BTS tiếp tục tự phá kỷ lục đặt trước album với "Map Of The Soul: 7"

Album sắp xuất xưởng của BTS lại phá thêm kỷ lục mới khiến người hâm mộ vô cùng tự hào.

Vào ngày 16/1 (theo giờ địa phương), Big Hit Entertainment - công ty chủ quản của nhóm nhạc BTS chính thức thông báo album phòng thu chuẩn bị phát hành của nhóm - “Map Of The Soul: 7” đã thu về số lượng pre-order cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, theo nhà phân phối âm nhạc Dreamus Company, album “Map Of The Soul: 7” đạt được tổng số 3.42 triệu đơn đặt trước chỉ trong vòng 7 ngày mở bán kể từ ngày 9/1 đến ngày 15/1.

Số liệu so sánh với sự dẫn đầu của "Map Of The Soul: 7"
Con số 3.42 triệu cũng được trending trên Twitter thế giới
Trước đó, "Map Of The Soul: Persona" cũng từng lập kỷ lục 
album pre-order khủng nhất lịch sử vào năm 2019

Điều này cũng đồng nghĩa với việc 7 chàng trai BTS lại ghi tên mình vào bản công trạng “khủng”, phá kỷ lục của chính nhóm với thành tích cao nhất trước đây thuộc về album “Map Of The Soul: Persona” phát hành vào tháng 4/2019. Được biết, album trước đó thu về con số pre-order đạt 2.69 triệu bản. Đây là những con số khiến bất cứ một nhóm nhạc ở Kpop nào cũng ngán ngẩm khi muốn đạt được.

Năm 2019, BTS từng nhiều lần "đại thắng" Album của năm tại
các lễ trao giải và có lẽ năm 2020 vẫn như thế!

Nhiều người còn dự đoán, dù chỉ mới bước vào tháng đầu tiên của năm 2020 nhưng có lẽ chủ nhân của giải thưởng cao quý "Album của năm" không ai khác ngoài BTS!

Bản pre-order của "Map Of The Soul: 7" đứng đầu 8 ngày liên tiếp
trên trang bán album của Amazon

Không những thế, tin vui thường đến một đôi khi album “Map Of The Soul: 7” cũng đứng vững vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng CD & Vinyl Best Sellers của Amazon ngày thứ 8 liên tiếp.

SUGA xuất hiện trong trailer đầu tiên - "Interlude: Shadow"

Ngày 10/1 vừa qua, BTS “nã phát súng” đầu tiên cho sự trở lại hoành tráng trước khi thành viên Jin nhập ngũ trong năm nay bằng một đoạn trailer mang tên “Interlude: Shadow” do SUGA thể hiện. Nối tiếp chuỗi “thuyết âm mưu” về tâm lý học trước đó, người hâm mộ kỳ vọng vào sự xuất hiện của “Ego - bản ngã” và “Shadow - bóng tối” sau khi “Persona - mặt nạ” đã ra mắt năm ngoái. Cùng với sự xuất hiện của dự án toàn cầu “CONNECT, BTS” lấy ý tưởng từ những thông điệp triết lý và quan điểm nghệ thuật, BTS một lần nữa khẳng định vị trí “ông hoàng” dẫn đầu làn sóng Kpop thế hệ mới với “kho tàng” tư duy về nghệ thuật và âm nhạc.

Album sẽ được phát hành vào ngày 21/2, nhưng MV ca khúc
chủ đề thì đến ngày 28/2 mới được "thả xích"

Album phòng thu thứ 4 của BTS - “Map Of The Soul: 7” sẽ được chính thức phát hành vào ngày 21/2. Trong khi đó, MV chính thức của ca khúc chủ đề sẽ được ra mắt người hâm mộ trễ hơn 1 tuần, tức ngày 28/2 sau đó.

Nhiều bình luận trông chờ được để lại dưới bài báo về "chiến tích"
của BTS
Thiên Trúc

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !