tinh thần cho cô. "Chồng nổi tiếng thì sau lưng tôi đã có chỗ dựa vững chắc là anh ấy và các con, tôi không cần phải quá bươn chải với đời", nữ ca sĩ chia sẻ.

Tuy nhiên, Hoa Trần thổ lộ cô thật sự muốn đi theo con đường ca hát một cách bài bản và chuyên nghiệp chứ không phải tay ngang như một cuộc dạo chơi.

Vừa đi hát, vừa chăm 3 con nhưng Hoa Trần luôn giữ được tinh thần lạc quan.

Tự nhận mình là người sống bản năng nên mọi chuyện xảy ra với mình, cô đều cảm thấy rất bình thường và đối diện với nó.

Là người sống hướng ngoại nên vợ kém 18 tuổi của Việt Hoàn thường không để bụng chuyện gì quá lâu.

Thời gian rảnh cô đi mua sắm, vui chơi với bạn bè, chăm sóc con cái.

Nhan sắc tuổi 34 của Hoa Trần.

MV Tay trái chỉ trăng của Hoa Trần
 

Ngân An

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !