Chiêm ngưỡng vẻ đẹp gợi cảm của dàn MC thời tiết VTV đời đầu: Đan Lê, Ngọc Vân..

Đan Lê, Lưu Hà, Ngọc Vân đều giữ được nhan sắc đầy trẻ trung khi đã có tổ ấm riêng.

Cách đây 15 năm, BTV Thanh Thư đã đưa ra ý tưởng để Đài truyền hình Việt Nam thực hiện Bản tin dự báo thời tiết sinh động, mới mẻ hơn. Cụ thể thay vì cung cấp các số liệu, thông tin thông thường, mỗi bản tin sẽ được thay thế bằng việc có người dẫn.

Khi đưa vào triển khai, 3 nữ MC xinh đẹp và tài năng được tuyển chọn để đồng hành cùng Bản tin dự báo thời tiết gồm: Đan Lê, Lưu Hà và Ngọc Vân.

Bản tin thời tiết tạo được sức hút hơn khi có những MC dẫn dắt trực tiếp.

Nếu như Đan Lê, Lưu Hà đều là người đã có những hoạt động nghệ thuật nhất định thì Ngọc Vân lại chinh phục lãnh đạo nhà đài bởi sự sự tự tin cùng giọng nói đầy truyền cảm.

Và chỉ một thời gian ngắn lên sóng, cả 3 cô gái đã được đông đảo khán giả yêu thích và giúp cho Bản tin dự báo thời tiết hàng ngày trở nên gần gũi, thú vị hơn. Hiện tại, chỉ còn duy nhất Ngọc Vân còn gắn bó với VTV còn Đan Lê, Lưu Hà tập trung thời gian để vun vén tổ ấm.

Trải qua thời gian dài và đã làm mẹ, nhưng dàn MC thời tiết VTV đời đầu vẫn giữ được vẻ trẻ trung, gợi cảm.

Đan Lê sinh năm 1983 và tạo được sự thiện cảm bởi gương mặt khả ái, cách dẫn chuyên nghiệp. Năm 2008, cô kết hôn với BTV Xuân Tùng và rời VTV sau đó không lâu. Khi chia tay Đài truyền hình Việt Nam, Đan Lê cộng tác với đài VTC một thời gian.

Đến năm 2011, cô ly hôn BTV Xuân Tùng. Thời điểm đã vượt qua sóng gió hôn nhân, Đan Lê quay trở lại và xây dựng hạnh phúc với đạo diễn Khải Anh. Vài năm trở lại đây, Đan Lê chỉ tham gia hoạt động phim ảnh khi góp mặt trong một vài dự án như: Con đường sáng, Cầu vồng tình yêu...

Còn phần lớn thời gian cô tập trung để vun vén cho tổ ấm. Hiện tại, Đan Lê đã là bà mẹ 2 con và vẫn gây chú ý bởi nhan sắc đầy cuốn hút.

Trong chuyến đi du lịch đầu năm cùng gia đình, cô tự tin diện bikini đầy gợi cảm.

Lưu Hà bằng tuổi Đan Lê và cả hai rời VTV cùng một thời điểm. Khoảng năm 2009, cô lên xe hoa với một doanh nhân giỏi dang. Trong hình ảnh hiếm hoi hé lộ, Lưu Hà chọn mặc chiếc váy cưới khoe vai trần quyến rũ.

Khi đã trở thành người phụ nữ của gia đình, Lưu Hà ít sử dụng mạng xã hội nhưng mỗi lần cô cập nhật hình ảnh lại nhận được rất nhiều lời khen về sắc vóc.

Bức ảnh mặc sexy hiếm hoi của Lưu Hà sau rất nhiều năm "ở ẩn", sống kín tiếng.

Trong chuyến du lịch cùng chồng và 4 con, cô cũng khéo léo che đậy một phần gợi cảm khi mặc bikini.

Hình ảnh mới nhất của Lưu Hà.

Ngọc Vân sinh năm 1985 và vẫn đồng hành với Bản tin thời tiết của VTV.

So với Đan Lê và Lưu Hà, Ngọc Vân có phần sống kín đáo hơn hẳn khi ít chia sẻ chuyện đời tư với truyền thông và trên mạng xã hội.

Được biết Ngọc Vân đã sinh con đầu lòng vào năm 2013.

Ngoài đời thường, Ngọc Vân chọn gu ăn vận nữ tính và gợi cảm vừa đủ.

Ngọc Anh

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !