Ứng cử viên đảng cực hữu Pháp gặp Tổng thống Putin tại điện Kremlin
Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời trước báo giới rằng Nga không có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử toàn quốc tại Pháp sắp diễn ra, và họ có quyền giao tiếp với các chính trị gia Pháp.
Bà Marine Le Pen và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay nhau tại điện Kremlin. |
“Nga không có ý định can dự vào vấn đề nội bộ hay quá trình bầu cử của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”, ông Peskov nói.
Bà Le Pen, hiện là lãnh đạo Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp có tư tưởng cực hữu đã chỉ trích việc Liên minh Châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và gọi chúng là “không công bằng và ngu ngốc”.
Bà Le Pen cũng trả lời Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin rằng bà luôn “nhấn mạnh việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Nga” bởi bà cho rằng nó đang “phản tác dụng” đối với Châu Âu.
Là ứng cử viên Tổng thống Pháp duy nhất gặp gỡ trực tiếp ông Putin, bà Le Pen hiện đang có ưu thế lớn trong cuộc bầu cử toàn quốc sắp tới. Vòng bầu cử đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 23/4.
Bà Le Pen đã tuyên bố muốn xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Nga và từng bị chỉ trích đã vay một khoản vốn từ một ngân hàng của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, bà cho biết mình không còn lựa chọn nào khác sau khi các ngân hàng Pháp đều khước từ đề nghị của bà.
Ông Paul Smith, giáo sư nghiên cứu chính trị Pháp tại Đại học Nottingham (Anh) cho biết nguồn vốn mà bà vay từ ngân hàng của Nga là nhằm hỗ trợ chiến dịch tranh cử của mình.
“Nga rất thích bà ấy, và các ngân hàng Nga chắc chắn đã từng giúp đỡ bà cũng như cha của bà trước đây để họ có thể hoạt động chính trị”, ông Smith nói. “Tuy vậy bà không phải là ứng cử viên duy nhất ủng hộ xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn với Nga, khi đối thủ của bà là ông Francois Fillon cũng vậy”.
Cơ hội đắc cử của bà Le Pen càng được củng cố sau khi một vụ bê bối đã khiến ông Fillon điêu đứng. Các tạp chí của Pháp đưa tin, vợ và hai người con của ông đều được giao những vị trí bù nhìn và vẫn được nhận lương gần 1 triệu euro.
Bà Le Pen cho biết một cuộc trưng cầu dân ý về việc ở lại hoặc rời khỏi EU sẽ được tổ chức trong vòng sáu tháng kể từ cuộc bầu cử nếu bà giành chiến thắng.