Bộ sưu tập túi xách tiền tỷ của Jennie BLACKPINK phụ nữ nào cũng ao ước

Jennie Blackpink là nữ idol Kpop trẻ đẹp và giàu có. Cô nàng sở hữu nhiều túi xách đắt tiền từ các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, nhiều nhất phải kể đến Channel.

Jennie Blackpink, mỹ nhân sinh năm 1996 được nhiều người hâm mộ yêu thích vì sở hữu gu thời trang thời thượng

Jennie BlackPink là một trong mỹ nhân những nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng nhất hiện nay, lại rất được chú trọng về mặt hình ảnh, thời trang. Vậy nên cũng chẳng có gì lạ khi không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc, cô nàng đang dần khẳng định vị thế cả ở trong ngành thời trang.

Trang phục đời thường trẻ trung, khoe dáng thanh mảnh

Jennie sang chảnh khi đi dự sự kiện

Với vóc dáng mảnh mai cùng gu thời trang chuẩn người mẫu, Jennie thường chọn những trang phục đơn giản tạo cảm giác năng động, khỏe khoắn, trẻ trung. Đáng chú ý là loạt phụ kiện túi xách không những đến từ các thương hiệu nổi tiếng, giá trị đắt đỏ mà còn có thiết kế độc đáo.

Chiếc túi Channel màu hồng cô nàng sử dụng trong buổi chụp hình trang bìa tạp chí Vogue

Jennie Blackpink nổi tiếng với bộ sưu tập túi xách Channel sang chảnh, có giá trị 'không phải dạng vừa' lên đến hàng tỷ đồng.

Mỹ nhân Hàncũng có mối quan hệ tốt với thương hiệu thời trang đình đám đến từ Pháp này. Cô nàng thường xuyên được mời tham sự các sự kiện trong vai trò khách mời VIP.

Cô nàng xinh đẹp Blackpink, gà cưng nhà YG ưa thích trang phục, phụ kiện của Channel, thậm chí cư dân mạng mệnh danh cô là "thánh sống Channel"

Bộ sưu tập túi xách Channel của Jennie luôn là đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Không chỉ tại sự kiện thời trang, nữ ca sĩ nhóm nhạc nổi tiếng Blackpink vẫn hay xuất hiện với những thiết kế túi xách đắt đỏ ở ngoài đời thường.

Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng bộ túi xách hàng hiệu đắt đỏ của một trong những mỹ nhân trẻ đẹp , giàu có, tài năng trong làng giải trí xứ Hàn hiện tại.

Mỹ nhân nhà YG đã có khoảng 30 chiếc túi từ Chanel và một số bổ sung từ các thương hiệu khác như Gucci, Prada, Balenciaga và nhiều tên tuổi thời trang cao cấp khác.

Từ dòng thông thường như Gabrielle, Boy, Flap Bag, tầm đến phiên bản giới hạn, Jennie có tất cả.

Thứ đắt nhất trong bộ sưu tập của cô là chiếc túi XXL Flap Bag trị giá 9.000 USD, (khoảng 208 triệu đồng)

Một số túi xách từ các thương hiệu khác như Gucci, Prada, Balenciaga, Zara và nhiều tên tuổi thời trang cao cấp khác.

Chiếc túi Gabrielle Purse giá 4.200 USD (hơn 97 triệu đồng) được cô diện khi ra sân bay

Túi Gabrielle Hobo 4.500 USD (hơn 105 triệu đồng)

Chiếc túi màu xanhPharrell Bumbag 6.620 USD, gần 154 triệu đồng

Turn-Lock Flap 3.000 USD tương đương gần 70 triệu đồng

Boy Handbag 4.200 USD tương đương hơn 97 triệu đồng

Túi Gabrielle Backpack 3.600 USD, hơn 83.5 triệu đồng

Túi xách Knock on Wood Top 4.000 USD gần 93 triệu đồng

Vanity Case 5.000 USD, khoảng 116 triệu đồng

Hoàng Dung (lược dịch)

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !