Chân dung nghệ sĩ có mặt 'gian gian' đóng vai ông Tài trong Cô gái nhà người ta

Không chỉ trong phim Cô gái nhà người ta, NSND Tiến Đạt (vai ông Tài “cáo già”) còn thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh 1 kẻ gian hung, xảo trá.

Bộ phim Cô gái nhà người ta xoay quanh cuộc sống của dân làng Yên trong thời kỳ chuyển đổi từ nông nghiệp sang hiện đại hóa. Nhân vật giàu có, tài giỏi nhất làng Yên chính là ông Tài. Tuy nhiên, cũng chính từ việc làm giàu bất chấp mà ông Tài và xưởng dệt của ông đã đem lại biết bao đau khổ cho người dân trong làng.

Mặc dù vậy, với tài sản khổng lồ và thế lực ngầm trong tay cộng thêm tính cách gian hung, xảo trá nhưng rất khéo léo, luôn rao giảng đạo đức, ông Tài vẫn nhận được sự kính nể của nhiều người trong làng.

Thủ vai ông Tài "cáo già" trong Cô gái nhà người ta là NSND Tiến Đạt. Khán giả yêu mến phim truyền hình Việt không ai là không nhớ tới gương mặt đặc trưng của NSND Tiến Đạt. Ông từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Chạy án, Mắc cạn, Xin thề anh nói thật…

NSND Tiến Đạt trong vai ông Tài "cáo già" phim Cô gái nhà người ta.

NSND Tiến Đạt sinh năm 1953, ông là 1 trong số những diễn viên gạo cội của Nhà hát Kịch Hà Nội. Hơn 40 năm trong nghề, NSND Tiến Đạt thường xuyên xuất hiện với hình ảnh 1 nhân vật phản diện có tính cách gian hùng, khôn khéo, luôn nhẹ nhàng và đạo mạo nhưng ẩn chứa những âm mưu, thủ đoạn đáng gờm.

Những vai diễn của NSND Tiến Đạt đều là kẻ giàu có, có chức có quyền như cán bộ Tỉnh, doanh nhân thành đạt, nhà tài phiệt…

Chia sẻ về cái duyên đến với "nghiệp phản diện", NSND Tiến Đạt cho hay tất cả các vai diễn của ông đều bắt nguồn từ ngoại hình đặc trưng. Sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ khoảng 1m60 cùng gương mặt có nét "gian gian", NSND Tiến Đạt tiết lộ ông "không có cơ hội" với những vai chính diện.

Cả trên sân khấu và trên màn ảnh nhỏ, NSND Tiến Đạt đều ghi dấu ấn với các vai phản diện.

Ông bảo, theo quy ước chung của ngành kịch và điện ảnh, vai chính diện thường dành cho người có thân hình cao lớn, đẹp trai. Chính vì vậy, những người "thấp bé nhẹ cân" như Tiến Đạt sẽ chỉ "có duyên" với những vai nịnh nọt, bợ đỡ, người xấu… mà thôi.

Tuy nhiên, ông không vì thế mà buồn hoặc chỉ diễn qua loa cho xong chuyện. Với quan niệm "những nhân vật tốt thường bị đóng khung như robot, chỉ những vai tính cách, phá một tí, quậy một tí, mới có nhiều đất để khai thác", NSND Tiến Đạt đã thổi hồn vào từng vai diễn dù là nhỏ nhất. Đó cũng chính là bí quyết khiến các vai phản diện của ông luôn sinh động, gần gũi với thực tế và gây được án tượng đặc biệt cho khán giả.

Trên phim luôn làm "vai người xấu" nhưng ngoài đời NSND Tiến Đạt có cuộc sống khá êm đềm. Bà xã của ông cũng chính là cô lớp trưởng lớp diễn viên trường Sân khấu Việt Nam khóa 68 – 71. Là bạn học, lại là đồng nghiệp với nhau nên mối lương duyên giữa NSND Tiến Đạt và nghệ sĩ Hồng Loan khá bền chặt, ấm êm.

NSND Tiến Đạt và bà xã.

Không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ với mối tình son sắt kéo dài hơn 40 năm với người vợ là bạn học, NSND Tiến Đạt tiết lộ ông còn có tới 2 "người vợ" gắn bó keo sơn khác.

Đó chính là 2 nghề "tay trái" mà ông theo đuổi bằng tất cả đam mê của mình: Nghề thợ may và nghề âm thanh.

Vừa là nghệ sĩ, vừa là thợ may, NSND Tiến Đạt luôn coi trọng nghề "tay trái" này và gọi đó là "người vợ 2" của ông. Vì chính nghề thợ may đã giúp ông giải quyết vấn đề kinh tế cho cả gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

NSND Tiến Đạt.

Còn "người vợ 3" của NSND Tiến Đạt – nghề âm thanh – lại chính là đam mê đặc biệt của ông. Đây vừa là sở thích lại vừa là thú vui giúp ông giữ cho tâm hồn mình không cằn cỗi.

Có thể thấy, trái với cuộc đời đầy sóng gió, toan tính, chỉ biết đến tiền và quyền lực của ông Tài "cáo già", cuộc sống của NSND Tiến Đạt ngoài đời vô cùng phong phú, tươi mới và ngập tràn hạnh phúc.

Tùy Phong

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !