Bị anti-fan soi mói, chê bai nhan sắc, “Quỳnh búp bê” đáp trả cực gắt

Đọc được bình luận chê bai nhan sắc từ anti-fan, diễn viên Phương Oanh "Quỳnh búp bê" không ngần ngại đáp trả.

Sau thành công của bộ phim truyền hình “Quỳnh búp bê”, tên tuổi của Phương Oanh ngày càng được nhiều người biết đến. Dù sở hữu gương mặt xinh đẹp với các nét hài hòa nhưng tháng 10/2018, nữ diễn viên vẫn quyết định “dao kéo”.

Hơn một năm sau, Phương Oanh vẫn thấy phẫu thuật thẩm mỹ là quyết định đúng đắn.

Những ai thường xuyên theo dõi hoạt động, hình ảnh của Phương Oanh trên mạng xã hội có thể thấy dù đã bước sang tuổi 30, nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng, trẻ trung. Thậm chí, Phương Oanh có phần quyến rũ hơn trước. Dù vậy, đến nay vẫn có nhiều người không quen với nhan sắc của nữ diễn viên “Quỳnh búp bê” sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải hình ảnh mới nhất và tự ví mình như viên kẹo ngọt: “Nếu em là viên kẹo ngọt. Anh có nguyện làm kiến đi tìm em?”. Trước đó, Phương Oanh tự động viên các chị em: “Hãy trở thành người đàn bà soi gương mà không bao giờ tự ti vì cảm thấy mình xấu! Bảo sao mỗi lần soi gương xong mình đều thấy tự tin hơn hẳn các bạn ạ”.

Bức ảnh chụp nhan sắc kẹo ngọt của Phương Oanh nhận về nhiều lời khen ngợi từ dân mạng: “Chị Oanh ngày càng trẻ trung, xinh đẹp nha”, “Nhan sắc này là kẹo mút hay kẹo dẻo”, “Kiến sẽ bị tiểu đường vì Oanh quá ngọt”, “Ngày càng xinh đẹp”, “Tình nguyện làm kiến ạ”, “Chị Oanh xinh quá!”…

Trông thấy các bức ảnh chụp cận mặt Phương Oanh, anti-fan vào soi mói, ví chiếc cằm của nữ diễn viên nhọn hoắt như vừa được gọt. Người này viết: “Gọt cằm nhìn xấu quá!”. Bị anti-fan chê bai, Phương Oanh không ngần ngại đáp trả: “Gọt đâu mà gọt. Chả biết gì nói vớ va vớ vẩn”.

Trước đây, khi công khai chuyện can thiệp dao kéo để chỉnh sửa nhan sắc, Phương Oanh từng cho biết hồi lớp 7, cô từng đánh nhau với bạn nên mũi bị ảnh hưởng. Nay, Phương Oanh muốn nhờ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ để chiếc mũi trông thanh thoát hơn.

Thời gian đầu sau phẫu thuật thẩm mỹ, Phương Oanh vấp phải nhiều lời chê bai. Họ nhận xét gương mặt cô ngày càng đơ cứng, mất đi sự tự nhiên trước đây. Dù vậy, mỹ nhân họ Đỗ vẫn tự tin khoe hình ảnh của mình với nhan sắc mới cùng dòng chữ: “I love her” (Dịch: Tôi yêu cô ấy).

Minh Châu/danviet.vn
Từ khóa: Phương Oanh phẫu thuật thẩm mỹ anti-fan cằm nhọn Quỳnh búp bê sao việt thẩm mỹ sao việt dao kéo phương oanh thẩm mỹ phương oanh gọt cằm phương oanh dao kéo

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !