Ukraine trừng phạt Nga: Dùng trứng chọi đá
Channel News Asia đưa tin quốc hội Ukraine đã thông qua quyết định cho phép áp dụng các lệnh trừng phạt đối với nhiều cá nhân và tổ chức của Nga bị cáo buộc ủng hộ lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine.
Theo đó, chính phủ Kiev đã đưa vào danh sách cấm vận gồm 172 cá nhân và 65 cơ quan của Nga. Tuy nhiên, danh sách cuối cùng chịu lệnh trừng phạt của Ukraine sẽ chỉ được công bố cho tới khi các văn bản luật được Tổng thống Petro Poroshenko ký chính thức có hiệu lực.
![]() |
Các nhà hàng sushi tại Nga đang "khóc dở mếu dở" khi chính phủ cấm nhập nguyên liệu thực phẩm từ Nhật Bản. |
Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk tuyên bố luật trừng phạt được ban hành nhằm thể hiện "quyền bảo vệ lợi ích quốc gia" và động thái này là một "bước đi mang tính lịch sử".
Tuy nhiên, các nhà phân tích Nga cảnh báo rằng nền kinh tế cửa Ukraine còn quá yếu kém nên các lệnh trừng phạt không thể gây ảnh hưởng với Moscow.
Alexei Pilko, người đứng đầu Trung tâm Truyền thông Âu – Á nhấn mạnh: "Nếu các lệnh trừng phạt được phía Ukraine thi hành, chúng sẽ chủ yếu gây ảnh hưởng tới nền kinh tế của Ukraine thay vì Nga. Ukraine sẽ không có khí đốt để sử dụng và họ không thể chi trả cho các hóa đơn mua khí đốt, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế của Ukraine trong những tháng tới".
Thực tế, chính xác là Ukraine muốn áp đặt lệnh trừng phạt vào ngành khí đốt của Nga do 2/3 khối lượng khí đốt mà Moscow cung cấp sang châu Âu đều chạy qua các đường ống dẫn nằm trên lãnh thổ Ukraine. Nhờ trở thành điểm trung chuyển khí đốt cho Nga mà Ukraine đã thu được 3 tỷ USD/ năm.
Trong khi đó, các công ty châu Âu đang lo ngại những lệnh trừng phạt đáp trả của Nga cũng sẽ khiến nguồn cung khí đốt bị ảnh hưởng khi mà mùa đông đang đến gần.
Luật trừng phạt Nga được chính quyền Ukraine ký đúng thời điểm Tổng thống Vladimir Putin thực hiện chuyến thăm chính thức tới Crimea, vùng đất tuyên bố sáp nhập vào Moscow hồi tháng Ba. Nhiều người dân Ukraine cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Putin là một hành động mang tính khiêu khích.
Trong tuần này, lệnh cấm nhập khẩu mặt hàng bia và vodkas của Ukraine vào Nga đã chính thức có hiệu lực.
Ngay cả, các nhà hàng sushi vốn trở nên khá quen thuộc trên khắp đất nước Nga cũng đang phải "khóc dở mếu dở" khi nguồn cung nguyên liệu thực phẩm từ Nhật Bản đã bị Moscow cấm vận.
Rosinter, một trong những chuỗi nhà hàng lớn nhất tại Nga kiêm quản lý các quán cafe sushi trên khắp nước Nga cho biết hơn 50% nguyên liệu trong nhà hàng đều được nhập khẩu. "Tình hình hiện nay thật khó khăn. Chúng tôi đang phải xử lý quá nhiều công việc từ nghiên cứu lại thực đơn cho tới giá cả", phát ngôn viên Rosinter, Yelena Mazur chia sẻ.
Việc chính phủ Nga cấm nhập khẩu nguyên liệu phục vụ món sushi là hành động đáp trả Nhật Bản áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Mosocw.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Channel News Asia, phiên bản điện tử tiếng Anh của kênh Asian TV News (Singapore).