Ủy ban bầu cử Thái Lan đề nghị hoãn bầu cử
Theo EC, trong tình hình hiện nay, Hạ viện mới của Thái Lan sẽ không thể triệu tập đủ 95% trong tổng số 500 nghị sỹ có mặt trong phiên họp đầu tiên theo yêu cầu của Hiến pháp.
![]() |
Những dân Thái Lan biểu tình ủng hộ bầu cử ngày 2/2 và phản đối kế hoạch đóng cửa Bangkok của những người biểu tình chống chính phủ. |
Theo ông Somchai Srisutthiyagorn, một ủy viên của EC, các nhà tổ chức bầu cử cũng cho rằng bầu cử vào thời điểm này chỉ gây lãng phí, trước khi EC đưa ra lời đề nghị trên với chính phủ lâm thời.
EC đề xuất rằng nội các lâm thời nên đề nghị Nhà vua ban hành một sắc lệnh hoàng gia hoãn cuộc bầu cử ngày 2/2.
Ông Somchai Srisutthiyakorn cho biết một nguyên nhân khác khiến EC đề nghị hoãn bầu cử là vì lo ngại sẽ xảy ra tình trạng bạo lực.
Những người biểu tình chống chính phủ đang kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử này và họ đã ngăn các ứng cử viên đi ghi danh ở 28 địa điểm bầu cử.
Hôm 10/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết đã thảo luận với Thủ tướng Yingluck và lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập Abhisit Vejjajiv để giúp thu hẹp những bất đồng.
Ông Ban Ki-moon cũng bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ bạo lực leo thang vào ngày 13/1 tới, ngày người biểu tình tuyên bố sẽ đóng cửa thủ đô Bangkok. Phe biểu tình đối lập cho biết sẽ chiếm giữ thủ đô Thái Lan từ ngày 13/1 cho tới khi lật đổ thành công chính phủ của bà Yingluck.
Trong khi đó, nhà chức trách Thái Lan tuyên bố sẽ triển khai khoảng 15.000 cảnh sát và binh sĩ tại Bangkok để đối phó với kế hoạch này của người biểu tình.