Chi Pu trực tiếp đi trao tặng 5.000 bộ đồ bảo hộ chống dịch Covid-19

Chi Pu đã đích thân đi trao tặng 5.000 bộ bồ bảo hộ cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sở Y tế TP.HCM phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi thông báo quyên góp 1 tỷ đồng kèm 5.000 bộ đồ bảo hộ y tế để phòng chống dịch Covid-19, mới đây, nữ diễn viên trẻ Chi Pu đã đích thân đến trao tặng 5.000 bộ đồ bảo hộ y tế cho đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện Sở Y tế TP.HCM.

Cô ăn mặc giản dị với áo sơ mi và quần âu màu đen, trang điểm nhẹ nhàng và bịt khẩu trang kĩ lưỡng khi đến gặp lãnh đạo các cơ quan.

"Chi trân trọng cảm ơn Ủy ban và Sở đã tiếp đón nhiệt tình, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc bàn giao. Chi rất vui khi biết rằng không chỉ có Chi mà còn có rất nhiều đơn vị, cá nhân đã và đang tích cực chung tay cùng cả nước phòng dịch. Tin rằng với sự đồng lòng này, Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi được Covid-19", Chi Pu chia sẻ.

Chi Pu tặng 2500 bộ đồ bảo hộ y tế choỦy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

...và 2500 bộ đồ bảo hộ y tế cho Sở Y tế TP.HCM.

Ngoài ra, Chi Pu cho biết thêm số tiền 1 tỷ sẽ được sử dụng để lắp đặt phòng cách ly áp lực âm tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Hành động ý nghĩa và đầy thiết thực của Chi Pu giữa lúc cả nước đang tích cực chống dịch được công chúng khen ngợi và mến mộ.

Tuy nhiên, trong loạt ảnh mới khi trực tiếp đi trao tặng 5000 bộ đồ y tế, Chi Pu bị cư dân mạng "soi" ra chi tiết sử dụng danh xưng "Ca sĩ Chi Pu" trên tấm panner từ thiện.

Nhiều người cho rằng Chi Pu có vẻ hơi tự tin trong việc tự xưng mình là ca sĩ vì dù đã có nhiều năm đi hát nhưng cô nàng vẫn chưa thể thuyết phục được công chúng với vai trò ca sĩ.

Tuy nhiên một số khác lại bênh vực cho Chi Pu và cho rằng hãy chỉ quan tâm đến những công việc thiện nguyện và ý nghĩa mà cô làm cho cộng đồng và những nỗ lực mà Chi Pu đã thực hiện trong thời gian qua. Dù không có giọng hát tốt nhưng Chi Pu là nghệ sĩ có sự chỉnh chu trong các sản phẩm âm nhạc và tích cực với các hoạt động vì xã hội.

Chi Pu đẹp giản dị khi trực tiếp đi trao tặng 5000 bộ đồ bảo hộ y tế chống dịch Covid-19.

Mới đây, Chi Pu là sao Việt tiếp theo chia sẻ hình ảnh trang bị đồ bảo hộ chống dịch từ đầu đến chân khi ra sân bay. Cô nàng cho biết đây là trải nghiệm có 1 không 2 trong cuộc đời, đi bay mà ai cũng nhìn.

Tuy nhiên theo Chi Pu, sân bay là nơi có rủi ro lây nhiễm virus rất cao, chính vì vậy cô khuyên mọi người nếu có thể hãy trang bị cho mình một bộ đồ bảo hộ kín kẽ như thế để đảm bảo an toàn khi di chuyển ở sân bay và trên máy bay.

Chi Pu trang bị đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân khi ra sân bay di chuyển cho lịch trình mới.Lần đầu tiên trong đời Chi Pu ra sân bay với hình ảnh cực kì đặc biệt như thế này. Dù mặc đồ bảo hộ nhưng trông cô vẫn cực kì thời trang.

Có thể thấy, dù mặc đồ bảo hộ nhưng Chi Pu vẫn trông cực kì Fashion khi mix với túi hiệu đeo chéo kèm một đôi giày đế bánh mì giúp vóc dáng trở nên cao ráo hơn. Không những chủ động phòng dịch cho bản thân, Chi Pu còn là sao Việt có đóng góp tích cực cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phương Thảo

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !